Cựu danh thủ HAGL được nhắm để thay Kiatisak

Vô Âu |

Totchtawan Sripan là ứng cử viên tiềm năng để dẫn dắt tuyển Thái Lan thay cho Kiatisak – người từ chức HLV sau khi đội thi đấu không thành công tại vòng loại World Cup 2018.

Thông tin này được Withaya Laohakul – Giám đốc kỹ thuật của Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) tiết lộ. Là người đứng đầu bộ phận chuyên môn của FAT, tiếng nói của Laohakul rất có trọng lượng trong việc chọn HLV mới cho tuyển Thái Lan để thay cho Kiatisak.

"Tôi đoán rằng chủ tịch FAT sẽ sớm triệu tập một cuộc họp để tìm HLV mới. Tôi không thể nói ai là người thay thế cho Kiatisak. Tôi sẽ đề nghị Totchtawan trong cuộc họp. Tôi đã có cuộc nói chuyện với anh ta. Nếu chấp nhận hay chối bỏ nó thì cậu ấy cũng cần có một đề nghị chính thức", Laohakul cho biết với báo chí địa phương.

Totchatawan hay còn gọi là Tawa Sripan là một trong những tiền vệ vĩ đại nhất của bóng đá Thái Lan. Ông khoác áo ĐTQG từ năm 1992 đến 2008, ghi được 19 bàn sau 110 trận ra sân. Hiện tại, ông đang rất thành công khi dẫn dắt CLB Muangthong United.

Chiến lược gia sinh năm 1971 đã giúp CLB vô địch Thai League 2016 đồng thời chơi thành công ở AFC Champions League năm nay.

Ở cấp độ CLB, Tawan từng thi đấu cho HAGL từ năm 2004 đến 2006. Dù ông đến phố núi ở giai đoạn cuối sự nghiệp nhưng ông vẫn trở thành nhân tố chủ lực ở tuyến giữa giúp đội bóng của bầu Đức vô địch V.League 2004 đồng thời đoạt Siêu cúp quốc gia cùng năm. Thống kê cho thấy, Tawan ghi được 13 bàn sau 49 trận chơi cho HAGL.

Cựu danh thủ HAGL được nhắm để thay Kiatisak - Ảnh 1.

Tawa Sripan có sự nghiệp cầu thủ và HLV đều thành công, như Kiatisak (Ảnh: Bạch Dương).

Bản thân Tawan không xa lạ với công việc huấn luyện tại ĐTQG Thái Lan. Sau khi chia tay sự nghiệp cầu thủ, Tawan được FAT bổ nhiệm làm trợ lý cho HLV trưởng Peter Reid. Nhưng đến tháng 11/2018, ông quyết định từ chức vì có những bất đồng với cầu thủ.

Nếu lên thay Kiatisak, Tawan sẽ gặp nhiều thuận lợi. Bởi dàn cầu thủ chủ lực của tuyển Thái Lan đều đang khoác áo Muangthong United như Teerasil Dangda, Theerathon Bunmanthan, Sarach Yooyen, Kawin…

Trong khi đó, chủ tịch FAT Somyot mong muốn kiếm một HLV từng có kinh nghiệm cầm quân tại World Cup để thay "Sắc", qua đó hiện thực hóa giấc mơ dự giải đấu lớn nhất thế giới của người Thái.

Ông cũng nhấn mạnh, ở trận còn lại của vòng loại World Cup 2018 gặp Australia, UAE và Iraq, tuyển Thái Lan sẽ tạo cơ hội ra sân cho những nhân tố mới bởi cơ hội đi tiếp của đội đã không còn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại