cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra

Cuộc đua quyết tử của gia tộc Thaksin cho bầu cử Thái Lan 2019

Cuộc đua quyết tử của gia tộc Thaksin cho bầu cử Thái Lan 2019

Quốc tế 2018-11-13T14:26:00

Chính phủ quân sự Thái Lan và phong trào dân túy do cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra dẫn đầu đang bước vào giai đoạn quyết liệt trước cuộc tổng tuyển cử dự kiến vào đầu năm tới.

Con trai bà Yingluck có thể ở lại biệt thự triệu đô bị tịch thu

Con trai bà Yingluck có thể ở lại biệt thự triệu đô bị tịch thu

Quốc tế 2018-02-06T15:31:00

Phó Thủ tướng Thái Lan Wissanu Krea-ngam khẳng định, con trai của cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra có thể ở lại căn biệt thự của mẹ ở Bangkok cho đến khi căn nhà được đưa ra đấu giá.

Interpol vào cuộc vụ bà Yingluck đào tẩu

Interpol vào cuộc vụ bà Yingluck đào tẩu

Quốc tế 2017-10-12T10:38:00

Cảnh sát quốc tế Interpol đã liên lạc với cảnh sát Hoàng gia Thái Lan xin thông tin bổ sung về vụ đào tẩu của cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra, từ đó xem xét có ban hành “thông báo xanh” để truy tìm bà hay không.

Tình tiết mới về chiếc xe nghi là được sử dụng trong lộ trình tẩu thoát của bà Yingluck

Tình tiết mới về chiếc xe nghi là được sử dụng trong lộ trình tẩu thoát của bà Yingluck

Quốc tế 2017-09-02T13:30:00

Theo clip của Isra, chiếc xe cảnh sát đã rời khỏi nhà bà Yingluck trước ngày bà biến mất.

Đảng Pheu Thai tiết lộ thông tin đầu tiên về bà Yingluck

Đảng Pheu Thai tiết lộ thông tin đầu tiên về bà Yingluck

Quốc tế 2017-08-30T09:45:00

Cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra, người được cho là rời khỏi Thái Lan vào tuần trước, sẽ phát biểu với công chúng vào thời điểm thích hợp - đảng Pheu Thai tuyên bố hôm 29.8.

Phạt nặng quan chức chính phủ Thái Lan giúp bà Yingluck bỏ trốn

Phạt nặng quan chức chính phủ Thái Lan giúp bà Yingluck bỏ trốn

Quốc tế 2017-08-27T14:56:00

Liên minh Nhân dân vì Dân chủ (PAD) ngày 26.8 yêu cầu chính phủ Thái Lan điều tra cuộc chạy trốn của cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra và trừng phạt nặng bất kỳ quan chức nhà nước nào giúp bà bỏ trốn.

Cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra phải bồi thường khoảng 8 tỷ USD

Cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra phải bồi thường khoảng 8 tỷ USD
Quốc tế 2016-05-14T08:20:00

Trong phiên xét xử ngày 13/5, cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra đã bị yêu cầu phải bồi thường 286,64 tỷ baht (khoảng 8 tỷ USD) cho các thất thoát do chương trình trợ giá gạo mà chính phủ của bà đã triển khai.

Thái Lan: Bà Yingluck phản đối việc tịch thu tài sản

Thái Lan: Bà Yingluck phản đối việc tịch thu tài sản

Quốc tế 2015-10-14T20:22:00

Cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra hôm 13-10 lên án ý định tịch thu tài sản của bà để bù đắp thiệt hại mà chương trình trợ giá lúa gạo gây ra.

Tâm điểm

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại