Xôn xao tin đồn Thiếu nữ qua đời sau khi chia sẻ status toàn số 7

Quân Anh |

(Soha.vn) - Thông tin về sự ra đi của một cô gái 17 tuổi khiến gia đình, bạn bè và dân mạng vô cùng thương xót.

Ngay từ sáng nay, 2/8, thông tin về sự ra đi của một thiếu nữ tên H. 17 tuổi do tai nạn giao thông đã gây xôn xao mạng xã hội. Được biết, cô gái này vừa mới mừng sinh nhật lần thứ 17 cách đây 1 tuần. Trên facebook cá nhân của H. có rất nhiều bạn bè để lại lời chia sẻ thương tiếc, xót xa bởi cô ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ. Bên cạnh đó thì 1 facebook tự nhận là em họ của H. cũng đã chia sẻ về sự ra đi vô cùng thương tâm của H.

Bạn bè của H. để lại lời chia sẻ thương tiếc trên facebook cá nhân của cô

Bạn bè của H. để lại lời chia sẻ thương tiếc trên facebook cá nhân của cô

Em họ của H. bàng hoàng khi nghe tin dữ về chị

Em họ của H. bàng hoàng khi nghe tin dữ về chị

Trước khi xảy ra sự việc đau lòng này, H. đã từng đăng tải 1 đoạn status toàn số 7 và điều này càng khiến dân mạng bị ám ảnh bởi "con số 7 không may mắn". Nhiều người tỏ ra lo lắng, hoang mang khi những điều không may mắn có sự xuất hiện của số 7 cứ liên tiếp xảy ra.

Đoạn status toàn số 7 up trước khi xảy ra vụ tai nạn 7 ngày. Và điều này khiến dân mạng xôn xao, hoang mang khi con số 7 thiếu may mắn lại xuất hiện

Đoạn status toàn số 7 up trước khi xảy ra vụ tai nạn 7 ngày. Và điều này khiến dân mạng xôn xao, hoang mang khi con số 7 thiếu may mắn lại xuất hiện

Tuy nhiên, trước nhiều ý kiến bàn luận về sự kỳ bí, về sự thiếu may mắn của số 7, một số dân mạng đã tỏ ra vô cùng bức xúc: "Người mất đã mất rồi, đừng khiến gia đình người thân của họ thêm đau. Các bạn hãy dừng bàn luận về con số 7 và đừng có suy luận nhảm nhí xung quanh số 7 nữa. Đây có chăng chỉ là 1 sự trùng hợp ngẫu nhiên mà thôi", Đức Anh bình luận.

"Thời gian qua tôi nghe quá nhiều, đọc quá nhiều người bàn tán về sự không may của con số 7, chẳng nhẽ chúng ta phải loại số 7 đi thì mới may mắn, mới không gặp tai nạn? Đó là chuyện hết sức nhảm nhí. Số 7 chẳng có tội gì cả và đừng mang nó ra để suy luận, để biến nó thành nguyên nhân cho 1 sự không may nào đó. Đoạn status của bạn nữ này không phải là điềm báo trước gì, hay nguyên nhân khiến bạn ấy gặp nạn. Người mất rồi hãy để bạn ấy ra đi trong bình yên", Hải Nam bình luận.

Xung quanh tin đồn về sự thiếu may mắn có liên quan tới số 7 trong thời gian gần đây, thì Tiến sỹ Vũ Thế Khanh - Tổng giám đốc Liên hiệp Khoa học công nghệ tin học ứng dụng UIA cũng đã từng lên tiếng phản bác. Ông cho rằng những vụ tai nạn hay những điều không may vô tình có số 7 chỉ là "Thống kê mang tính chất tò mò, vui chơi kiểu "quét nhà ra rác" mà thôi, không mang tính đặc trưng điển hình".

Lý giải thêm về "con số 7", TS Khanh cho biết, có nhiều thứ liên quan đến con số 7 ví dụ như kháng chiến chống Mỹ, máy bay Việt Nam có tên là Mig 17; âm thanh có 7 nốt nhạc, ánh sáng có 7 màu, một tuần có 7 ngày, đàn ông có 7 vía…Về tâm linh, con số 7 rất đẹp và hay, nhiều vị tu hành lại thích đi vào ngày thứ 7. Như vậy con số 7 gắn bó mật thiết và rất bình an chứ không đáng sợ như nhiều người Việt Nam quan niệm.

Trong cuộc sống, BẠN NHÌN THẤY chuyện gì GÂY CẢM XÚC MẠNH cho bản thân (xúc động, phẫn nộ, bất bình, đau đớn, thán phục, hạnh phúc, sảng khoái...)? Hãy lập tức DÙNG ĐIỆN THOẠI quay clip hoặc chụp ảnh, hoặc viết thành bài theo cách của bạn. Cũng có khi, chỉ một thông tin/ảnh/clip đăng trên mạng xã hội (từ Facebook, diễn đàn... không phải trên các báo) cũng khiến bạn có cảm xúc, suy nghĩ...

Gửi ngay cho chúng tôi qua email cudanmang@soha.vnChúng tôi sẽ duyệt để ĐĂNG TẢI TRẢ NHUẬN BÚT CHO BẠN TRONG VÒNG 24 GIỜ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại