Dân mạng đòi “tống tù” nhân viên đã trói bé gái vào lan can

Trần Chân |

(Soha.vn) - Người đã hạ lệnh trói bé gái và dán lên người dòng chữ “tôi là người ăn trộm” chắc chắn sẽ gặp phải nhiều phiền phức ngoài ý muốn.

Cuối tuần qua, bức ảnh một bé gái bị nhân viên siêu thị lấy băng dính trói tay vào lan can và trên người có đeo thêm dòng chữ được in to và đậm “Tôi là người ăn trộm”, đã khiến dân mạng hết sức phẫn nộ.

Theo góc nhìn của nhiều người, việc làm như trên là hạ thấp nhân phẩm của người khác, cho dù người đó thực sự có hành vi trộm cắp. Hơn thế nữa, đây mới chỉ là một bé gái – vẫn đang tuổi đi học với chiếc khăn quàng đỏ, làm như vậy sẽ khiến cho tâm lý của cô sẽ bị tổn hại ít nhiều.

Rất nhiều người dùng internet đã cảm thấy rất bức xúc vì hành động vi phạm nhân quyền này. Một làn sóng phẫn nộ đang diễn ra ở cả chiều sâu và rộng với sự truy lùng ráo riết địa chỉ của siêu thị. Cùng với đó, rất nhiều ý kiến cho rằng cần phải trừng trị người đã hạ thấp nhân phẩm bé gái trong bức ảnh.

Chia sẻ trên mạng xã hội, người dùng Quốc Hoàng đã thể hiện rõ sự bức xúc của mình bằng một bài chia sẻ khá dài. Trong đó, anh còn nêu rõ mức hình phạt dành cho hành vi “làm nhục người khác”:

"Theo quy định của pháp luật, quyền danh dự, quyền thân thể của công dân là bất khả xâm phạm, đặc biệt, quyền của trẻ em còn được coi trọng hơn nữa. Chỉ có cơ quan chức năng mới có quyền điều tra, khám xét, xác định hành vi trộm cắp.

Siêu thị này hoàn toàn có thể bị truy tố tội làm nhục người khác và ai đã trực tiếp làm việc này thì có thể phải đi tù đến 2 năm.

Theo quy định BLHS Điều 121. Bộ luật Hình sự - Tội làm nhục người khác

1. Người nào xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của người khác, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ một năm đến ba năm:

a - Phạm tội nhiều lần;

b - Đối với nhiều người;

c - Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;

d - Đối với người thi hành công vụ;

đ - Đối với người dạy dỗ, nuôi dưỡng, chăm sóc, chữa bệnh cho mình.

3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.

Giờ thì cùng truy tìm siêu thị nào thôi để còn làm theo đúng thủ tục pháp luật".

Cùng với đó, người dùng có nickname Minzy Pham cũng cho biết: "Tôi năm nay 33 tuổi, các bạn bè thế hệ tôi lúc ngang tuổi cháu bé này nói thật cũng đều ăn cắp cả rồi, không phải là trái cây, tranh ảnh thì là bút vở v.v.. Nhưng cho đến bây giờ tất cả đã thành đạt không có ai trở thành ăn trộm ăn cắp. Vậy mà giữa thanh thiên bạch nhật của thế kỉ 21 người ta lại làm thế này với trẻ em, hãy bỏ tù những người này. Em bé kia chỉ là..1 đứa trẻ, nó hành động theo bản năng, lấy những thứ mình muốn, tôi không nghĩ em bé có lỗi, lỗi là cha mẹ nó kìa".

Ngay sau đó, lời bình luận này đã nhận được sự đồng tình của Điệp Thuốc Lào: “Tôi đồng tình với quan điểm này của bạn. Xử nghiêm mấy đứa trói cháu bé đó, không phải người nữa rồi. Tôi là phụ huynh chắc phải đánh cái thằng đứng cạnh đó trước rồi mới về dậy dỗ con mình sau. Nếu ý thức của nó trưởng thành như người lớn thì đâu gọi là trẻ nhỏ nữa”.

Tỏ ra vô cùng bức xúc bạn Thủy Vũ viết: “Tôi nghĩ chủ siêu thị này là loại đốn mạt. Thử hỏi một cháu bé có ăn trộm thì cũng lấy được bao nhiêu chứ? Hành động như vậy là vi phạm nhân quyền làm nhục người khác có hệ thống bởi cứ nhìn vào tờ giấy và những chữ đánh máy in đậm kiểu đó thì đủ hiểu. Chủ cơ sở này không phải là người, mất của ai cũng sót nhưng hành động này không thể chấp nhận được, pháp luật cần phải tống giam người gây ra việc này. Nếu không đóng cửa vĩnh viễn siêu thị đó thì người dân cũng sẽ tẩy chay nó đi thôi”.

Mời bạn đọc gửi ảnh, clip, ý kiến, bài viết về mọi vấn đề nóng hổi, hoặc vấn đề gây tranh luận mà bạn bắt gặp trên mạng.

Thậm chí, bạn chỉ cần báo tin cho chúng tôi bằng cách gửi dòng LINK bài viết từ mạng xã hội (từ Facebook, diễn đàn... không phải link từ các trang báo).

Chúng tôi sẽ xem xét để ĐĂNG TẢI TRẢ NHUẬN BÚT CHO BẠN TRONG VÒNG 24 GIỜ.

> Xem chi tiết chương trình: Trả Nhuận bút trong 24 giờ

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại