Cựu HLV trưởng Long An lên tiếng mời gọi thầy "Tô" trở lại V-League

Trương Phi |

Sau khi bị cách chức HLV trưởng Long An, ông Ngô Quang Sang chấp nhận mọi lệnh phạt và hứa sẽ cùng các cầu thủ làm lại, vì hình ảnh bóng đá Long An.

Trưa nay, CTCP phát triển bóng đá Long An đã quyết định cách chức HLV trưởng đối với ông Ngô Quang Sang, và đang có ý định mời lại ông Henrique Calisto. Chia sẻ về điều này, HLV Quang Sang chấp nhận hình phạt và tin tưởng, nếu "thầy Tô" quay trở lại, thì đây là tín hiệu tích cực cho đội Long An.

"Thực sự đến lúc này tôi vẫn chưa nhận thông tin chính thức từ CLB về việc cách chức. Nhưng nếu có, tôi chấp nhận. Vì bản thân mình đã không làm tốt nhiệm vụ. Tôi đã không quản lý tốt, trấn an anh em cầu thủ kịp thời, để mà xảy ra sự cố như thế này. Tôi chịu trách nhiệm hoàn toàn.

Toàn thể đội bóng đã nhận lỗi lầm, việc nổi nóng dẫn tới dừng trận đấu là sai sót rất nghiêm trọng. Chúng tôi sẽ chịu mọi án phạt từ Ban kỉ luật VFF. Thay mặt cho đội bóng, tôi chân thành gửi lời xin lỗi người hâm mộ cả nước, xin lỗi nhân dân Long An và xin lỗi BTC giải vì sự cố này.

Chúng tôi sẽ mau chóng quên đi sự cố này, để cố gắng thi đấu, đạt thành tích tốt hơn trong các trận đấu sắp tới. Mọi thành viên của đội bóng đang siết chặt tay nhau, đoàn kết, vượt qua khó khăn và lấy lại hình ảnh cho CLB".

Bê bối trầm trọng ở V-League 2017: TP. HCM 5-2 Long An (vòng 6 V-League)

Nói về khả năng ông Calisto sẽ quay trở lại Long An, HLV Quang Sang cho hay: "Thầy Calisto là người có tầm nhìn và đủ năng lực để vực dậy đội bóng lúc này. Nếu CLB mau chóng xúc tiến việc này thì đây là điều rất tốt cho đội.

Về vị trí Chủ tịch của anh Nguyễn Môn, anh ấy là người đã gắn bó rất lâu với bóng đá Long An. Trước kia anh Môn cũng là trợ lý của anh Hoà. Anh Môn là người rất nghiêm túc, làm việc tốt. Tôi tin anh Môn sẽ giúp Long An có nhiều bước tiến tốt hơn trong tương lai".

Nói thêm về những khó khăn sắp phải đối mặt, ông Sang thừa nhận: "Theo thông tin của đội thì phải đến chiều mai, án kỉ luật chính thức từ VFF mới được đưa ra. Với sai lầm này, rất có thể Long An sẽ không có được sự phục vụ của một số cầu thủ trụ cột trong thời gian sắp tới.

Nhưng mà toàn thể anh em cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần, và dù có thế nào cũng sẽ cố gắng tập luyện. Bóng đá không thể nói trước được điều gì, cứ làm việc nhiệt tình sẽ gặt hái kết quả khả quan".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại