Dân mạng giúp cô gái tìm ân nhân đẩy xe 120km trên đường cao tốc

Quân Anh |

(Soha.vn) - Dân mạng đã cùng nhau chia sẻ câu chuyện cũng như đưa ra những lời khuyên giúp Quyên nhanh chóng tìm được ân nhân năm xưa.

Trong ngày hôm qua, câu chuyện tìm ân nhân đẩy xe giúp trên đoạn đường dài 120km vào 8 năm về trước của một cô gái trẻ đã gây xôn xao cộng đồng mạng. Cô gái trẻ này có tên là Quyên (24 tuổi) và hiện đang sinh sống, làm việc tại Hà Nội.

Cách đây 8 năm (2006), lúc đó Quyên học lớp 11. Quyên và bố đang trên đường trở về sau khi đưa cô đi chữa bệnh. Đến đoạn Pháp Vân, xe bị hỏng, xung quanh đường cao tốc không có người, không có hiệu sửa xe, vẫy tay nhờ người đi đường nhưng không có ai dừng lại giúp đỡ.

Giữa lúc 2 bố con không biết phải xử lý sao khi trời đã tối, thì bỗng nhiên có 2 người thanh niên dừng lại hỏi han, một trong hai người thanh niên đó biết về xe nhưng lại không có đủ đồ nghề để tháo lắp. Hai thanh niên này đã giúp bố con Quyên đẩy xe để tìm hiệu sửa xe, nhưng tiệm sửa cũng không có đồ thay thế. Cuối cùng họ đã đẩy giúp bố con Quyên về đến tận nhà (từ Pháp Vân về Ninh Bình) hơn 100 km.

Quyên đang rất mong muốn được tìm lại 2 người thanh niên đã giúp đỡ cô và bố mình cách đây 8 năm

Quyên đang rất mong muốn được tìm lại 2 người thanh niên đã giúp đỡ cô và bố mình cách đây 8 năm

Câu chuyện của Quyên sau khi được đăng tải trên facebook cá nhân đã ngay lập tức hút được sự chú ý từ cộng đồng mạng với hơn 1 nghìn lượt chia sẻ, hàng trăm lượt bình luận và được đăng tải lại trên nhiều fanpage, diễn đàn lớn. Ai sau khi đọc xong câu chuyện cũng đều cầu mong Quyên sớm tìm thấy ân nhân năm xưa

"Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Chúc bạn sớm hội ngộ được với 2 anh. Câu chuyện thật cảm động.", thành viên Phạm Long bình luận.

"Câu chuyện thực sự rất cảm động. Mong bạn sớm tìm gặp lại được 2 anh ấy", Mai Loan bình luận.

Dân mạng mong Quyên sớm gặp lại ân nhân cách đây 8 năm

Dân mạng mong Quyên sớm gặp lại ân nhân cách đây 8 năm

Thậm chí có thành viên còn nhiệt tình giúp Quyên tìm lại ân nhân dựa trên tên tuổi, quê quán của 2 thanh niên tốt bụng năm xưa.

"Mình ở Nam Định gần Hải Hậu! Mình đồng cảm với bạn! Không biết bạn đã thử cách này chưa: Chắc chắn bạn còn nhớ số điện thoại của bố bạn; chắc chắn bạn nhớ ngày cụ thể bạn được 2 anh giúp từ Hà nội về và ngày bố bạn điện cho 1 trong 2 anh. Bạn có thể nhờ tổng đài Viễn thông giúp bạn điều này. Kể cả người con trai tốt bụng ấy không dùng số điện thoại ấy nữa bạn cũng có thể biết được số điện thoại của bà con anh ấy bằng cách khi biết số của anh ấy rồi, lại nhờ Viễn thông xem trong khoảng thời gian ấy anh ấy gọi tới những số nào và sẽ tìm ra được (Chỉ trừ khi tất cả những người anh ấy đã gọi đã thay hết số điện thoại.)", Phạm Long bình luận.

"Trước hết, mình không biết tuổi của bạn nên tạm xưng là bạn vậy. Câu chuyện của bạn làm mình cảm động và làm mình muốn giúp bạn 1 cái gì đó dù nhỏ nhoi. Thế này nhé, bạn có thể tìm người dựa trên thông tin bạn viết cuối bài note " Họ là bạn thân, nhà gần nhau, ở Hải Hậu - Nam Định, gia đình anh Hải có tàu ra khơi. Anh Kỷ từng là là giáo viên dạy tiếng Trung tại Hà Nội. Anh Hải làm cho 1 trung tâm xuất khẩu lao động sang Trung Quốc." Bạn có thể đến cơ quan chính quyền của từng xã hoặc đến từng trường cấp 1, cấp 2 của địa phương để hỏi.

Các giáo viên đã làm việc từ 8-10 năm trước đến giờ thường sẽ biết khá nhiều chuyện đấy. Đặc biệt người biết tiếng Trung chắc không nhiều đâu. Nếu không biết họ cũng có thể tư vấn cho bạn cách tìm người. Nếu bạn không có thời gian, bạn có thể nói với bố bạn để bố bạn làm việc ấy. Chúc bạn sớm tìm được "ân nhân" của mình!", thành viên Hoàng Hiển bình luận.

Bên cạnh đó, các thành viên hô hào chia sẻ để câu chuyện được lan rộng và xa hơn nữa, như vậy cũng là một cách giúp Quyên sớm tìm lại được ân nhân: "Cùng chia sẻ câu chuyện này giúp Quyên nào mọi người ơi, chia sẻ giúp cô bé cũng là 1 việc tốt đấy. Chị tin e sớm tìm được các anh, khi nào tìm được nhớ chia sẻ cảm xúc nhé.", thành viên Hương Phùng bình luận.

 

 

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại