Cựu Tổng thống Park Geun-hye mắc nhiều bệnh trong tù

Hà Liên |

Cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye bị bệnh viêm khớp gối và thoát vị đĩa đệm.

Trung tâm giam giữ Seoul thông báo bà Park Geun-hye đang dùng thuốc điều trị phù nề do viêm khớp và việc bà bị đau lưng có thể nặng hơn do bị thoát vị đĩa đệm, Yonhap dẫn theo tuyên bố của Toà án quận trung tâm Seoul.

Trung tâm giam giữ cựu Tổng thống Hàn Quốc cũng thông báo rằng bà thường đi bộ trong một giờ mỗi ngày.

Cựu Tổng thống Park Geun-hye đã từ chối xuất hiện trong các phiên xét xử, với lý do tình trạng sức khoẻ của mình.

Toà án vẫn tiến hành các phiên xét xử vắng mặt bà Park Geun-hye, do rất khó để xác định rằng tình trạng sức khoẻ của bà có yếu đến mức không dự tòa được không.

Bà Park Geun-hye đã bị phế truất và bị bắt hồi tháng 3 năm ngoái vì cáo buộc hối lộ và lạm dụng quyền lực. Bà bị buộc tội thông đồng với bạn thân Choi Soon-sil trong việc lấy 43 tỷ won (37 triệu USD) từ các tập đoàn hàng đầu Hàn Quốc, trong đó có Samsung, và để bà Choi Soon-sil can dự vào các vấn đề nhà nước.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại