Đã tuyên bố rút quân, Nga vẫn ồ ạt không kích khủng bố tại Syria: Chuyện gì đang diễn ra?

Anh Tú |

Trong tuyên bố rút quân khỏi Syria, ông Putin vẫn nhấn mạnh, nếu khủng bố còn ngóc đầu trở lại, Nga sẽ hủy diệt chúng bằng sức mạnh mà chúng chưa bao giờ chứng kiến trước đó.

Sáng ngày 18/12, các máy bay chiến đấu của Nga xuất kích từ Căn cứ Không quân Hmaymim ở Jableh đã tiến hành một loạt vụ không kích yểm trợ cho Quân đội Chính phủ Syria (SAA) tấn công các chốt điểm cố thủ của tổ chức khủng bố Hay’at Tahrir Al-Sham (HTS - chi nhánh al-Qaeda tại Syria) ở tỉnh miền Nam Idlib.

Trong khi đó, tại tỉnh Đông Bắc Hama, Không quân Nga cũng đã thực hiện ít nhất hơn một chục vụ không kích nhằm vào các thị trấn chủ chốt Al-Shakusiyah và Al-Rahjan.

Theo một nguồn tin quân sự tại Hama, Quân đội Syria đang nỗ lực giành lại Al-Rahjan do các đợt tiến công trước đây của họ chưa đánh bật được HTS và nhóm khủng bố Jaysh Al-Izza khỏi thị trấn này.

Đáng chú ý, Al-Masdar News đưa tin, Salakhuddin Shishani - chỉ huy cao cấp người Chechnya của tổ chức khủng bố Al-Qaeda đã bị tiêu diệt trong một vụ không kích của Nga gần địa bàn Zaleen ở tỉnh Hama.

Shashani được xem là chiến binh ngoại quốc quan trọng nhất của Al-Qaeda tại Syria. Jaish Usro, tổ chức của hắn, gồm chủ yếu các phần tử khủng bố đến từ Chechnya và Bắc Caucasus, đồng thời cũng là một bộ phận của HTS.

Đã tuyên bố rút quân, Nga vẫn ồ ạt không kích khủng bố tại Syria: Chuyện gì đang diễn ra? - Ảnh 1.

Trùm khủng bố Salakhuddin Shishani bị Nga tiêu diệt trong vụ không kích ở Hama

Ngày 17/12, kênh truyền thông STEP News ủng hộ phe đối lập Syria đã công bố một video cho thấy các máy bay Su-25SM3 của Nga vẫn đang hoạt động tích cực tại tỉnh Đông Bắc Hama.

Đoạn video được cho là đã quay tại khu vực làng Kafr Zeta do HTS và đồng minh của chúng kiểm soát. Máy bay Su-25SM3 của Nga đã không kích một mục tiêu ở ven ngôi làng này. Theo các nguồn tin ủng hộ chính phủ Syria, vụ không kích đã tấn công trúng một thành trì kiên cố của phiến quân.

Các đòn phản công của Không quân Nga đối với HTS diễn ra sau chuyến thăm bất ngờ của Tổng thống Nga Vladimir Putin tới Syria vào ngày 11/12/2017.

Tại căn cứ Không quân Khmeimim ở tỉnh Latakia, ông Putin đã ra lệnh rút các đơn vị quân sự Nga về nước sau 2 năm tham chiến tại đây nhưng đồng thời cũng tuyên bố mạnh mẽ: "Nếu khủng bố còn ngóc đầu trở lại, chúng ta sẽ hủy diệt chúng bằng sức mạnh mà chúng chưa bao giờ chứng kiến trước đó".

Su-25SM3 của Nga không kích tiêu diệt khủng bố tại tỉnh Hama, Syria

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại