Clip: “Sư thầy” đạp xe thả hai tay, luyện “tuyệt đỉnh kungfu”

Công Luận |

(Soha.vn) - Hình ảnh một người ăn mặc giống sư thầy vừa đạp xe vừa luyện kungfu đang khiến cho dân mạng cảm thấy vô cùng tò mò và thích thú.

Tối qua, đoạn clip dài hơn 2 phút quay lại hình ảnh một thanh niên mặc bộ trang phục của nhà chùa đạp xe trên phố Hoàng Văn Thụ, TP.Thái Nguyên đã trở thành tâm điểm chú ý của dân mạng.

Điều đặc biệt nhất cần được nói tới ở đây chính là việc “sư thầy” đạp xe mà hai tay chẳng hề nắm lấy ghi đông. Thay vào đó, tay của chú tiểu còn đang “bận” múa võ.

Sau khi đoạn clip này được lan tỏa, nó đã mau chóng nhận được sự hưởng ứng từ dân mạng. Chỉ sau hơn ít giờ, đã có tới gần 600 lượt “comment” và gần 50.000 lượt “play”.

 

Bình luận về sự việc này, đa phần đều là những nhận định hóm hỉnh từ phía dân mạng. Bạn Minh Nông Dân  viết: “Đây là Lăng Ba Vi Bộ của Kiều Phong bên phái Nga Mi mà! Chẳng phải bị thất truyền rồi sao?”

Tiếp ngay sau đó là lời bình phẩm của Ku Quet: “Nhầm rồi bác ơi, đây là Cửu âm chân kinh của Hư Trúc bên phái Cổ Mộ mà!”

Cũng có người chỉ thảng thốt nói rằng: “Thái Nguyên lại có chú tiểu giỏi võ như này được sao?” - Nam Kute bình luận

Bên cạnh đó cũng có ý kiến bật mí thêm thông tin về việc này, bạn Vũ Bảo Long viết: “Người này ở Thái Nguyên cứ xin vào chùa đi tu, nhưng chưa được. Không phải sư nhé, gặp mãi cũng nhàm rồi”.

**Cách đây ít ngày, đoạn clip về một chàng thanh niên mặc quần lót đạp xe giữa phố cũng đã thu hút được rất nhiều sự chú ý từ dân mạng.

 

Mời bạn đọc gửi ảnh, clip, ý kiến, bài viết về mọi vấn đề nóng hổi, hoặc vấn đề gây tranh luận mà bạn bắt gặp trên mạng.

Thậm chí, bạn chỉ cần báo tin cho chúng tôi bằng cách gửi dòng LINK bài viết từ mạng xã hội (từ Facebook, diễn đàn... không phải link từ các trang báo).

Email: cudanmang@soha.vn Chúng tôi sẽ xem xét để ĐĂNG TẢI TRẢ NHUẬN BÚT CHO BẠN TRONG VÒNG 24 GIỜ.

> Xem chi tiết chương trình: Trả Nhuận bút trong 24 giờ

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại