Dân mạng hốt hoảng vì clip tài xế "cãi nhau tay đôi" với CSGT

Hoàng Đan - Sỹ Anh (nguồn video: Youtube) |

(Soha.vn) - Đoạn clip mới được tung lên Youtube với nội dung là cuộc tranh cãi giữa một bên là các chiến sĩ cảnh sát với một bên là người điều khiển xe hơi.

Đoạn clip được chính chủ nhân - người điều khiển chiếc xe hơi 7 chỗ quay lại sau đó được đưa lên mạng Youtube từ ngày 26/12/2012 và được nhiều diễn đàn khác như otufun... lấy lại.

Đi kèm với đoạn clip là lời bình luận "Cảnh sát giao thông cãi nhau tay bo với lái xe". 

Theo chủ nhân, vụ việc trên đã xảy ra cách thời gian đưa clip lên Youtobe chừng một tháng, địa điểm xảy ra vụ việc tại khu vực ngã 5 cầu Đuống thuộc đường 1A cũ. 

"Hôm đó, tôi đưa mấy vị khách sang Từ Sơn ăn hỏi, lúc về em đi đường 1 cũ, đến đoạn ngã 5 Cầu Đuống thì bị lôi vào, đường không hề có xe nào đi ngược chiều lúc em rẽ vào, cũng chả có vạch liền, phân cách cứng hay chỉ dẫn nào nói chỗ này là đường 2 chiều cả. Lúc đầu em cứ ngớ ra không hiểu 1 hay 2 chiều thế nào sau mới biết là nó mới chuyển thành 2 chiều", trích lời chủ nhân đoạn clip.

Cũng theo lời người tài xế này, sau khi xảy ra tranh cãi giữa tài xế và cảnh sát giao thông, người này đã được đưa về đồn thị trấn Yên Viên viết bản kiểm điểm và thả.

Ảnh cắt từ clip

Tính đến thời điểm hiện tại đã có trên 16.000 lượt xem với những lời tranh luận "nảy lửa" của các thành viên mạng Youtube cũng như không ít diễn đàn khác.

Một số thành viên sau khi theo dõi đoạn clip đã bày tỏ sự đồng tình và cho rằng, người tài xế trong đoạn clip này đã đi đúng

"Thứ nhất nếu không có lỗi thì không có quyền kiểm tra giấy tờ xe. Xuống xe mà cảnh sát giao thông không chào như vậy là rõ ràng đã vi phạm điều lệ rùi. Nói chung là việc còn lời qua tiếng lại, to tiếng như cãi nhau với người tham gia giao thông khi bị yêu cầu vào kiểm tra như vậy cũng là không đúng rồi", thành viên tuan76xx bày tỏ.

Thành viên Hùng Đại cũng cho rằng: "Nếu người ta sai thì phải nêu rõ lỗi cho khoa học, hợp lý, chứ đưa ra mấy cái lý do vớ vẫn rồi đòi kiểm tra giấy tờ thì thật là buồn cười. Nói thì lúc nào cũng oang oang to mồm, tay chân thì cứ như mún đấm người ta như vậy và lại còn xưng cả mày tao với người tài xế như vậy quả là không nên chút nào cả"

Tuy nhiên cũng có những ý kiến đứng về phía người thi hành công vụ:

Thành viên tien dang viết: "Chuẩn ra thì đoạn cầu Đuống phía đi ra Hà Nội từ xưa đến giờ là 2 chiều mà. Cũng như đường Đào Duy Anh, 2 chiều nhưng chiều kia ít người đi nên mọi người tưởng 1 chiều. Chuẩn là bác sai luật".

Còn thành viên Khiêm Nguyễn Văn cho rằng: "Dù đúng hay sai như thế nào nhưng việc cảnh sát giao thông đề nghị cho kiểm tra giấy tờ mà lại không xuất trình giấy tờ thì rõ ràng ở đây là chống đối với lực lượng chức năng rồi. Làm như vậy là không nên, cái gì nó cũng phải có trình tự pháp luật của nó".

Cùng với đó, khá nhiều thành viên cũng bày tỏ sự không hài lòng với hành động, cách cư xử của  người tài xế trên, thành viên Le Son cũng nhấn mạnh: "Đã động đến luật pháp thì phải tuân thủ. Chủ xe tỏ thái độ chống đối, lại còn lôi những hiểu biết không cần thiết để đối đáp với cảnh sát, người ta cũng khó chịu. Ăn nói cũng phải biết cách, chứ kiểu ăn nói thế kia với tay cứ lăm lăm cái máy quay thì dù bác có đúng, có cãi lý thằng đi chẳng nữa thì người ta cũng không tôn trọng bác đâu".

Dưới đây là đoạn video quay lại toàn bộ sự việc. (Nguồn video: Youtube). Mời độc giả cùng theo dõi:

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại