Đại học Luật Hà Nội

Tránh nhắc đến Đoàn Văn Hậu, Doãn Hải My lại gây chú ý với loạt ảnh diện váy cưới sexy

Tránh nhắc đến Đoàn Văn Hậu, Doãn Hải My lại gây chú ý với loạt ảnh diện váy cưới sexy

Giải trí 2020-11-25T21:40:00

"Bạn gái tin đồn" của Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My đi cùng mẹ ruột thử váy cưới tại Hà Nội.

Thí sinh ở Hà Tĩnh tăng 22,5 điểm sau khi phúc khảo

Thí sinh ở Hà Tĩnh tăng 22,5 điểm sau khi phúc khảo

Thời sự - Xã hội 2020-09-15T10:16:28

Khi có kết quả thi tốt nghiệp THPT, một nữ sinh ở Hà Tĩnh bất ngờ với số điểm quá thấp mặc dù bài thi làm rất tốt. Sau khi phúc khảo điểm thi của nữ sinh này tăng 22,5 và có tổng điểm xét tuyển đại học là 28,25.

Sau hơn 1000 ngày bỏ trống, ghế hiệu trưởng Đại học Luật Hà Nội đã có chủ

Sau hơn 1000 ngày bỏ trống, ghế hiệu trưởng Đại học Luật Hà Nội đã có chủ

Thời sự - Xã hội 2020-08-29T19:26:00

Ông Đoàn Trung Kiên, Giám đốc Học viện Tư pháp vừa được Bộ Tư pháp điều động giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội. Như vậy, sau 3 năm (2018 - 2020), trường ĐH Luật Hà Nội đã chính thức có hiệu trưởng.

“Chị Kính Hồng” nổi tiếng trên VTV giờ ra sao khi lấy chồng lúc chưa tốt nghiệp đại học?

“Chị Kính Hồng” nổi tiếng trên VTV giờ ra sao khi lấy chồng lúc chưa tốt nghiệp đại học?

Giải trí 2020-03-20T07:35:00

Phan Linh Chi đã dừng hẳn công việc dẫn dắt được 8 năm để tập trung kinh doanh.

Tân sinh viên trường Luật khiến dân mạng ngẩn ngơ vì vẻ đẹp thơ ngây: 'Em là fan của ngôn tình'

Tân sinh viên trường Luật khiến dân mạng ngẩn ngơ vì vẻ đẹp thơ ngây: 'Em là fan của ngôn tình'

Nhịp sống mới 2019-08-15T07:30:00

Khuôn mặt dễ thương, trắng trẻo như búp bê khiến cô gái ngay lập tức thu hút sự chú ý. Mê những câu chuyện tình yêu sướt mướt nhưng 10x lại chọn trường Luật để theo học giữa rất nhiều lựa chọn.

Bộ GDĐT nói gì về văn bằng của “nhà báo quốc tế” Lê Hoàng Anh Tuấn?

Bộ GDĐT nói gì về văn bằng của “nhà báo quốc tế” Lê Hoàng Anh Tuấn?

Thời sự - Xã hội 2019-05-10T07:38:00

Tự xưng “nhà báo quốc tế” với các bản lý lịch hoành tráng về trình độ học vấn, ông Lê Hoàng Anh Tuấn luôn khẳng định các văn bằng, chứng chỉ đều đúng với pháp luật và quy ước, đều được công nhận. Tuy nhiên, thực tế, có nhiều điều đang trái với những phát biểu của ông Tuấn.

Vì sao thí sinh Sơn La được nâng 11 điểm vẫn được học tại Trường Đại học Luật?

Vì sao thí sinh Sơn La được nâng 11 điểm vẫn được học tại Trường Đại học Luật?
Thời sự - Xã hội 2019-04-19T10:35:06

"Sở dĩ thí sinh trên liên quan đến gian lận thi cử nhưng vẫn được theo học là vì dù chấm lại nhưng em đó đủ điểm xét tuyển vào trường và nhà trường thực hiện theo đúng quy chế mà Bộ GD&ĐT ban hành”,ông Trần Quang Huy - Phó hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội cho biết.

Những bộ ảnh bikini sexy nhất năm 2018: Khi sinh viên không ngần ngại khoe body nóng bỏng

Những bộ ảnh bikini sexy nhất năm 2018: Khi sinh viên không ngần ngại khoe body nóng bỏng

Nhịp sống mới 2018-12-30T08:00:00

Những nữ sinh này đã có cơ hội khoe dáng chuẩn cực sexy trong các cuộc thi hoa khôi ở trường Đại học.

Thẩm phán TAND TP. Thái Nguyên dùng bằng giả thi đại học: “Bác” đề nghị phục hồi bằng cử nhân luật

Thẩm phán TAND TP. Thái Nguyên dùng bằng giả thi đại học: “Bác” đề nghị phục hồi bằng cử nhân luật

Thời sự - Xã hội 2018-10-23T11:50:26

Ngày 22.10, ông Trần Quang Huy - Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường ĐH Luật Hà Nội cho biết, đã có văn bản trả lời TAND Tối cao và TAND tỉnh Thái Nguyên - khẳng định, không phục hồi bằng cử nhân của bà Nguyễn Thị Nga (SN 1976) – thẩm phán TAND TP Thái Nguyên.

Chú bé 2 tuổi rưỡi với khả năng phân biệt cờ các nước nhanh như gió, người lớn chưa chắc đã làm được

Nhịp sống mới 2018-02-07T22:40:00

Đoạn clip tuy chỉ dài hơn 1 phút nhưng lại làm người xem rất bất ngờ trước độ nhanh nhạy và thông minh của chú bé. Giữa rất nhiều quốc kỳ, cậu bé vẫn có thể chỉ đúng bất kì quốc gia nào được gọi tên.

Trưởng phòng Bảo vệ chính trị nội bộ tỉnh không có bằng cấp 3 vẫn "hoàn thành tốt nhiệm vụ"

Trưởng phòng Bảo vệ chính trị nội bộ tỉnh không có bằng cấp 3 vẫn "hoàn thành tốt nhiệm vụ"

Thời sự - Xã hội 2017-06-08T16:44:06

Ông Phạm Trung Thành nói do ngày xưa nhận thức đơn giản nên không đi học hết bổ túc - theo lời bà Vũ Thị Phương, Phó Ban thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hải Dương.

Ơ, đã điển trai, lại còn học Luật: Phải chăng Hà Dĩ Thâm là có thật này!

Ơ, đã điển trai, lại còn học Luật: Phải chăng Hà Dĩ Thâm là có thật này!

Nhịp sống mới 2016-09-16T16:05:00

Những hình ảnh của một cậu bạn sinh viên Đại học Luật Hà Nội khá cool và điển trai hiện đang thu hút rất nhiều sự chú ý của các nữ sinh trên mạng xã hội.

Xem tiếp

Tâm điểm

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại