Cứ "ngập" trong cãi vã, "Sao đại chiến" đang mất đi ý nghĩa tôn vinh âm nhạc và nghệ sĩ!

Angus |

Có mấy ai nhớ được một tiết mục nổi bật thật sự trong "Sao đại chiến" hay chỉ còn đọng lại ký ức về những màn đấu khẩu không hồi kết của các nghệ sĩ?

Với 1 format hoàn toàn mới khi mỗi ca sĩ được kết hợp với 1 Producer tạo thành 1 đội để thi đấu, "Sao đại chiến" gây được sự chú ý ban đầu khi quy tụ được những gương mặt hot nhất hiện nay như Miu Lê, Only C, Đỗ Hiếu, Trọng Hiếu, SlimV, Ái Phương...

Đây có thể nói là những gương mặt "lười" tham gia các chương trình truyền hình thực tế nên càng kích thích sự tò mò nơi khán giả muốn biết họ sẽ thể hiện như thế nào. Và quả đúng như tên chương trình, những cuộc "đại chiến" đã diễn ra thực sự, bắt đầu từ những lời chê...

Cứ ngập trong cãi vã, Sao đại chiến đang mất đi ý nghĩa tôn vinh âm nhạc và nghệ sĩ! - Ảnh 1.

Dàn sao hùng hậu tham gia chương trình

Đây được khẳng định là một show truyền hình tôn vinh các producer!

Với format "na ná" "The Remix", "Sao đại chiến" mở màn không quá ồn ào vì khán giả vốn đã quen với chủ đề này từ khá lâu. Ở đây, ca sĩ sẽ là người hỗ trợ truyền tải, tôn vinh tài năng, sự biến hóa đa dạng và chuyên môn của các producer. 

Với mỗi nghệ sĩ tham gia chương trình, khi nghe đến format này đều rất muốn được thử sức mình để học hỏi thêm ở các nhà sản xuất nổi tiếng. Thế nhưng, đời không như là mơ...

"Sao đại chiến" ồn ào với những lời chê bai, công kích lẫn nhau

Nhân vật trung tâm của những lời chê bai chắc chắc phải nhắc đến Miu Lê. Ngay trong tập đầu tiên, cô nàng đã nhận được những nhận xét khá tiêu cực đến từ Đỗ Hiếu lẫn Dương Cầm. Với một nghệ sĩ có cá tính mạnh như Miu Lê thì dễ gì mà cô để yên, tất nhiên là phải đáp trả lại chứ.

Một gương mặt cũng không được đánh giá cao về giọng hát là Ái Phương nhưng cô có cách phản ứng nhẹ nhàng và không ầm ĩ như Miu Lê.  Những lời chê cứ tiếp tục cho đến khi thực sự bùng nổ với một bài phỏng vấn của Dương Cầm chê Miu Lê không đủ trình độ làm ca sĩ.

Phát ngôn của Dương Cầm như "giọt nước làm tràn ly" khi từ đây những cuộc đấu tố bắt đầu diễn ra liên tiếp. Nào là Miu Lê nói search google Dương Cầm chỉ ra hình piano, rồi Dương Cầm cũng đáp lại. Ngay cả những Producer khác như Đỗ Hiếu, SlimV... cũng không đồng tình với phát ngôn của Dương Cầm.

Cứ ngập trong cãi vã, Sao đại chiến đang mất đi ý nghĩa tôn vinh âm nhạc và nghệ sĩ! - Ảnh 2.

Cuộc chiến không hồi kết giữa Miu Lê và Dương Cầm

Chính xác là cuộc đối đầu giữa ê-kíp Miu Lê và Dương Cầm khiến khán giả quên mất mình đang theo dõi 1 show âm nhạc đánh mạnh vào các tiết mục và cũng quên luôn sự có mặt của các đội khác, có thể đổi tên chương trình thành "Đại chiến Miu Lê vs. Dương Cầm".

Sau những lời chê bai của Dương Cầm, Miu Lê chính thức có hành động đáp trả khi gạch chéo hình chiếc đàn dương cầm, rap nguyên 1 bài hát "đá xéo" Dương Cầm ngay trên sân khấu. Hành động đáp trả bằng âm nhạc của Miu khiến người khác cảm thấy thú vị.

Tuy nhiên, sang tuần tiếp theo thì cá tính của Miu Lê lại bị cho là quá lố khi cô tiếp tục bị chê hát dở. 

Phần đáp trả sau khi được Nguyễn Dân nhận xét về tiết mục của mình đã khiến Miu Lê mất điểm khá nhiều trong lòng công chúng bởi thái độ không chừng mực ở vị trí nghệ sỹ đàn em trước mặt khán giả đang theo dõi chương trình.

Cứ ngập trong cãi vã, Sao đại chiến đang mất đi ý nghĩa tôn vinh âm nhạc và nghệ sĩ! - Ảnh 4.

 Cuối cùng thì còn ai nhớ gì về "Sao đại chiến" ngoài những trận "khẩu chiến"?

Rõ ràng scandal đã mang lại hiệu ứng ngược cho chương trình khi hiện nay, khán giả chi chăm theo dõi những phát ngôn của các nghệ sĩ. 

Trọng Hiếu - SlimV hay thế nào, nhạc chất ra sao chẳng mấy ai quan tâm, Ái Phương lột xác, nỗ lực ra sao để khẳng định hình ảnh bản thân bên cạnh Đỗ Hiếu cũng khó gây chú ý, nhóm MTV hòa nhập với làn sóng âm nhạc hiện đại như thế nào cũng không phải là chủ đề được bàn tán...

Nếu "The Remix" từng gây sốt với những bản hòa âm chất lượng, những bản mp3 được săn lùng trên mạng đến từ loạt sao lớn như Đông Nhi, Noo Phước Thịnh, Sơn Tùng M-TP, Isaac, Bảo Thy... thì đến với "Sao đại chiến", chưa có tiết mục nào để lại ấn tượng quá sâu đậm.

Kết

Dù gì "Sao đại chiến" cũng là một show thực tế về âm nhạc, tuy nhiên có vẻ như yếu tố drama lấn lướt quá đà khiến người xem không còn tập trung vào tính chuyên môn của chương trình. 

Có mấy ai nhớ được một tiết mục nổi bật thật sự trong chương trình hay chỉ còn đọng lại ký ức về những màn đấu khẩu không hồi kết của các nghệ sĩ?

Nhóm MTV từng chia sẻ "Nếu sau Sao đại chiến, mọi người chỉ nhớ tới những màn đấu khẩu hơn là chất lượng âm nhạc, thì đó là điều thất bại!" và có vẻ như lời nói này đang linh ứng đến 80% rồi đấy...

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại