Chủ tịch Tâm Việt lên tiếng về việc "gạ mua thẻ cào điện thoại"

Hải Nguyên |

(Soha.vn) - "Nó phá như thế là phá cả cộng đồng. Mà phá cả cộng đồng là phải hứng chịu luật nhân quả. Tự họ sẽ nhận ra điều đó", TS. Phan Quốc Việt người bị "tố" lên tiếng.

“Anh đang cần mấy cái thẻ cào điện thoại mạng mobile mà chưa mua được. Em mua dùm cho anh mấy cái được không?”, đó là tin nhắn từ facebook có nickname Phan Quốc Việt gửi tới nickname Trọng An được chia sẻ trên trang cá nhân của Trọng An.

Sau khi những hình ảnh ấy được chia sẻ, bạn bè của nickname Trọng An hầu hết đều biết đó là chiêu lừa đảo hiện nay trên mạng xã hội.

Ngày 16/6, trên tường facebook của TS. Phan Quốc Việt, người sáng lập, Chủ tịch HĐQT Tâm Việt Group cũng có chia sẻ của nickname Linh Chi Hoang với nội dung tương tự như chia sẻ của nickname Trọng An cùng với “lời cảnh báo”: “Hôm nay mình cũng nhận được tin nhắn từ face của thầy Việt, thấy giọng văn mình đã đoán được không phải là thầy! Đầu tiên hắn hỏi “Đang làm gì đấy?”. Ồ, từ dưng thầy lại hỏi mình, lạ nhở…”.

Chia sẻ của bạn có nickname Linh Chi Hoang trên tường của TS. Phan Quốc Việt
Chia sẻ của bạn có nickname Linh Chi Hoang trên tường của TS. Phan Quốc Việt

Với TS. Phan Quốc Việt, chủ nhân của nickname Phan Quốc Việt đang bị hack để gửi những dòng tin nhắn “nhờ mua thẻ cào điện thoại” chia sẻ: “Đó là những chuyện bình thường, mình mất thì mình làm lại. Đời mình đã trải qua nhiều sóng gió rồi”.

Bởi lẽ, TS. Việt cho rằng: “Mình tức nó (người hack nick và gửi những tin nhắn lừa đảo – PV) có được gì không? Tức nó thì mình khó làm việc và mất nhiều năng lượng. Thời gian tức ấy chúng ta đi làm cái khác sẽ có ích và giá trị hơn”.

TS. Việt thậm chí còn nhắc các đối tượng hack nick ấy có thể tới gặp trực tiếp TS. Việt để xin vài trăm nghìn chứ đừng nên làm như thế. Vì đó là những hành động nhỏ mọn, điều ấy sẽ phí tài năng của mình và sau này phải chịu luật nhân quả.

“Người đó có được mấy triệu đồng từ việc gửi tin nhắn tới bạn bè của tôi để xin thẻ cào điện thoại và hack nick facebook của tôi nhưng lại thiệt rất nhiều người. Vì tôi chia sẻ điều hay cho không chỉ cá nhân tôi mà là cả cộng đồng tại đó. Giờ mọi người không thấy được những điều chia sẻ đó nữa. Nó phá như thế là phá cả cộng đồng. Mà phá cả cộng đồng là phải hứng chịu luật nhân quả. Tự họ sẽ nhận ra điều đó. Còn thế giới muôn màu, điều ấy xảy ra tôi cũng chấp nhận. Tôi không quá nặng nề điều đó mà hãy cứ làm tốt công việc của mình”, TS. Việt nhấn mạnh.

TS. Phan Quốc Việt, người sáng lập, Chủ tịch HĐQT Tâm Việt Group (Ảnh: hoclamgiau.vn)
TS. Phan Quốc Việt, người sáng lập, Chủ tịch HĐQT Tâm Việt Group (Ảnh: hoclamgiau.vn)

Thêm vào đó, TS. Phan Quốc Việt cũng đặt ra câu hỏi: “Hack nick để làm gì? Để phá mình thì lại khác còn chỉ với mục đích kiếm vài triệu qua việc xin thẻ điện thoại thì chỉ một vài ngày sau là mọi người biết hết. Lúc đó, đối tượng kia sẽ không xin được nữa. Nếu cướp thì cũng phải cướp cho đáng”.

Bạn bè mình cũng phản ánh nhiều lần về việc nhận được tin nhắn nhờ nạp thẻ điện thoại từ Phan Quốc Việt. Nhiều người gọi cho tôi luôn và nói “Thầy ơi, thầy bị hack nick”. Vì học trò của tôi biết, tôi không bao giờ làm thế. Hơn nữa, cách xưng hô của từng người khác, liệu các đối tượng đó có biết được hết không? Tôi đi xin làm gì, tôi còn nhiều việc phải làm. Nếu đi xin thì phải xin vài tỉ đồng. Ít cũng phải vài chục triệu chứ chỉ cái thẻ điện thoại thì không đáng”.

Hình ảnh chia sẻ trên tường của nickname Trọng An
Hình ảnh chia sẻ trên tường của nickname Trọng An

TS. Phan Quốc Việt cũng từng vài ba lần dùng nick Phan Quốc Việt khác mới được lập ra để gửi tin nhắn cho đối tượng hack nick của mình để nói với họ rằng: “Nếu cậu cần gì cậu đàm phán với tớ. Cậu có thể trả lại tớ nick đó vì đây là công việc riêng của tớ…”. Nhưng không nhận được hồi âm.

Và điều khiến người sáng lập ra Tâm Việt Group cảm thấy tiếc nhất đó là: “Tôi tiếc những gì mà mấy năm nay tôi đã xây dựng trên trang cá nhân ấy. Đó là những bình luận, những ý kiến, đóng góp, những chia sẻ… mà hàng nghìn bạn bè đã trải qua cùng tôi trong cả lúc tôi vui lẫn khi tôi buồn. Đó là những điều tôi rất quý và trân trọng. .Giờ không vào được nick đó, tôi cảm thấy tiếc”.

Chính vì thế, TS. Phan Quốc Việt cũng muốn gửi lời nhắn tới mọi người: “Nếu có những tin nhắn từ Phan Quốc Việt gửi tới để xin thẻ điện thoại thì các bạn phải cẩn thận vì đó không phải là tôi”.

Trong cuộc sống, BẠN NHÌN THẤY chuyện gì GÂY CẢM XÚC MẠNH cho bản thân (xúc động, phẫn nộ, bất bình, đau đớn, thán phục, hạnh phúc, sảng khoái...)? Hãy lập tức DÙNG ĐIỆN THOẠI quay clip hoặc chụp ảnh, hoặc viết thành bài theo cách của bạn. Gửi ngay cho chúng tôi!

Cũng có khi, chỉ một thông tin/ảnh/clip đăng trên mạng xã hội (từ Facebook, diễn đàn... không phải đăng trên các trang báo) cũng khiến bạn có cảm xúc, hoặc trăn trở, suy nghĩ...

Email: cudanmang@soha.vn Chúng tôi sẽ duyệt để ĐĂNG TẢI TRẢ NHUẬN BÚT CHO BẠN TRONG VÒNG 24 GIỜ.

> Xem chi tiết chương trình: Trả Nhuận bút trong 24 giờ

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại