“Đại chiến” của Từ Hiểu Đông kết thúc theo kịch bản không ai ngờ tới

Lê Sơn |

Từ Hiểu Đông đã bước lên đài và sẵn sàng đấu với võ sư Thái Cực Mã Bảo Quốc, nhưng trận đấu lại bị hủy đúng phút chót vì lý do không ai ngờ tới.

Trận tỉ thí giữa Từ Hiểu Đông với Hỗn Nguyên Thái Cực Mã Bảo Quốc diễn ra vào 15h (giờ Thượng Hải, tức 14 giờ Việt Nam). Tuy nhiên, trước thời điểm thượng đài đúng 10 phút, lực lượng cảnh sát Thượng Hải đã bất ngờ ập đến để buộc trận đấu phải hủy bỏ.

Theo tường thuật của website HK (Trung Quốc), Từ Hiểu Đông là người có mặt ở sàn đấu từ khá sớm. Trong khi đó, võ sư Mã Bảo Quốc cũng đến địa điểm thượng đài cùng một số người thân. Thậm chí, một số CĐV còn chuẩn bị sẵn băng rôn để cổ động cho trận đấu thêm phần hấp dẫn.

“Đại chiến” của Từ Hiểu Đông kết thúc theo kịch bản không ai ngờ tới - Ảnh 1.

Hỗn Nguyên Thái Cực Mã Bảo Quốc cũng đến địa điểm thi đấu và sẵn sàng tỉ thí với Từ Hiểu Đông.

Trong đoạn video chừng hơn 7 phút được website HK vừa đăng tải, Từ Hiểu Đông là người bước lên sàn đấu trước, xung quanh anh là rất đông khán giả.

Nhưng đúng thời điểm mà tất cả đều đã sẵn sàng, lực lượng chức trách đã bất ngờ đột nhập và Từ Hiểu Đông đã bị dẫn ra khỏi sàn đấu bởi 4 vị cảnh sát.

Từ Hiểu Đông bị cảnh sát đưa ra khỏi khu vực thi đấu.

Căn cứ vào nội dung phỏng vấn của phóng viên của HK thì lực lượng an ninh chưa giải thích lý do vì sao họ quyết định cho hủy trận đấu này. Tuy nhiên, một người khác cho biết, sàn đấu chưa đủ chất lượng nên đây cũng là một lý do khiến cuộc chiến phải dừng lại.

“Đại chiến” của Từ Hiểu Đông kết thúc theo kịch bản không ai ngờ tới - Ảnh 3.

Lực lượng cảnh sát đã buộc trận đấu phải hủy đúng phút chót.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại