đại diện vốn nhà nước

Tại sao đại diện của Bộ Công thương không có trong danh sách ứng viên HĐQT của Sabeco?

Tại sao đại diện của Bộ Công thương không có trong danh sách ứng viên HĐQT của Sabeco?

Kinh doanh 2018-07-18T14:01:06

Chủ trương Nhà nước là thoái toàn bộ vốn khỏi Sabeco, vì vậy, câu chuyện người đại diện vốn Nhà nước trong HĐQT về mặt lâu dài là điều không cần thiết, theo ông Phạm Đức Trung, Trưởng ban Cải cách và Phát triển doanh nghiệp (CIEM).

Gần 1 năm, BIDV vẫn chưa có chủ tịch

Gần 1 năm, BIDV vẫn chưa có chủ tịch

Kinh doanh 2017-08-07T16:12:17

Đã gần 1 năm kể từ ngày ông Trần Bắc Hà, nguyên chủ tịch HĐQT của BIDV nghỉ hưu, đến nay ngân hàng này vẫn chưa có người thay thế.

Bác tin đồn ông Lê Hồng Xanh bị “phế truất” tại Sabeco

Bác tin đồn ông Lê Hồng Xanh bị “phế truất” tại Sabeco

Kinh doanh 2017-05-03T15:00:00

Sau khi chức danh Tổng giám đốc Sabeco được kiện toàn, ông Lê Hồng Xanh sẽ thôi thực hiện nhiệm vụ của Tổng giám đốc, thôi phụ trách Ban điều hành Sabeco và tiếp tục đảm nhận chức vụ Đại diện vốn nhà nước, Ủy viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc Sabeco cho đến ngày 1/7/2017.

Ông Nguyễn Thành Nam chính thức ngồi vào “ghế nóng” Tổng giám đốc Sabeco

Ông Nguyễn Thành Nam chính thức ngồi vào “ghế nóng” Tổng giám đốc Sabeco

Kinh doanh 2017-05-02T16:06:00

Bộ Công Thương đã nhất trí đề nghị bổ nhiệm ông Nguyễn Thành Nam, Đại diện vốn nhà nước, Ủy viên Hội đồng quản trị, Phó tổng giám đốc Sabeco giữ chức Tổng giám đốc Sabeco.

​Sếp “lớn” Sabeco nhận thông báo nghỉ hưu từ 1/7

​Sếp “lớn” Sabeco nhận thông báo nghỉ hưu từ 1/7

Kinh doanh 2017-01-11T14:56:14

Phía Sabeco cho biết, theo quy định, việc thông báo thời hạn nghỉ hưu với cán bộ đến tuổi nghỉ chế độ phải được thực hiện trước 6 tháng.

Tâm điểm

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại