Mại dâm ở Quất Lâm, Đồ Sơn: Ai cũng biết, chỉ vài người...

Độc giả Trần Hoàng |

(Soha.vn) - "Thực tế, vấn nạn mại dâm ở Quất Lâm, Đồ Sơn là có nhưng để phát hiện ra nó thì đúng là khó chẳng khác gì việc tìm đường đi... lên giời", độc giả Trần Hoàng nhấn mạnh.

Bên cạnh các ý kiến của độc giả lên tiếng khẳng định thực trạng về vấn nạn mại dâm tại Đồ Sơn, Quất Lâm đang rất nhức nhối, ngang nhiên thì cũng có một số ý kiến cho rằng, việc phát hiện mại dâm ở các bãi biển này rất khó.

Để rộng đường dư luận, chúng tôi xin đăng tải ý kiến này của độc giả Trần Hoàng. Mời độc giả cùng theo dõi:

Tôi đã đọc rất kỹ thông tin liên quan đến việc lãnh đạo Cục phòng chống tệ nạn xã hội cho biết, các địa phương báo cáo lên ở Quất Lâm, Đồ Sơn không có vấn nạn mại dâm.

Chắc hẳn không chỉ riêng tôi mà nhiều người khác đều có quan điểm chung là không đồng ý với thông tin được cơ quan chức năng đưa ra. Lý do thì cũng đã được nhiều người nêu ra rất rõ ràng và thậm chí có những dẫn chứng hết sức cụ thể theo kiểu "mắt thấy, tai nghe" khi đến các bãi biển này.

Mại dâm ở Quất Lâm, Đồ Sơn: Ai cũng biết, chỉ vài người...
 

Mại dâm ở Đồ Sơn, Quất Lâm là có, đó là điều tôi nghĩ chúng ta phải khẳng định rõ ràng. Tuy nhiên, từ thực tế đã từng đến các bãi biển này, cá nhân tôi thấy rằng, từ việc có đến việc phát hiện ra được vấn nạn này thì quả là một công cuộc hết sức khó khăn.

Chúng ta thường phản ánh các ý kiến của mình một sự kiện, một vấn đề mà ở đây là vấn nạn mại dâm theo kiểu "tôi được chứng kiến như thế" hay "tôi đã nghe được những lời mời như thế"... nhưng đối với cơ quan chức năng thì việc phát hiện và xử lý mại dâm cần phải có thông tin, chứng cứ, căn cứ pháp lý cụ thể.

Mà thực tế, hiện nay, pháp luật của chúng ta chưa công nhận hoạt động mại dâm nên toàn bộ hoạt động này đều trong tình trạng trá hình và các ông chủ, bà chủ cũng như gái mại dâm đều hoạt động rất tinh vi.

Nếu ai đó đã đến Đồ Sơn hay Quất Lâm sẽ thấy rõ rằng, các cô gái hành nghề mại dâm đều núp bóng là các tiếp viên, nhân viên của các nhà hàng, ki-ốt buôn bán.

Và để tránh việc kiểm tra, xử lý, các chủ nhà hàng, ki - ốt còn "lách" bằng cách ký hợp đồng lao động rõ ràng cho các cô gái này.

Hơn thế, giờ đây, thay vì ngồi đầy rẫy mời chào khách như trước thì các cô gái mắt xanh, môi đỏ, áo hai dây, thiếu vải... thì bất cứ từ cô gái bán nước, khách nữ tắm biển, sinh viên đi chơi… cũng có thể là gái mại dâm tiến đến tiếp cận khách và ngã giá.

Còn các chủ quán hàng thì sau những lời chào đon đả và phải thấy khách có nhu cầu thực sự thì mới bắt đầu gọi các cô gái mại dâm đến cho khách chọn.

Tôi thấy một thực tế mới đang diễn ra, đó là, các cô gái thay vì ngồi đầy ở các ki - ốt cạnh bãi biển ở Quất Lâm thì giờ đây họ chuyển sang kín đáo hơn đôi chút bằng cách chạy thẳng xe đến nơi khách gọi thay cho việc khách tự tìm đến.

Chính những thủ đoạn hành nghề ngày càng tinh quái nhằm lách luật của các ông bà chủ và gái mại dâm này làm cho việc phát hiện của các cơ quan chức năng trở nên khó khăn hơn nhiều.

Một thực tế mà có lẽ nhiều người cũng nhận thấy, đó là mỗi khi được coi "có động" hay nói cách khác là có kiểm tra là tất cả hệ thống các hàng quán có phục vụ hoạt động mại dâm này lại trở nên hết sức cảnh giác, săm soi và đi vào bí mật thay cho công khai...

Cũng phải nhấn mạnh thêm một ý nữa rằng, chính sự vào cuộc mặc dù có nhưng vẫn còn thiếu quyết liệt, đồng bộ, triệt để của các cơ quan chức năng trong thời gian qua cũng đã phần nào đó làm cho hoạt động mại dâm trở nên nhộn nhịp hơn và việc phát hiện ra nó càng khó khăn hơn.

Xin tái khẳng định rằng, mại dâm ở Đồ Sơn, Quất Lâm là có nhưng với nhưng thủ đoạn tinh vi, trá hình của các chủ nhà hàng, gái mại dâm thì việc phát hiện đã rất khó nhưng nếu không có sự cương quyết, mạnh tay, triệt để và vào cuộc đồng bộ của tất cả các cấp chính quyền thì rõ ràng, việc phát hiện ra mại dâm sẽ còn khó khăn hơn rất nhiều.

Và sẽ không quá khi nói rằng, việc phát hiện mại dâm ở các bãi biển này sẽ khó chẳng khác gì việc tìm đường... lên giời.

*/ Bài viết thể hiện quan điểm của tác giả

 

Địa phương báo cáo không phát hiện mại dâm ở Đồ Sơn và Quất Lâm. Bạn đánh giá thế nào về báo cáo này?

Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.


 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại