Đặc nhiệm Nga bắn hạ máy bay không người lái với vũ khí mới nhất

An Công |

Đơn vị đặc nhiệm của Quân khu Nam tiến hành luyện tập để tìm kiếm và tiêu diệt máy bay không người lái của địch. Vũ khí chính để chống máy bay không người lái là hệ thống điều khiển từ xa Arbalet-DM, được cài đặt trên xe bọc thép Tiger, dịch vụ báo chí của Bộ Quốc phòng cho biết.

Arbalet-DM cho phép thấy và nhận biết mục tiêu ở khoảng cách 2,5 km. Ngoài ra, hệ thống này được trang bị máy ảnh hồng ngoại để nhận thấy nhiệt, ví dụ, nhận biết cơ thể người cách 1,5 km, cả ngày lẫn đêm.

Kết quả là, các lực lượng đặc nhiệm Quân khu Nam đã phát hiện máy bay không người lái và bắn hạ. Các quân nhân đã bắn đón từ khoảng cách 1,5 km.

Đặc nhiệm Nga bắn hạ máy bay không người lái với vũ khí mới nhất - Ảnh 1.

Hệ thống điều khiển từ xa "Arbalet-DM"

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại