Cựu bộ trưởng Brazil ép buộc các công ty ủng hộ Tổng thống Rousseff

Hàn Giang |

Cựu Bộ trưởng Tài chính Brazil và người đứng đầu Ngân hàng phát triển nhà nước BNDES đã ép buộc các công ty xây dựng phải ủng hộ cho chiến dịch bầu cử của Tổng thống Dilma Rousseff.

Theo tờ Folha de S.Paulo, cựu Giám đốc điều hành của Tập đoàn xây dựng Odebrecht, Marcelo Odebrecht, người bị bắt giữ trong tháng 3.2016 đã tiết lộ nhiều thông tin liên quan đến cuộc bầu cử của Tổng thống Dilma Rousseff.

Ông Odebrecht khai với các công tố viên rằng cựu Bộ trưởng Tài chính Guido Mantega và Giám đốc Ngân hàng BNDES Lucianho Coutinho, đã gây sức ép với nhiều doanh nghiệp để yêu cầu sự ủng hộ đối với bà Rousseff.

Ông Odebrecht khẳng định Giám đốc Ngân hàng BNDES và cựu Bộ trưởng Tài chính đã sử dụng các khoản vay của BNDES để ép buộc các doanh nghiệp ủng hộ bà Rousseff trong cuộc bầu cử tổng thống trước đó.

Tuy nhiên, ông Coutinho từ chối thừa nhận bất kỳ vai trò nào trong các chiến dịch bầu cử của bà Rousseff, trong khi luật sư của ông Mantega cũng khẳng định thân chủ của mình không liên quan đến các hoạt động của tổng thống.

Các phương tiện truyền thông Brazil cho biết, ông Odebrecht là giám đốc điều hành của tập đoàn xây dựng lớn nhất Mỹ Latinh, bị kết án trong tháng 3.2016 với 19 năm tù giam về tội tham nhũng trong một dự án lớn gián tiếp gây ra sự sụp đổ của Công ty dầu khí quốc gia Petrobrass.

Công ty của ông Odebrecht cũng sử dụng các khoản vay từ BNDES để thực hiện nhiều dự án lớn tại nước ngoài trước đó.

Những tiết lộ của ông Odebrecht lần tiên cho thấy sự liên quan giữa Ngân hàng phát triển BNDES với vụ bê bối Petrobras.

Các công tố viên Brazil trước đó đã nghi ngờ về mối liên hệ giữa BNDES với Petrobras, nhưng không có bất cứ bằng chứng nào.

Cuộc điều tra tham nhũng tại Petrobras, có tên gọi là "Operation Car Wash", đã phát hiện hàng chục chính trị gia hàng đầu và nhiều giám đốc điều hành tại các công ty xây dựng của Brazil nhận hối lộ để thực hiện các hoạt động bất hợp pháp.

Một công tố viên cho biết, giới lãnh đạo Petrobras đã chi hàng tỉ USD tiền hối lộ cho các hợp đồng lớn của công ty.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại