Đặc phái viên LHQ về Syria lên kế hoạch gặp nhóm cố vấn của Trump

Trần Nga |

Ông Mistura cho biết, hiện hầu như chưa có thông tin gì về chính sách Trung Đông của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump.

Ngày 8/12, đặc phái viên Liên Hợp Quốc về Syria Staffan de Mistura tuyên bố ông có kế hoạch gặp nhóm cố vấn của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump nhằm thảo luận về cuộc xung đột đã kéo dài gần 6 năm ở Syria.

Theo ông Mistura, cuộc gặp có thể diễn ra ở New York hoặc Washington.

Từ tháng 7/2014, đặc phái viên Mistura đã rất nỗ lực để làm trung gian cho cuộc đàm phán hòa bình giữa các bên tham chiến ở Syria.

Tháng trước, ông Mistura cho biết, hiện hầu như chưa có thông tin gì về chính sách Trung Đông của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump, nhưng có cơ hội đạt được tiến triển trong việc chấm dứt nội chiến ở Syria nếu ông Trump giữ đúng cam kết khi tranh cử rằng sẽ phối hợp với Tổng thống Nga Vladimir Putin để chống lại nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Cho đến nay, cuộc nội chiến Syria đã cướp đi sinh mạng của hơn 400.000 người và một nửa trong số 22 triệu dân nước này phải bỏ nhà đi lánh nạn./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại