Cô giáo 9X xinh đẹp gây sốt cộng đồng mạng

Bức ảnh của cô giáo Ngọc Phượng đã thu hút 600.000 lượt xem, 31.000 lượt like và hàng ngàn bình luận.

Những ngày gần đây, trên nhiều trang mạng xã hội, hình ảnh cô giáo trẻ xinh đẹp, trong trang phục áo dài hồng được dân mạng chuyền tay nhau. Trong hình, cô giáo xuất hiện giản dị cùng các học sinh trong lớp học dịp khai trường. Bức ảnh này nhanh chóng gây sốt với hơn 600.000 lượt xem, 31.000 lượt like và hàng ngàn bình luận.

Cô giáo trẻ trong bức ảnh có tên là Đỗ Ngọc Phượng, sinh năm 1990, hiện là giáo viên lớp 1 tại trường tiểu học Suối khoáng (Cẩm Phả, Quảng Ninh). Ngọc Phương khá bất ngờ khi bức ảnh chụp mình cùng các học sinh trong ngày khai trường được nhiều dân mạng chia sẻ. Phượng cũng cho biết, chỉ vài ngày sau khi bức ảnh được đăng tải, Facebook của cô được nhiều người biết tới, lượng kết bạn, theo dõi tăng vọt.

Cô giáo xinh xắn gây sốt dân mạng.
Cô giáo xinh xắn gây sốt dân mạng.

Trường tiểu học Suối khoáng là nơi đầu tiên Ngọc Phượng công tác, trải qua nửa năm gắn bó, Phượng có không ít kỉ niệm với học trò tại ngôi trường này. Cô giáo 9X chia sẻ: “Mỗi ngày đến lớp, nhìn thấy gương mặt ngây ngô, sự phấn khích khi tiếp thu bài vở của học trò là mình cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Đây là động lực to lớn giúp mình thêm yêu quý và kiên trì với nghề giáo”.

Ngoài dạy các kiến thức căn bản, Phượng còn giúp học trò của mình chữa nói ngọng, nói lắp. Sử dụng phương pháp thường xuyên giao tiếp, sai chỗ nào, sữa chỗ đó, Ngọc Phượng đã giúp nhiều học sinh trò chuyện trôi chảy hơn.

Nét chữ đẹp như in của cô giáo trẻ.
Nét chữ đẹp như in của cô giáo trẻ.

Phương pháp đứng lớp của Ngọc Phượng là yêu thương và làm cho học trò quý mình. Bởi một khi đã quý, đã thương thì cô giáo nói gì học trò cũng nghe lời. Về hiện tượng nhiều giáo viên hiện nay ra tay bạo hành học sinh ngay trong lớp học, cô giáo trẻ tâm sự: “Mình thật sự cảm thấy bức xúc, học trò cũng như con cái mình, có nhiều cách để dạy dỗ chứ không phải cứ phải dùng bạo lực”.

Hiện tại, Ngọc Phương chưa có nhiều dự định mới, mục tiêu phấn đấu trong tương lai là cố gắng làm tốt công việc và nhiệm vụ của một nhà giáo trẻ.

Trong cuộc sống, BẠN NHÌN THẤY chuyện gì GÂY CẢM XÚC MẠNH cho bản thân (xúc động, phẫn nộ, bất bình, đau đớn, thán phục, hạnh phúc, sảng khoái...)? Hãy lập tức DÙNG ĐIỆN THOẠI quay clip hoặc chụp ảnh, hoặc viết thành bài theo cách của bạn. Cũng có khi, chỉ một thông tin/ảnh/clip đăng trên mạng xã hội (từ Facebook, diễn đàn... không phải trên các báo) cũng khiến bạn có cảm xúc, suy nghĩ...

Gửi ngay cho chúng tôi qua email cudanmang@soha.vnChúng tôi sẽ duyệt để ĐĂNG TẢI TRẢ NHUẬN BÚT CHO BẠN TRONG VÒNG 24 GIỜ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại