Đà Nẵng: Bắt nghi phạm giết người tình trong phòng trọ khóa trái cửa

Bảo Ngọc |

Trong lúc phê ma túy đá, Nguyễn Hoài Thanh đã dùng xẻng đập chết người tình tại phòng trọ rồi bỏ trốn.

Khoảng 10 giờ ngày 29-10, một vụ án mạng dã man đã xảy ra tại dãy phòng trọ nằm trên đường Hòa Nam 6, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng. Theo đó, vào thời điểm trên, một nhân chứng sống ở dãy phòng trọ đối diện đã nghe tiếng rên la kèm theo tiếng đập thình thịch phát ra từ phòng trọ.

Tiếp theo đó, một nam thanh niên ở dãy phòng trọ trên đã chạy ra ngoài trong tư thế hung hãn đồng thời lấy một cái xẻng dùng để xúc cát đem vào trong. Lúc sau, nhiều người thấy nam thanh niên này chạy ra khỏi dãy phòng trọ và quần áo dính đầy máu.

Biết có chuyện xảy ra nên người dân đã báo cơ quan công an. Khi lực lượng chức năng đến phá khóa phòng trọ thì phát hiện một phụ nữ đã tử vong trong tình trạng phần đầu không còn nguyên vẹn, máu từ đầu nạn nhân chảy ra ngoài.

Nạn nhân được xác định là Võ Thúy Vân (SN 1982). Chị Vân thuê phòng trọ sống một mình. Ngay sau đó, công an đã vào cuộc điều tra và nhanh chóng bắt được nghi phạm tên Nguyễn Hoài Thanh (SN 1986, ngụ quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng).

Theo cơ quan công an, giữa Thanh và chị Vân có mối quan hệ tình cảm từ trước. Trong khi gây án, nghi can có biểu hiện phê ma túy đá.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại