Đà Nẵng xử lý vi phạm trên mạng xã hội ra sao?

Thanh Trần |

Ông Nguyễn Chương Đức, Chánh Thanh tra Sở TT&TT TP Đà Nẵng cho biết, tại Đà Nẵng tình trạng nói xấu, bôi nhọ danh dự các tổ chức, cá nhân trên mạng diễn ra lâu nay và khá phức tạp.

Điển hình như vụ hàng loạt nữ sinh ở Đà Nẵng bị trang facebook "Bộ mặt thật của các hot teen Đà thành" dùng những lời lẽ thô tục, thông tin không đúng sự thật để bàn về đời tư vào năm 2013.

"Những vụ thế này Sở TT&TT chỉ vào cuộc khi nhận được phản ảnh hoặc đơn tố cáo từ các cá nhân này. Qua phản ánh, tố cáo chúng tôi mới có đầy đủ cơ sở và chứng cứ để tiến hành xử lý vụ việc", ông nói.

Riêng với các tổ chức nhà nước, hoặc cá nhân là lãnh đạo, qua theo dõi của các cơ quan chức năng, nếu phát hiện các tổ chức, cá nhân này bị bôi nhọ trên mạng thì Sở TT&TT tự động tiến hành điều tra và xử lý vụ việc.

Không nhất thiết phải căn cứ trên đơn thư, phản ánh.

Ngoài ra, các vụ việc liên quan tới thông tin mạng đều được Sở phối hợp với cơ quan công an để tìm đúng đối tượng, lấy lời khai, làm rõ các tình tiết liên quan nhằm xử lý thích đáng.

Trước đó, năm 2013, qua đơn cầu cứu của một số người Sở TT&TT TP Đà Nẵng đã xử phạt 10 triệu đồng đối với 3 đối tượng về hành vi "cung cấp, trao đổi, truyền đưa hoặc lưu trữ, sử dụng thông tin số nhằm xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín, danh dự, nhân phẩm của tổ chức và người khác".

Các đối tượng này lập trang Facebook "Bộ mặt thật của các hot teen Đà thành" nhằm bôi xấu đời tư của hàng chục nữ sinh trên địa bàn.

Gần đây nhất, ngày 5/10, Sở TT&TT ra quyết định xử phạt hành chính Giang Kiên Huy, quản trị điều hành trang Facebook I love Da Nang, do xúc phạm lãnh đạo thành phố.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại