Cuộc sống của các ngôi sao rời Kpop về Trung Quốc lập nghiệp

Nguyễn Hương |

Sau khi rời Hàn Quốc về Trung Quốc hoạt động, các nghệ sĩ này người được chào đón nồng nhiệt, người bị ghẻ lạnh.

Các công ty giải trí Hàn Quốc như SM, JYP là cái nôi tạo nên những tài năng âm nhạc cho Hàn Quốc và cũng là bệ phóng mà những người trẻ muốn trở thành một người nổi tiếng cần đến. Tuy nhiên, lịch làm việc dày đặc cùng với việc bị đối xử không công bằng khiến cho một số thành viên cảm thấy bất mãn.

So với thị trường Hàn Quốc, Trung Quốc được đánh giá là một môi trường tiềm năng hơn, thị trường phát triển rộng lớn, nhất là đối với những nghệ sĩ đã có một lượng fan nhất định thì càng dễ dàng hơn.

Chính vì vậy, một số các thành viên nhóm nhạc Hàn Quốc quốc tịch Trung Quốc sau một thời gian hoạt động ở Hàn Quốc lại quay về quê hương của mình để làm việc.

Han Kyung (Super Junior)

Cuộc sống của các ngôi sao rời Kpop về Trung Quốc lập nghiệp - Ảnh 1.

Han Kyung là thành viên nhóm nhạc Hàn Quốc đầu tiên mang quốc tịch Trung Quốc. Với sự nổi tiếng của Super Junior, Han Kyung dành được sự yêu thích của vô số các fan hâm mộ. Mỗi lần trở về Trung Quốc hoạt động, anh đều được chào đón nồng nhiệt.

Tuy nhiên, cuộc sống ở nước ngoài của Han Kyung vô cùng vất vả. Trong thời gian làm thực tập sinh ở SM, anh đã bị thương nhiều lần. Anh  thậm trí đã bị viêm dạ dày và mắc bệnh ở thận.

Cuộc sống của các ngôi sao rời Kpop về Trung Quốc lập nghiệp - Ảnh 2.

Làm việc vất vả, nhưng Hankyung chỉ nhận được 4000 NDT trong năm đầu tiên của mình. Hơn nữa, ước mơ của Han Hyung là diễn xuất, trong khi SM không cho anh ký bất kỳ hợp đồng diễn xuất nào, ngược lại họ đưa chúng cho các thành viên khác. Hankyung cũng không thể tham gia quảng cáo và chỉ được tham gia vào một số lịch trình nhất định.

Chính vì vậy, cuối năm 2009, Han Kyung bất ngờ đâm đơn kiện SM, đồng thời rời khỏi nhóm Super Junior. Sự ra đi của anh gây bất ngờ với các thành viên khác của nhóm, nhưng lại nhận được nhiều sự ủng hộ của công chúng.

Cuộc sống của các ngôi sao rời Kpop về Trung Quốc lập nghiệp - Ảnh 3.

Han Kyung trong Vạn vật sinh trưởng

Sau khi hủy hợp đồng với SM, Han Kyung trở về Trung Quốc phát triển sự nghiệp. Anh cho ra mắt album Canh tâm, đồng thời tham gia diễn xuất một số phim điện ảnh như Đại võ sinh, Vạn vật sinh trưởng, So young, Bạn gái cũ.,..

Cuộc sống của các ngôi sao rời Kpop về Trung Quốc lập nghiệp - Ảnh 4.

Có lẽ bị ảnh hưởng từ việc Han Kyung hủy hợp đồng với SM, 3 thành viên người Trung Quốc nhóm EXO cũng đâm đơn kiện hủy hợp đồng với SM.

Nguyên nhân rõ ràng là: dựa vào độ nổi tiếng vốn có khi là thành viên EXO họ dễ dàng có trong tay nhiều fan hâm mộ; hơn nữa, thị trường Trung Quốc có tiềm năng phát triển mạnh mẽ; thị trường Hàn Quốc nghiêm khắc, cạnh tranh khốc liệt, không dễ dàng gì nhất là đối với người ngoại quốc.

Ngô Diệc Phàm (EXO)

Cuộc sống của các ngôi sao rời Kpop về Trung Quốc lập nghiệp - Ảnh 5.

Trái ngược với Hankyung, sự ra đi của Ngô Diệc Phàm gặp phải nhiều chỉ trích từ công chúng. Họ nói anh vô trách nhiệm với các thành viên khác trong EXO.

Tuy nhiên,, khi quay về Trung Quốc hoạt động, sự nghiệp của Ngô Diệc Phàm vẫn phát triển mạnh mẽ, anh có trong tay vai chính bộ phim Có một nơi chỉ chúng ta biết, Hóa ra anh vẫn ở đây,…

Cuộc sống của các ngôi sao rời Kpop về Trung Quốc lập nghiệp - Ảnh 6.

Sự nghiệp đang lên nhưng hiện tại Ngô Diệc Phàm lại vướng vào vụ tố lừa tình, tán tỉnh nhiều cô gái trên mạng. Một loạt các bức ảnh được cho là ảnh giường chiếu của Ngô Diệc Phàm bị tung lên mạng, khiến danh tiếng của anh bị giảm sút nghiêm trọng, hình ảnh đẹp đẽ xây dựng bấy lâu nay hoàn toàn sụp đổ, điều này gây đả kích với fan hâm mộ.

Luhan (EXO)

Cuộc sống của các ngôi sao rời Kpop về Trung Quốc lập nghiệp - Ảnh 7.

Việc Luhan hủy hợp đồng với SM quá bất ngờ, gây chấn động lớn đối với và các thành viên EXO, khiến cổ phiếu công ty SM giảm sút. Tuy nhiên phản ứng bên ngoài lại tương đối bình thản.

Thành viên EXO người Trung Quốc khác là Trương Nghệ Hưng cũng đăng lên Weibo: "Các anh, tạm biệt! Có cơ hội chúng ta lại cùng đứng chung trên một sân khấu! Là anh em nên em ủng hộ quyết định của mọi người, chúc phúc anh!"

So với sự ra đi của Ngô Diệc Phàm, sự ra đi của Luhan khá yên lặng. Hình tượng của Luhan vẫn đẹp trong mắt công chúng, sự nghiệp cũng luôn phát triển, được fan ủng hộ hết mình.

Cuộc sống của các ngôi sao rời Kpop về Trung Quốc lập nghiệp - Ảnh 8.

Luhan trong chương trình Running man bản Trung.

Có điều Luhan lại gặp vấn đề về sức khỏe. Nguyên nhân lớn nhất mà Luhan rời SM là do vấn đề của bản thân, mấy lần anh làm việc quá sức phải vào bệnh viện. Sau khi về Trung Quốc, cũng có fan hâm mộ bắt gặp Luhan nằm viên.

Gần đây nhất, trong chương trình Running man bản Trung cũng tiết lộ Luhan vì quay chương trình vất vả, đã có triệu chứng sợ đi máy bay.

Tao (EXO)

Cuộc sống của các ngôi sao rời Kpop về Trung Quốc lập nghiệp - Ảnh 9.

Ngược lại với hai thành viên EXO kể trên, sau khi hủy hợp đồng với SM, Tao bị fan Trung Quốc quay lưng, mắng nhiếc.

Nguyên nhân là do sau khi Ngô Diệc Phàm rời EXO, Tao có ý chỉ trích Ngô Diệc Phàm là "kẻ phản bội", "tham lam".

Hơn nữa, khi quay về Trung Quốc, Tao luôn có thái độ ngôi sao, khiến truyền thông ngán ngẩm. Sự nghiệp của anh ở Trung Quốc không mấy khởi sắc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại