Cục trưởng Cục Khám chữa bệnh hé lộ tình tiết mới trong sự cố chạy thận ở Hoà Bình

Huệ Nguyễn |

Sáng nay, BV Bạch Mai tổ chức cuộc họp báo thông tin về sự việc tai biến trong quá trình lọc máu khiến 8 bệnh nhận tử vong và 10 bệnh nhân nguy kịch xảy ra tại BV Đa khoa Hoà Bình.

PGS.TS Nguyễn Gia Bình - Trưởng phòng Khoa Hồi sức Cấp cứu, BV Bạch Mai nói đây là trường hợp hiếm có trong nền Y khoa thế giới. Các biểu hiện ban đầu của các bệnh nhân đều giống như sốc phản vệ như: buồn nôn, mẩn ngứa toàn thân, tức ngực, nóng rát má, đau bụng, đi ngoài, sưng nề....

Sau quá trình được điều trị, hiện tại 10 bệnh nhân đã hồi phục, sức khoẻ trở về như thời gian chưa bị tai biến.

Ông Phạm Ngọc Trung đã chạy thận được hơn 6 năm tại bệnh viện chia sẻ: "Hôm nay, được các bác sỹ thông báo tình trạng sức khoẻ đã trở lại bình thường như trước và được xuất viện, tôi rất vui mừng. 

Thế nhưng tôi chưa bao giờ hết hoang mang khi nhớ lại sự việc diễn ra ngày hôm đó: khó thở, buồn nôn rất khó chịu. Điều mà tôi vẫn luôn lo lắng rằng, trong cơ thể tôi sẽ vẫn còn chất độc và không thể lọc đi hết được."

Chị Lê Thị Thuỳ Linh, năm nay mới 23 tuổi và chạy thận lọc máu tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Hoà Bình đã được 7 năm. Khi kể lại sự việc, chị đã không kiềm chế được nước mắt không chỉ bởi vui vì ra viện mà còn nhiều nỗi lo. Chị lo khi trở về bệnh viện tiếp tục lọc máu thì có còn xảy ra sự cố nữa hay không, và sau sự cố ấy, chị có còn bị di chứng gì để lại?...

"Những điều đó cứ phảng phất trong suy nghĩ của tôi" - Chị Linh tâm sự.

Cục trưởng Cục Khám chữa bệnh hé lộ tình tiết mới trong sự cố chạy thận ở Hoà Bình - Ảnh 1.

PGS.TS Lương Ngọc Khuê và các bác sỹ bệnh viện Bạch Mai chúc mừng các 10 bệnh nhân lọc máu đã ổn định sức khoẻ.

PGS.TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Khám chữa bệnh, Bộ Y tế chung nhận định: Đây là thảm hoạ tai biến y khoa lớn nhất từ trước đến nay trong ngành Y tế, bởi nó mang tính hệ thống, đồng loạt ở 18 bệnh nhân.

Bên cạnh đó, ông Khuê cũng chia sẻ thêm: "Cá nhân tôi đã tìm hiểu kỹ, đánh giá, cũng loại trừ một số nguyên nhân và cũng nghĩ nhiều đến nguyên nhân do nguyên vật liệu, hệ thống nước lọc chưa đảm bảo. Trong việc bảo dưỡng có nhiều vấn đề như: xử lý tạp chất, xử lý vi khuẩn, chất cặn, tẩy rửa bằng các hoá chất clo, javen để cho nước rất sạch nhưng có thể có yếu tố nào đó chưa đảm bảo. 

Chúng tôi khẳng định đây là dấu hiệu ngộ độc nên các thầy thuốc đã tập trung phác đồ điều trị và đã thành công như ngày hôm nay."

Ngoài ra, ông Khuê cũng hé lộ thêm, những năm trước, công ty Thiên Sơn có bảo hành hệ thống lọc nước, máy móc tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Hoà Bình nhưng năm nay lại có cái khác. Đó là công ty Thiên Sơn đã thuê  hay phối hợp với một đơn vị khác để thực hiện công tác bảo dưỡng, bảo trì máy móc. Và sau đó thì đã xảy ra sự việc trên.

"Hiện tại chúng tôi đã quyết định đình chỉ, niêm phong hệ thống không cho hoạt động để phục vụ điều tra." – PGS.TS Lương Ngọc Khuê cho biết.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại