Đá 3 trận, Real Madrid lãnh nhiều thẻ đỏ bằng Barca chơi 2 năm

Triệu Mẫn |

Chỉ sau 3 trận đầu tiên của mùa giải mới, 2 thủ lĩnh của Real Madrid đã lần lượt nhận thẻ đỏ.

Real Madrid đang gặp phải những khó khăn đầu tiên ở La Liga. Hiện tại, họ không có sự phục vụ của Ronaldo, bị cầm hòa 2 trận liên tiếp và đang xếp tận vị trí thứ 7 sau 3 trận đầu tiên.

Theo cựu cầu thủ của Kền kền trắng Alvaro Arbeloa, đội bóng cũ của anh có lý do để bực bội sau những điều đau đầu hiện tại. Sau 3 trận đầu tiên của mùa giải 2017/18, họ bị nhận đến 2 tấm thẻ đỏ của Sergio Ramos và Marcelo.

"Tôi nghĩ rằng Chủ tịch Perez đã nói rất đúng. Trọng tài cần phải được nâng tầm. Bất cứ một fan nào cũng phải đồng ý với những gì ông ấy nói.

Thật đau đớn biết bao nhiêu khi thấy số lượng cầu thủ Real Madrid dính thẻ đỏ sau 3 trận đấu lại bằng với phía Barcelona trong vòng 2 năm. Tất cả mọi người đều muốn thấy công lý được thực thi chứ không phải là những sai lầm tương tự", Arbeloa nói.

Đá 3 trận, Real Madrid lãnh nhiều thẻ đỏ bằng Barca chơi 2 năm - Ảnh 1.

Marcelo bị thẻ đỏ ở trận gặp Levante.

Tuy vậy, cựu sao Real vẫn tin tưởng vào khả năng thắng lợi của đội bóng cũ ở những trận đấu tiếp theo.

"Năm ngoái, đội bóng bị hòa đến 4 trận liên tiếp. Năm nay, chắc chắn các cầu thủ hiểu rõ không nên kéo dài điều này, họ sẽ kéo được đội bóng tiến lên.

Tất nhiên, tỉ lệ thắng sẽ cao hơn rất nhiều nếu trong đội của Cris Ronaldo. Với Real Madrid hiện tại, điều chúng tôi không thiếu chính là những cầu thủ biết cách ghi bàn. Chúng tôi có Gareth Bale, Marco Asensio, Isco và nhiều người khác nữa".


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại