Đại chiến tranh ngôi "mỹ hầu vương": Kẻ thua cuộc nhận kết cục thảm hại

Hoa Hướng Dương |

Hai con khỉ một già, một trẻ đã chiến đấu cho ngôi vị đầu đàn nhằm tranh giành quyền giao phối với bầy khỉ cái.

Khỉ đầu chó Gelada (Theropithecus gelada) sinh sống trên vùng cao nguyên Ethiopia là một loài khỉ rất đẹp. Trong đó, con đực thường có chiếc bờm màu vàng, da ngực, cả con cái và con đực đều có màu đỏ hình tam giác.

Chúng cũng là loài khỉ duy nhất chép môi khi giao tiếp để phát ra “tiếng nói” như người. Chúng còn có một vũ khí lợi hại là những chiếc răng nanh sắc nhọn chẳng kém gì những loài thú ăn thịt hung dữ.

Đại chiến tranh ngôi mỹ hầu vương: Kẻ thua cuộc nhận kết cục thảm hại - Ảnh 1.

Cuộc chiến tranh vương giữa hai con khỉ. Ảnh: Siamagazin.com

Vào mùa sinh sản, những con đực trẻ tuổi sẽ tìm cách hạ bệ con khỉ đầu đàn già tuổi để chiếm lấy quyền lực. Nếu chiến thắng chúng sẽ được quyền kiểm soát và giao phối với các con cái trong bầy.

Đó chính là lý do mà con khỉ trẻ tuổi hiếu chiến dưới đây đã khiêu chiến với con khỉ đầu đàn già hơn, trận chiến vô cùng ác liệt và kéo dài hàng tiếng đồng hồ. Nhờ sức trẻ, nó đã hạ bệ được đối thủ, còn kẻ bại trận bị thương không hề nhẹ.

Đoạn phim được nhà thám hiểm trẻ tuổi của kênh National Geographic là Shayna Liberman chúng kiến và ghi hình lại tại Công viên Quốc gia Núi Simien, Debark, Ethiopia.

Xem video:

Cuộc chiến đẫm máu của hai con khỉ. Nguồn: Nat Geo

Nguồn: Nat Geo

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại