Khóc thương nam sinh dập sọ não vì ôm cua tốc độ cao

Trưa 27.8.2014, tại khu vực tượng đài Cảm Tử gần bờ hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội, khi ôm cua ở tốc độ cao, chiếc Wave của nam sinh tên Quang đã va chạm với một xe Best màu đỏ.

Tai nạn này khiến người điều khiển xe Best màu đỏ bị thương nặng, còn Quang dập sọ não và đang ở tình trạng nguy kịch. Nhiều người thân, bạn bè và dân mạng xót xa vì Quang còn quá trẻ.

“Quang ơi, sao màu ra nông nỗi này hả Quang ơi. Anh vừa vào viện thăm mày, mày có biết không quang. Sao hôm qua, mày thấy anh tai nạn như thế. Mày đưa anh vào viện mà khôn lấy đấy làm gương. Nhìn bộ dạng mày như thế này, anh biết phải làm sao đây. Máu be bét, mặt thì sưng hết lên chỗ nào cũng là máu. Bố mày bảo là mày đang rất nguy kịch đấy. Dập nát hết sọ não rồi, không biết còn sống hay chết. Cố lên Quang nhé! Anh tin tưởng mày. Khoẻ về với anh nhé. Anh khóc vì mày rồi đấy. Thương mày nhiều lắm!”.

“Ê thằng kia, tỉnh lại đi, cả lớp lẫn mọi người thân đang chờ mày tỉnh lại đấy, không phải giờ ngủ nướng nữa đâu”.

“Mày quá đáng lắm! Mày bảo tao không được khóc vì ai cả sao giờ mày bắt tao khóc vì mày. Mày tỉnh lại đi, sao mày lại như thế. Mày cố lên nhé, tao sẽ luôn bên mày. Mày cố gắng lên nhé. Mày còn phải cõng tao đi chơi, còn phải đưa tao đi lượn. Thế nên mày phải cố lên”.

“Bạn tôi ơi, bạn phải cố gắng lên để về với anh tôi nhé! Thực hiện những lời bạn nói đi bạn đừng thất hứa như thế chứ. Bạn dậy đi. Bạn phải cố lên nhé, bạn có biết anh em tôi buồn lắm không. Bọn tôi đợi bạn hồi phục đấy cố lên bạn ơi!”.

Đó là lời chia sẻ và khóc thương Quang từ người thân cũng như bạn bè.

Quang (phải) ôm cua tốc độ cao, té xe và dập sọ não.

Bên cạnh đó, dân mạng lại bày tỏ sự cảm thông cho người điều khiển xe Best màu đỏ bị thương nặng và còn trách cứ Quang.

Trong khi một số người lại chỉ trích gia đình Quang vì cho phép con mình điều khiển xe máy khi chưa đủ tuổi và chưa có bằng lái, đồng thời cho rằng đó bài học cho các học sinh khi tham gia giao thông.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại