Cựu Tổng thống Park Geun-hye đối mặt khả năng bị điều tra

TTXVN/Tin Tức |

Cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye đang đối mặt với khả năng bị tiến hành một cuộc điều tra của Viện Kiểm sát sau khi đã mất quyền miễn khởi tố đối với tổng thống.

Kênh truyền hình YTN của Hàn Quốc ngày 10/3 cho biết cho dù cựu Tổng thống Park Geun-hye không chấp thuận chất vấn trực tiếp nhưng sẽ khó tránh khỏi một cuộc điều tra của Viện Kiểm sát. Sau khi bị bãi miễn chức vụ tổng thống, bà Park Geun-hye giờ đây đã trở lại thân phận một công dân bình thường và sẽ khó tránh khỏi việc bị điều tra do không có lý do chính đáng.

Một quan chức Phủ Tổng thống Hàn Quốc cho biết, giờ đây tất cả mọi sự trợ giúp đều phụ thuộc vào Quyền Tổng thống Hwang Kyo-ahn. Tuy nhiên, cũng có thể bà Park Geun-hye sẽ thông qua những người ủng hộ để kháng cáo trong quá trình điều tra của Viện Kiểm sát.

Trong một diễn biến liên quan, hãng thông tấn Yonhap ngày 10/3 dẫn nguồn quan chức Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cùng ngày cho biết bộ này đã thông báo các cơ quan đại diện ngoại giao của Hàn Quốc ở nước ngoài như Đại sứ quán và Tổng lãnh sự quán đồng loạt tháo dỡ ảnh cựu Tổng thống Park Geun-hye sau khi bà này bị phế truất.

Trước đó, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cũng đã gửi công hàm tới cơ quan đại diện ngoại giao các nước tại Hàn Quốc để thông báo về phán quyết của tòa án Hiến pháp nước này trong việc phế truất chức vụ Tổng thống của bà Park Geun-hye và dự kiến lịch trình tiến hành bầu cử tổng thống sớm.

Kênh truyền hình YTN của Hàn Quốc ngày 10/3 đưa tin, Bộ Chiến lược và Tài chính Hàn Quốc sẽ tổ chức một loạt các cuộc họp vào cuối tuần này để đánh giá tình hình kinh tế sau khi bà Park Geun-hye bị phế truất chức vụ Tổng thống.

YTN cho hay Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Chiến lược và Tài chính Yoo Il-ho chiều cùng ngày đã khẩn cấp triệu tập cuộc họp mở rộng và chỉ thị cần phải không ngừng nỗ lực thực hiện các chính sách kinh tế và chuẩn bị một cách triệt để trước khi có chính phủ mới.

Ông Yoo Il-ho nhấn mạnh rằng không để xảy ra những sai lầm trong chính sách đầu tư và thị trường trong nước, đồng thời cần tiếp tục đối phó với những bất ổn trên lĩnh vực đối ngoại như khả năng Mỹ tăng lãi suất cơ bản.

Thứ trưởng thứ nhất Bộ Chiến lược và Tài chính Chue Sang-mok ngày 11/3 cũng sẽ chủ trì một cuộc họp về tài chính và kinh tế vĩ mô để đánh giá những tác động ảnh hưởng đến nền kinh tế từ việc bà Park Geun-hye bị phế truất.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại