Cuộc sống tăm tối của những bà mẹ đơn thân ở Nhật

NOSTALGIA SPIDERUM |

Trong những thập kỷ gần đây, tỷ lệ ly hôn tại Nhật Bản đã tăng tới 66%, tuy nhiên những phụ nữ đơn thân tại đây lại không được chu cấp đủ tài chính để nuôi con một mình. Có thể nói, họ là những bà mẹ đơn thân cực nhọc nhất trong số những phụ nữ đang phải nuôi con một mình trên thế giới.

Bất kể bạn sống ở đâu, phải nuôi con một mình đã là điều rất khó khăn. Tuy nhiên, trong số các quốc gia đang phát triển, phụ nữ Nhật Bản là đối tượng phải đối mặt với tình cảnh tệ hại nhất.

Tại đây, không có điều luật nào quy định quyền nuôi con chung, và phụ nữ ở đất nước này thường là những người phải chịu trách nhiệm về mặt tài chính cho con mình.

Cuộc sống tăm tối của những bà mẹ đơn thân ở Nhật - Ảnh 1.

Một người phụ nữ đang đưa con tới tường tại tỉnh Fukushima, Nhật Bản.

Họ thường làm các công việc bán thời gian hay những công việc có mức lương thấp bởi trước đây, khi lập gia đình, họ đã phải bỏ việc để ở nhà chăm con.

Và khi phải gánh vác chuyện con cái một mình, đi làm những công việc trả lương cao dường như là điều quá sức với họ, đồng thời, cơ hội ứng tuyển vào các vị trí quan trọng thường không dành cho họ.

Ngày nay, tỷ lệ bà mẹ đơn thân trong lực lượng lao động ở Nhật Bản đang ở hàng cao nhất, lên tới 85% so với các quốc gia thuộc Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD).

Tuy nhiên, duy trì công việc không có nghĩa rằng, những bà mẹ đơn thân này có thể giữ được kinh tế ổn định.

Tỷ lệ nghèo của các gia đình có bố, mẹ đơn thân ở nơi làm việc chiếm tới 56%, là mức cao nhất trong OECD. Nếu so sánh hạng mục này với Hoa Kỳ, tỷ lệ các gia đình đơn thân của nước này chỉ chiếm 33,5%. A

ya Ezawa, nhà xã hội học tại Đại học Leiden, Hà Lan, người nghiên cứu về bà mẹ đơn thân tại Nhật Bản cho biết, "Vấn đề này tại Nhật Bản đang ở mức báo động, nếu họ buộc những bà mẹ đơn thân phải làm việc, sẽ khó lòng giải quyết được vấn đề đói nghèo".

Ngày càng có nhiều những bà mẹ đơn thân đang gặp khó khăn tại Nhật Bản

Số lượng phụ nữ nuôi con một mình tại Nhật đang tăng lên, và đất nước này cần phải có những thay đổi lớn hơn để giúp đỡ họ phát triển.

Những hộ gia đình có một mẹ đơn thân đã tăng 72% từ giữa năm 1983 và 2011 khi mà tình trạng ly hôn trở nên phổ biến. Theo một cuộc khảo sát của chính phủ, Nhật Bản có tới 1,2 triệu gia đình như vậy trong năm 2011.

Shinobu Miwa, một người mẹ đơn thân 45 tuổi, đã tìm được một công việc, đó là làm thư ký kiêm nhiệm thông qua một chương trình của chính phủ, có tên gọi là Hello Work (Xin chào việc làm). Chương trình này được tổ chức nhằm tạo công ăn việc làm cho những người lao động khó xin việc.

Hiện giờ, Miwa thường chỉ làm 5 tiếng một ngày, đủ để thuê nhà, chi tiêu cho ăn uống, đồ dùng học tập và những điều kiện khác mà con trai 13 tuổi của cô cần có.

"Đây là bức tranh tổng thể của Nhật Bản, đặc biệt là từ chính phủ, rằng mỗi gia đình sẽ phải phân chia người nuôi con một cách riêng biệt. Đó là cách làm của chúng tôi", Miwa chia sẻ, khi mà con trai cô, người đang mắc chứng bệnh tự kỷ, đang làm bài tập ở phòng kế bên.

Cuộc sống tăm tối của những bà mẹ đơn thân ở Nhật - Ảnh 2.

Bà mẹ đơn thân Masami Onishi, 23 tuổi cùng với 2 đứa con gái của mình đang trên đường đến trung tâm Nishinari Kids’ Dining Hall để có một bữa ăn tối.

Theo ông Jeff Kingston, giáo sư tại Đại học Temple cho biết, tỷ lệ ly hôn đã tăng vọt tại Nhật Bản khi phụ nữ trở nên ít cam chịu hơn, còn người chồng lại muốn sự nghiệp của vợ chỉ đóng vai trò phụ mà thôi.

Tỷ lệ ly hôn ở Nhật đã tăng 66% trong giai đoạn từ 1980 đến 2012. Tuy nhiên, vào khoảng thời gian đó, tỷ lệ này tại Hoa Kỳ đã có dấu hiệu suy giảm.

Phụ nữ ở Nhật có khuynh hướng đấu tranh về mặt kinh tế sau khi ly hôn. Sở dĩ có điều này là bởi, theo truyền thống ở Nhật Bản, đàn ông thường đi làm còn phụ nữ ở nhà để chăm con.

Theo giáo sư Kingston, khoảng 62% phụ nữ bỏ việc khi họ có con đầu lòng, đến khi vợ chồng ly hôn, quãng thời gian họ nghỉ việc đã trở nên quá dài.

Nhiều tổ chức lớn tại Nhật Bản lại hưởng ứng cách làm này, đó là thưởng thêm một khoản tiền bồi dưỡng cho nhân viên nam có vợ ở nhà. Đồng thời, hệ thống thuế của Nhật cũng sẽ áp dụng phạt với các cặp vợ chồng có tới 2 nguồn thu nhập.

Cuộc sống tăm tối của những bà mẹ đơn thân ở Nhật - Ảnh 3.

Tỷ lệ ly hôn đã tăng vọt tại Nhật Bản khi phụ nữ trở nên ít cam chịu hơn, còn người chồng lại muốn sự nghiệp của vợ chỉ đóng vai trò phụ mà thôi.

Khi phụ nữ Nhật cố gắng trở lại với công việc, họ thường chỉ có khả năng tìm các công việc bán thời gian với mức lương thấp. Và thu nhập của họ ít hơn 30% so với đàn ông.

"Khả năng cống hiến cho công việc của các bà mẹ đơn thân thường bị đánh giá thấp"

Suy nghĩ truyền thống này của Nhật gây không ít bất lợi cho những bà mẹ đơn thân vì hai lý do. Thứ nhất, vì trách nhiệm nuôi con của họ nên họ không thể làm việc nhiều giờ.

Thứ hai, bởi các công ty thường không tuyển dụng nhân lực một cách rộng mở hơn, họ thường chỉ tuyển khi bạn là sinh viên vừa tốt nghiệp, đáng tiếc là các bà mẹ đơn thân chỉ tìm việc làm sau khi họ đã ly hôn.

Trong số 77% phụ nữ Nhật Bản có trình độ đại học, muốn được đi làm sau ly hôn để tự mình nuôi con, chỉ 43% có thể đáp ứng được yêu cầu công việc.

Trong khi đó, ở Hoa Kỳ, tỷ lệ này là 73%, theo một chương nghiên cứu về lực lượng lao động, được viết bởi giáo sư Kingston và Machiko Osawa, một nhà nghiên cứu tại Đại học Phụ nữ Nhật Bản, trong cuốn sách Nhật Bản: "Một tương lai bấp bênh".

Cuộc sống tăm tối của những bà mẹ đơn thân ở Nhật - Ảnh 4.

Các nhà tuyển dụng luôn lo ngại rằng, những bà mẹ đơn thân sẽ không thể chú tâm hoàn toàn vào công việc, và vì thế, họ thường không được đánh giá cao

Không chỉ có vậy, các công ty tại Nhật Bản còn muốn ứng viên liệt kê các thành viên trong gia đình vào hồ sơ của họ. Nếu một phụ nữ khai rằng, cô có 1 đứa con nhưng không có chồng, người ta chắc chắn sẽ đặt câu hỏi:

liệu cô có phải một bà mẹ đơn thân hay không và ai sẽ là người chăm sóc đứa trẻ khi nó bị bệnh, theo Yumiko Watanabe, người sáng lập Kid’s Door, một tổ chức phi lợi nhuận có mục đích hỗ trợ trẻ em trong các gia đình nghèo.

Wantanabe nói: "Các nhà tuyển dụng luôn lo ngại rằng, những bà mẹ đơn thân sẽ không thể chú tâm hoàn toàn vào công việc, và vì thế, họ thường không được đánh giá cao".

Miwa là một ví dụ, cô đã theo một công việc khác, nhưng người phỏng vấn hỏi cô ấy về tình trạng đơn thân của cô và ai sẽ chăm sóc cho con trai cô trong trường hợp khẩn cấp.

Cô ấy đã trả lời một cách thành thực rằng, cô sẽ phải ở nhà để chăm sóc con, vì cô chẳng có người thân nào khác để làm việc này và cũng bởi các cơ sở giữ trẻ thường không nhận trẻ em mắc bệnh.

Cuộc sống tăm tối của những bà mẹ đơn thân ở Nhật - Ảnh 5.

Các công ty tại Nhật Bản thường tuyển dụng những người vừa tốt nghiệp để đào tạo và giữ họ lại làm việc, hơn là những bà mẹ đơn thân với giờ giấc không ổn định.

Với bất lợi không có khả năng làm việc nhiều giờ, cùng với đó là những "điểm bất lợi" trong hồ sơ xin việc, những bà mẹ đơn thân thường hay bị mất việc, ngay cả khi đó chỉ là những công việc bán thời gian tạm thời.

Đây được gọi là lực lượng lao động không thường xuyên tại Nhật Bản, vốn chiếm một phần lớn trong thị trường lao động Nhật Bản nói chung.

Ly hôn là lý do khiến hầu hết phụ nữ trở thành những bà mẹ độc thân, 2,3% trẻ em Nhật Bản được sinh ra bởi những bà mẹ chưa lập gia đình. Tuy nhiên, với những trường hợp này, việc kết hôn cũng không đem lại cho họ đủ tài chính.

Sau khi ly hôn, đàn ông thường hỗ trợ rất ít cho vợ cũ và không phải lao động quá cực nhọc.

Trong năm 2011, chỉ 20% các bà mẹ ly hôn nhận được trợ cấp nuôi con, theo lời của James Raymo, nhà xã hội học tại Đại học Wisconsin-Madison, người đã công bố một số bài viết về các bà mẹ đơn thân tại Nhật Bản.

Cuộc sống tăm tối của những bà mẹ đơn thân ở Nhật - Ảnh 6.

Theo bà Masami Kittaka, luật sư ly hôn của Otani và Partners, hiện đang làm luật tại Tokyo và New York,

"khi một cặp vợ chồng muốn ly dị, họ sẽ phải điền vào tờ khai để làm thủ tục, trong đó có câu hỏi ai sẽ là người chịu trách nhiệm chăm sóc con cái và thủ tục này chỉ cho phép họ được điền duy nhất 1 cái tên mà thôi".

Thực tế mà nói, không có điều gì bó buộc họ phải chịu trách nhiệm hoàn toàn trong việc gắn với con cái, tuy nhiên, sau khi ly hôn, người phụ nữ Nhật thường muốn giữ con và tự cho rằng, trách nhiệm đảm bảo toàn bộ tài chính cho con là điều thuộc về họ.

Theo luật pháp Nhật Bản, các bà mẹ có thể kháng nghị để được nhận hỗ trợ cho việc nuôi con, nhưng ngay cả quá trình này cũng rất cực nhọc, Kittaka cho biết. Để đệ trình lên tòa án, đề nghị bố của đứa trẻ phải có trách nhiệm hỗ trợ nuôi con, người vợ phải biết nơi cất giữ tài sản của chồng.

Nếu anh ta nhận được một công việc mới mà không nói gì với vợ, sẽ chẳng có cách nào để cô ấy có thể tìm ra được nơi làm việc cũng như số tiền mà chồng kiếm được.

Vì thế, người mẹ đơn thân không thể kháng nghị để yêu cầu tiền hỗ trợ nuôi con. Thậm chí, nếu họ có thắng kiện đi chăng nữa, số tiền trợ cấp mà họ được nhận cũng rất thấp, Kittaka cho biết.

Cuộc sống tăm tối của những bà mẹ đơn thân ở Nhật - Ảnh 7.

Nếu những người phụ nữ này biết rằng họ sẽ rơi vào hoàn cảnh khốn khó khi không có người chồng, có lẽ họ sẽ không quyết định sinh con.

Chính phủ hầu như không có động thái nào để giúp đỡ các bà mẹ đơn thân một cách hiệu quả. Bắt đầu từ năm 2003, khi càng ngày càng có nhiều phụ nữ Nhật ly dị và xin trợ cấp của chính phủ, thậm chí nước này còn thực hiện những cải cách lớn, nhằm giảm bớt lợi ích đó, theo Ezawa.

Trong đó, nhiều cải cách đã khiến cho khoản trợ cấp dành cho phụ nữ nuôi con đơn thân bị giảm xuống, đặt ra giới hạn thời gian về việc nhận trợ cấp. Theo giáo sư Kingston, một lần nữa, vào năm 2006, chính phủ đã cắt giảm các khoản chi trả cho bà mẹ đơn thân.

Những người ủng hộ phúc lợi trẻ em tại Nhật Bản quan ngại rằng, việc thiếu đi nguồn trợ cấp hợp lý dành cho các bà mẹ đơn thân, đang tạo ra một chu kỳ đói nghèo kéo dài.

Qua đó, ngày càng có nhiều đứa trẻ lớn lên mà không nhận đủ những gì cần thiết, và chúng sẽ buộc phải phát triển trong một điều kiện khắc nghiệt.

Bà mẹ đơn thân hoàn toàn có thể tự giúp mình bằng chính tư duy chủ động

Việc tìm ra giải pháp hỗ trợ các bà mẹ đơn thân là điều đặc biệt quan trọng tại Nhật Bản và điều này đòi hỏi cần phải tăng tỷ lệ sinh, trong khi tỷ lệ này đang giảm mạnh ở Nhật.

Nước này đang nỗ lực trong việc khuyến khích nhiều phụ nữ tham gia lao động và cân bằng giữa công việc, gia đình. Tuy nhiên, nỗ lực này vẫn chỉ có tác dụng với một số ít, trong số hàng triệu phụ nữ đang cố gắng để đạt được sự cân bằng đó.

Có một nhóm nhỏ phụ nữ nuôi con đơn thân đang thành công trong việc khẳng định vị thế của mình tại Nhật Bản. Chiến lược của họ là: Lên kế hoạch ngay từ đầu để thành công mà không cần có sự hỗ trợ tài chính của người đàn ông.

Cuộc sống tăm tối của những bà mẹ đơn thân ở Nhật - Ảnh 8.

Mari Takada, người đã quyết định làm mẹ đơn thân, đang lật những bức ảnh về con gái mình.

Ví dụ điển hình là Mari Takada, người đứng đầu chi nhánh của nhóm Single Mothers By Choice tại Nhật Bản (Làm mẹ đơn thân là một sự lựa chọn), đã nói rằng, cô ấy đã hẹn hò với một người đàn ông trong nhiều năm mà chưa bao giờ anh ấy quan tâm đến việc nuôi dạy trẻ.

Cô biết, nếu cô cưới anh ta và mang thai, cô sẽ phải nghỉ việc và chăm sóc đứa trẻ, và chăm sóc cả anh ta.

Thay vào đó, cô quyết định chia tay với người đàn ông này nhưng vẫn yêu cầu anh có trách nhiệm với đứa trẻ như một người làm cha. Anh ấy đồng ý và hiện tại, cô ấy đang là một người mẹ đơn thân của đứa con gái 10 tuổi.

"Tôi nghĩ rằng, tôi có thể tự làm tất cả mọi thứ, vì vậy, tôi cũng không cần một người đàn ông", Takada chia sẻ. Takada cũng là người điều hành công việc kinh doanh thiết kế website mà cô đang làm chủ, có thể cân bằng giữa việc chăm sóc con và công việc của mình bằng cách làm tại nhà.

Cuộc sống tăm tối của những bà mẹ đơn thân ở Nhật - Ảnh 9.

Chính phủ của Thủ tướng Nhật Bản, Shinzo Abe đã đề cập đến việc muốn tăng tỷ lệ phụ nữ trong lực lượng lao động và muốn đưa họ vào vị trí trong các phòng, ban điều hành và các vị trí được trả lương cao.

Nhiều phụ nữ ở Nhật không có được sự giàu sang đó. Nhưng kinh nghiệm mà Takada chia sẻ đã đánh dấu cho một tương lai tươi sáng mà những bà mẹ đơn thân hoàn toàn có thể độc lập về tài chính tại Nhật Bản.

Với mức lương cao hơn, nhiều công việc ổn định hơn cũng như có nhiều phụ nữ hơn tham gia vào lực lượng lao động, họ có thể tin tưởng rằng, mình có thể nuôi dạy con cái trong điều kiện tốt. Chỉ có như vậy mới có thể thúc đẩy được nhiều phụ nữ Nhật Bản sinh con.

Chính phủ của Thủ tướng Nhật Bản, Shinzo Abe đã đề cập đến việc muốn tăng tỷ lệ phụ nữ trong lực lượng lao động và muốn đưa họ vào vị trí trong các phòng, ban điều hành và các vị trí được trả lương cao.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại