Cô gái bị đâm xe ở Xã Đàn tỉnh lại: Thứ tha cho kẻ gây án!?

Công Luận |

(Soha.vn) - Sau nhiều ngày hôn mê, cô nữ sinh bị xe cán 2 lần ở Xã Đàn đã tỉnh lại và giờ đây, điều dân mạng quan tâm nhất là cô sẽ “làm gì” với thủ phạm Đỗ Tú Anh.

Nhập viện trong tình trạng nguy kịch, Hoàng Thị Quyên bị chấn thương sọ não sau 2 cú đâm liên tiếp của tài xế Đỗ Tú Anh. Sau 17 ngày nằm bất tỉnh, cô gái trẻ sinh năm 1993 đã tỉnh lại và bắt đầu có nhiều dấu hiệu tích cực. Quyên không bị liệt và đã có thể cử động tay chân, nhận biết người thân… Hiện tại, theo các bác sĩ, sức khỏe của Quyên đã hồi phục được tới 8-9 phần. Tuy nhiên, vì cô bị chấn thương sọ não nên về lâu về dài chưa thể chắc chắn bất kỳ điều gì.

Dù sao đi nữa, đó đều là những thông tin vô cùng đáng quý đối với bạn bè, người thân của Quyên. Không chỉ vậy, việc Quyên qua được cơn nguy kịch và phục hồi tốt cũng khiến cho bên phía gia đình Tú Anh – người gây tai nạn, nhẹ nhõm phần nào.

Dẫu vậy, với những gì Đỗ Tú Anh đã gây ra, anh chắc chắn sẽ không thoát khỏi sự truy cứu của pháp luật. Nhưng mức độ nặng nhẹ của bản án đó ra sao thì lại phụ thuộc nhiều vào quyết định của Quyên và gia đình. Khi Quyên tỉnh lại và đủ tỉnh táo để tìm hiểu, lắng nghe, cân nhắc mọi việc, cô sẽ đưa ra quyết định ra sao?

Sẽ chẳng có gì là quá đáng khi Quyên muốn truy cứu tới cùng và bắt tay tài xế bất nhân trả giá cho những gì hắn đã gây ra. Quyên là cô gái vô tội vậy mà những gì phải hứng chịu là quá nhiều, mất mát và đau đớn là quá nhiều. Hai lần bị xe đâm, hủy hoại khuôn mặt xinh đẹp, 17 ngày nằm hôn mê và sau này sẽ còn rất nhiều những rắc rối khác mà không ai có thể lường trước (biến chứng sau tai nạn, ảnh hưởng về mặt tâm lý, những cơn đau khi trái nắng trở trời…).

Nhưng khi Quyên lắng nghe toàn bộ sự việc và biết rằng Đỗ Tú Anh lái xe khi không làm chủ được bản thân, tinh thần rối loạn… thì sẽ ra sao? Liệu cô có nghĩ tới một sự tha thứ? Trong những ngày Quyên nằm hôn mệ tại bệnh viện, bố của Tú Anh và gia đình cũng thường xuyên lui tới thăm hỏi và hỗ trợ viện phí. Đó cũng được xem là một phần của sự ăn năn, muốn bù đắp lại phần nào. Và xét ở một góc độ nào đó, tai nạn là điều không ai mong muốn và nếu Quyên có thể tha thứ cho việc làm của Tú Anh thì đó cũng là một việc làm đầy tính cao thượng.

 

Theo bạn Hoàng Thị Quyên sẽ làm gì trong trường hợp này?

Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.



 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại