Cục phó mất gần 400 triệu trong khách sạn: "Đây là tiền của mình, của vợ con"

Hoàng Đan |

Theo ông Nguyễn Xuân Quang, sau khi phát hiện mất tiền tại phòng khách sạn, ông đã chủ động mời công an đến để trình báo, khai báo rõ ràng.

Ngày 27/9, Công an tỉnh Long An cho biết đang xác minh vụ mất trộm gần 400 triệu đồng tại một khách sạn ở TP Tân An.

Người báo mất tiền sau đó được xác định là ông Nguyễn Xuân Quang, (42 tuổi, trú tại Hà Nội), hiện Cục phó Cục kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường của Tổng cục Môi trường, Bộ Tài Nguyên và Môi trường.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Xuân Quang xác nhận, ông là người bị mất tiền tại phòng khách sạn tuy nhiên không cung cấp con số cụ thể.

Theo ông Quang, hiện ông đang có lịch công tác tại Long An để kiểm tra tình hình ô nhiễm tại doanh nghiệp và cùng đi có một số cán bộ chuyên môn khác. Đoàn đã thuê một phòng nghỉ ở khách sạn Tân An.

Sau khi phát hiện mất số tiền tại phòng khách sạn, ông đã chủ động mời công an đến để trình báo, khai báo rõ ràng.

Nói thêm về số tiền bị mất, ông Quang khẳng định, đây không phải tiền tạm ứng cơ quan, tiền công vụ mà là tiền của cá nhân ông.

"Tôi đang đi công tác ở Long An và đây là tiền mang theo để giải quyết việc gia đình ở TP Hồ Chí Minh nhưng tôi chưa kịp về đó mà cứ làm việc suốt từ sáng đến tối dưới này.

Mất tài sản thì tôi phải thông báo chứ không lẽ im lặng. Đây là tiền của mình, của vợ con cả", ông Quang chia sẻ.

Đồng thời, vị Cục phó cũng khẳng định, không có việc ông tiếp khách trong khách sạn cũng như khách lên phòng ông.

Liên quan đến việc có phát hiện hoá đơn gửi tiền trong khách sạn nơi ông Quang lưu trú, ông cho rằng, hoá đơn đó là của một thành viên trong đoàn có kinh doanh riêng qua mạng, chứ không phải của ai chuyển cho ông.

Vị Cục phó này cũng nhấn mạnh, trong chiều nay sẽ có báo cáo cụ thể về vụ việc với cơ quan và mong các cơ quan chức năng sớm làm rõ.

Một lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng cho biết, đã nắm được thông tin về việc ông Quang trình báo bị mất trộm trong phòng khách sạn và hiện đang chỉ đạo Tổng Cục môi trường yêu cầu ông này báo cáo lại cụ thể.

Trước đó, theo công an TP Tân An, ngày 20/9, ông Nguyễn Xuân Quang cùng ông Nguyễn Ngọc Nam (SN 1990, quê Thái Bình), ông Đậu Bá Tùng (SN 1990, quê Nghệ An) cùng 2 người ở TP.HCM đến khách sạn T.V đặt 3 phòng nghỉ (ông Quang ở riêng một phòng).

Đến sáng 26/9, một thành viên trong đoàn báo với khách sạn là ông Quang bị mất laptop, một lúc sau ông Quang báo bị mất 385 triệu đồng.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại