Cuộc sống độc thân của mỹ nhân bị bạn thân cướp người yêu

Hoàng Linh |

Dù hiện nay đã 36 tuổi nhưng An Dĩ Hiên vẫn rất thích cuộc sống độc thân, tự do tự tại như hiện nay.

Ngôi sao hàng đầu của Đài Loan

An Dĩ Hiên (sinh năm 1980) bắt đầu sự nghiệp diễn xuất với bộ phim Ma Lạt thiển sư (2000). Sau khi được chú ý đến, An Dĩ Hiên nhận lời đóng hàng chục bộ phim với các vai diễn lớn nhỏ trong vòng 3 năm liền.

Nhưng những bộ phim ấy đều không thể tạo tiếng vang cho cô diễn viên trẻ mới vào nghề ấy.

Cho đến năm 2004, An Dĩ Hiên mới trở nên nổi tiếng sau vai diễn Bùi Ngữ Yến trong bộ phim thần tượng Đấu ngư (đóng cùng Quách Phẩm Siêu).

Bộ phim đã rất thành công, hình ảnh một cô gái Bùi Ngữ Yến xinh đẹp thanh thuần cho đến mạnh mẽ và quyết đoán sau khi rời bỏ cuộc sống êm ấm đi theo người mình yêu.

Có thể nói, Đấu ngư là một trong những bộ phim được yêu thích và nhớ đến nhiều nhất của An Dĩ Hiên.

Cuộc sống độc thân của mỹ nhân bị bạn thân cướp người yêu - Ảnh 1.

Đấu ngư đã giúp An Dĩ Hiên trở thành sao. Cô thuộc hàng những diễn viên Đài Loan nổi tiếng nhất thời điểm đó.

Sau Đấu ngư, An Dĩ Hiên tập trung tấn công vào làng phim ở Đại Lục. Từ nữ chính trong các bộ phim Đài Loan, An Dĩ Hiên đã chấp nhận trở thành nữ thứ trong các bộ phim ở Đại Lục.

Trong suốt 3 năm sau đó, An Dĩ Hiên xuất hiện trong những bộ phim như Tiên kiếm kỳ hiệp 1 (2005, đóng cùng với Hồ Ca và Lưu Diệc Phi), Đại Hán thiên tử (2006, đóng cùng Huỳnh Hiểu Minh), Tuyết Sơn Phi Hồ (2006), Nằm gai nếm mật (2007)…

Cho đến năm 2009, An Dĩ Hiên được đạo diễn Trương Kỷ Trung mời đóng vai nữ chính Triệu Mẫn trong bộ phim chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên Ỷ thiên đồ long ký của nhà văn nổi tiếng Kim Dung.

Cuộc sống độc thân của mỹ nhân bị bạn thân cướp người yêu - Ảnh 2.

Mất 3 năm An Dĩ Hiên mới có thể thành sao ở Đài Loan thì cô cũng phải mất đến 3 năm nữa mới nổi tiếng ở Đại Lục.

Cũng trong năm 2009, An Dĩ Hiên trở lại với màn ảnh nhỏ Đài Loan với bộ phim Trạm kế tiếp, hạnh phúc đóng cùng với Ngô Kiến Hào.

Bộ phim đã rất thành công, lập kỷ lục rating mới trong những phim truyền hình ở Đài Loan.

Tiếp sau đó, An Dĩ Hiên cũng tạo ấn tượng sâu sắc với Tỏa thanh thu, bộ phim có rating cao nhất Thượng Hải lúc bấy giờ.

Thành công trong lĩnh vực truyền hình với hàng loạt phim như Tây Du Ký, Thủy hử, Hậu cung, Toàn dân công chúa,… An Dĩ Hiên lấn sân sang cả mảng điện ảnh.

Cô tham gia khá nhiều phim điện ảnh như Death and Glory in Changde, If You Are the One 2, Rhapsody of Marriage, Dương Gia Tướng,... nhưng đều không đạt được thành công như mong đợi.

Cuộc sống độc thân của mỹ nhân bị bạn thân cướp người yêu - Ảnh 3.

An Dĩ Hiên thành công trong mảng truyền hình nhưng không phải là cái tên nổi trội trên màn ảnh rộng.

Tuy nhiên trong 2 năm trở lại đây, An Dĩ Hiên vẫn đóng phim nhưng đa phần đều là vai nữ phụ như trong phim Bán yêu khuynh thành, Giải mật,… và mới đây nhất là Độc Cô thiên hạ.

Thế nhưng, những vai diễn của An Dĩ Hiên vẫn rất được yêu thích dù hiện nay, sự nghiệp của cô không còn được như thời kỳ đỉnh cao nữa.

Cuộc sống độc thân ở tuổi 36, từng bị bạn thân cướp người yêu

Không chỉ là một ngôi sao xinh đẹp, tài năng của làng giải trí Hoa Ngữ, An Dĩ Hiên còn rất được yêu mến bởi đời tư trong sạch không scandal.

Chính vì điều này khiến fan hâm mộ của An Dĩ Hiên rất kỳ vọng cô nàng sẽ sớm có bạn trai và người đó phải thật sự đem lại hạnh phúc cho cô.

Mặc dù rất muốn như ý của fan hâm mộ nhưng ở tuổi 36, An Dĩ Hiên vẫn đang sống cô độc một mình.

Gần đây, người đẹp nổi tiếng xứ Đài lại bị đồn đang hẹn hò với doanh nhân giàu có nhưng cô lại không hề lên tiếng về việc này. Tuy nhiên, An Dĩ Hiên cũng từng cho biết, cô rất hài lòng với cuộc sống độc thân hiện tại.

Cuộc sống độc thân của mỹ nhân bị bạn thân cướp người yêu - Ảnh 4.

Gần đây, An Dĩ Hiên bị đồn đang hẹn hò nhưng chưa rõ thực hư thế nào.

Trước đó, An Dĩ Hiên cũng từ bị đồn hẹn hò với nhiều người nổi tiếng như Quách Phẩm Siêu, Huỳnh Hiểu Minh, Vương Trung Lỗi,… nhưng cô cũng chưa từng công nhận.

Cho mãi đến năm 2010 khi hợp tác chung với nam diễn viên Hàn Quốc Nathan Lee trong bộ phim Rhapsody of Marriage, cả 2 đã nảy sinh tình cảm với nhau nhưng không công khai với báo giới.

Tuy nhiên, mối tình "xuyên biên giới" ấy lại không có được một cái kết viên mãn và cặp đôi đã chia tay sau một thời gian ngắn hạnh phúc bên nhau. Sau khi chia tay, Nathan Lee đã gửi những lời chúc đến An Dĩ Hiên và cô cũng hồi đáp lại rằng: "Mọi chuyện đã qua nhưng không thấy hối hận gì. Anh sẽ đi, nhưng không cùng em nữa. Chúc em hạnh phúc."

Ngoài ra, Nathan Lee cũng cho biết, họ chia tay "không phải vì "kẻ thứ 3" như báo giới viết mà chỉ là quá bận rộn trong công việc và những bất đồng trong lối suy nghĩ".

Cuộc sống độc thân của mỹ nhân bị bạn thân cướp người yêu - Ảnh 5.

An Dĩ Hiên từng có một mối tình không thành với Nathan Lee.

Kết thúc mối tình buồn với Nathan Lee, An Dĩ Hiên cũng có một mối tình ngắn ngủi không rõ ràng với chàng thiếu gia giàu có Uông Tiểu Phi.

Được biết, trong sinh nhật tổ chức vào năm 2010 của An Dĩ Hiên, cô đã mời "bạn trai tin đồn" Uông Tiểu Phi đến. Thế nhưng, thay vì quan tâm đến An Dĩ Hiên, Uông Tiểu Phi lập tức để mắt đến Từ Hy Viên – một người bạn thân thiết của người đẹp 36 tuổi.

Bị Từ Hy Viên "chen chân" vào chuyện tình mới, An Dĩ Hiên và Uông Tiểu Phi đã nhanh chóng chia tay.

Cũng vì chuyện này mà tình cảm bạn bè thân thiết bao nhiêu năm của An Dĩ Hiên và Từ Hy Viên cũng tan vỡ.

An Dĩ Hiên cũng từng nói bóng gió trên truyền hình, ý bảo rằng mình mất người yêu trong tay bạn thân. Nhưng về sau Uông Tiểu Phi đã lên tiếng bảo vệ Từ Hy Viên, cho biết nữ diễn viên Vườn sao băng không phải "kẻ thứ 3".

Cuộc sống độc thân của mỹ nhân bị bạn thân cướp người yêu - Ảnh 6.

Tình bạn lâu năm của An Dĩ Hiên và Từ Hy Viên tan vỡ chỉ vì một người đàn ông.



Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại