Người phụ nữ tự ý treo biển báo: "Cấm đi thẳng, chỉ rẽ phải"

Trần Chân |

(Soha.vn) - Ý thức tham gia giao thông của một bộ phận người dân luôn được xem là vấn đề nhức nhối ở thời điểm hiện tại.

Mọi người vẫn nói vui với nhau rằng Tây sang Việt Nam thăm quan du lịch, đi trên đường phố chẳng khác gì lao vào trò chơi mạo hiểm. 

Ngẫm đi ngẫm lại cũng thấy đúng! Quả thực, đời sống dân sinh đang ngày một cải thiện, hiểu biết của người dân cũng dần được nâng tầm... Tuy nhiên, những việc làm như chạy xe trên vỉa hè tránh tắc đường, vượt đèn đỏ, đi xe sai làn, lấn đường... vẫn xuất hiện hàng ngày, hàng giờ.

Mới đây, mạng xã hội facebook đang chia sẻ hình ảnh 1 người phụ nữ đang đứng treo tấm biển báo "Cấm đi thẳng - chỉ rẽ phải. Đừng đánh cắp thời gian và đường của người khác".

Người phụ nữ treo tấm bảng lạ

Người phụ nữ treo tấm bảng lạ

Được biết, tấm biển báo này được treo ở nút giao thông đoạn ngã tư Lê Văn Lương - Láng. Trên đoạn đuờng Láng xuôi về hướng Trường Chinh, tại điểm giao với đường Lê Văn Lương, các phương tiện tham gia giao thông được phép rẽ phải khi đang có tín hiệu đèn đỏ. Bên cạnh đó, họ còn có một phần đường riêng để được rẽ phải (được vẽ ô hình quả trám).

Thế nhưng, khi có tín hiệu đèn đỏ, các phương tiện giao thông thường dừng đỗ tùy tiện, thấy chỗ còn thoáng là lao tới, lấn sang phần đường dành riêng cho người rẽ phải. Hệ quả là những người có nhu cầu rẽ phải không thể di chuyển được, gây ra sự ức chế nhất định.

Hình ảnh thường thấy khi các phương tiện dừng đỗ chờ tín hiệu từ đèn giao thông

Hình ảnh thường thấy khi các phương tiện dừng đỗ chờ tín hiệu từ đèn giao thông

Việc làm của người phụ nữ này được xem là có chủ đích tốt đẹp, cảnh báo cho các chủ phương tiện khi tham gia giao thông (đặc biệt là xe gắn máy) nên tuân thủ đúng luật, tránh gây phiền hà cho người khác để đổi lấy sự nhanh chóng và thuận tiện của bản thân. 

Trái lại,cũng có ý kiến cho rằng hành động này là trái luật. Bởi một cá nhân không thể treo biển cảnh báo giao thông một cách tùy tiện.

Tỏ ra khá bất bình với nhận định này, bạn Nobita Nobi bình luận: "Nếu làm cho đúng luật thì các cán bộ có chức năng hãy lên thay biển đó bằng biển đúng luật đi. Đó mới là làm điều tốt cho xã hội. Còn anh nào muốn nói hành động chị này sai thì anh hãy tự liên hệ với chức năng làm cho đúng đi, có đi làm mới hiểu tại sao?

Như đã chấp nhận về những việc này, người dùng HK Khoa nhận định: "Ý thức tham gia giao thông của nhiều người dân còn kém mà, cũng đành phải chịu, không thể thay đổi trong một sớm một chiều. Chỉ còn mỗi cách là chủ động đi làm sớm hơn giờ bình thường 10 phút". 

Mời bạn đọc gửi ảnh, clip, ý kiến, bài viết về mọi vấn đề nóng hổi, hoặc vấn đề gây tranh luận mà bạn bắt gặp trên mạng.

Thậm chí, bạn chỉ cần báo tin cho chúng tôi bằng cách gửi dòng LINK bài viết từ mạng xã hội (từ Facebook, diễn đàn... không phải link từ các trang báo).

Email: cudanmang@soha.vn Chúng tôi sẽ xem xét để ĐĂNG TẢI TRẢ NHUẬN BÚT CHO BẠN TRONG VÒNG 24 GIỜ.

> Xem chi tiết chương trình: Trả Nhuận bút trong 24 giờ

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại