Đặc nhiệm tinh nhuệ Nga sẽ được trang bị súng tiểu liên AK mới

Quang Huy |

Khẩu súng tiểu liên AK thế hệ mới này đã được trình làng vào cuối năm ngoái tại cuộc họp do Cục Mật vụ tổng thống Nga tổ chức.

"Tiểu liên AK-400 đã được trình làng vào cuối năm ngoái tại cuộc họp do Cục Mật vụ tổng thống Nga tổ chức. Sản phẩm nhận được sự quan tâm, nhưng hiện mới dừng lại ở góc độ nghiên cứu.

Dự kiến sẽ có vào phiên bản được chế tạo dành cho các loại đạn của "Liên Xô" của AK-47 và AKM như 7,62mm, hoặc loại đạn hiện đại hơn 5,45mm", đại diện của doanh nghiệp "Kalashnikov" bí mật chia sẻ với phóng viên báo Izvestia (Nga).

Theo lời nguồn tin này, súng tiểu liên AK-12 trước đây từng được đề xuất trang bị cho bộ quân phục chiến đấu hiện đại của binh lính Nga với tên gọi "Ratnik", hoàn toàn không đáp ứng được tất cả các yêu cầu của những đơn vị đặc nhiệm tinh nhuệ.

Dự kiến loại AK này sẽ bắt đầu được bàn giao cho Quân đội Nga vào đầu năm 2018 trong khuôn khổ chương trình vũ khí mới đến năm 2025.

Đặc nhiệm tinh nhuệ Nga sẽ được trang bị súng tiểu liên AK mới - Ảnh 1.

 Tiểu liên AK-12

"AK-12 là loại súng dành cho lính bộ binh, lính dù, lính trinh sát. Còn lính đặc nhiệm cần loại súng tiểu liên gọn nhẹ, mà một mặt, không hề thua kém AK-12 về độ chính xác và tập trung hỏa lực, mặt khác – không cồng kềnh để có thể dễ dàng tấn công các tòa nhà, máy bay, tàu hỏa và xe buýt, nhảy dù và đi trong rừng", đại diện của "Kalashnikov" chia sẻ thêm.

Trước tiên, AK-400 được dành cho lực lượng đặc nhiệm SBP cũng như Lực lượng đặc nhiệm FSB, bao gồm những đơn vị huyền thoại như "Alpha" và "Vympel".

Có rất ít thông tin về khẩu súng tiểu liên mới. Chiều dài của nó vào khoảng 940mm, nặng hơn 3kg một chút. "Bốn trăm" có chế độ hỏa lực mới – "Điểm xạ" – đó là khi một lần bóp cò có thể bắn 3 viên đạn về phía mục tiêu.

Khác so với AK-12, báng súng AK-400 có thể kéo dài hoặc rút ngắn lại trong vòng vài giây, hoặc gập sang bên cạnh để nó trở nên gọn nhẹ hơn. Nó có thể sử dụng trong xe ô tô hoặc thậm chí giấu dưới áo khoác.

Bên cạnh đó, tiểu liên mới nhất này được trang bị bộ ray đặc biệt Pikatinni để lắp đặt các ống ngắm, tay cầm, đèn chiếu và thước ngắm laser.

"Báng gập kiểu rút và thiết bị ray Pikatinni là tiêu chuẩn thế giới bắt buộc hiện nay đối với các loại súng chiến đấu và thể thao hiện đại.

Cách đây không lâu, các súng tiểu liên của Nga chưa được trang bị bộ chuyển đổi và báng gập và lính đặc nhiệm Nga phải tự trang bị cho mình tất cả những thiết bị này", chuyên gia quân sự độc lập, tác giả của cuốn sách Brothers Armed, ông Anton Lavrov chia sẻ với tờ Izvestia.

Theo lời của một lính đặc nhiệm Nga, có rất nhiều thiết bị để "độ" súng đang được bán trên thị trường vũ khí.

"Hiện nay, trên thị trường vũ khí thế giới có rất nhiều các thiết bị được sản xuất dành cho súng AK-74 do Mỹ, Châu Âu và Isarel sản xuất. Những báng súng lục tiện lợi, nòng và bao đầu nòng với bộ chuyển Pikatinni và nhiều phụ kiện khác nữa", một lính đặc nhiệm nói với phóng viên Izvestia.

Theo lời lính đặc nhiệm này, AK-400 không chỉ giúp giải quyết được những vấn đề rắc rối trong việc trang bị phụ kiện, mà nhờ có độ chính xác cao và tập trung hỏa lực sẽ trở thành sự thay thế xứng đáng cho súng tiểu liên AK-74 đã được thử nghiệm qua thời gian.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại