Choáng với khoản thu nhập khủng của các bạn trẻ Việt

Hương Trà (TH) |

(Soha.vn) - Những bạn trẻ tài năng và "liều lĩnh" này khiến nhiều người ngưỡng mộ với khoản thu nhập khủng hàng tháng.

Cô gái 9x xinh đẹp và chuỗi cửa hàng có doanh thu hàng chục tỉ đồng

Với vẻ ngoài xinh xắn, đáng yêu, ít ai biết được Nguyễn Minh Hiền (SN 1990) hiện đang là chủ của 3 cửa hàng thời trang, 1 nhà hàng sushi với doanh thu hàng năm lên đến chục tỉ đồng.

Có sẵn máu kinh doanh trong người nên suốt 3 năm học THPT, Hiền xin làm nhân viên bán mỹ phẩm ở cửa hàng của người bác. Trượt đại học, Hiền không ôn thi tiếp mà quyết định thực hiện niềm đam mê kinh doanh.

Hiền quyết định mở nhà hàng sushi rộng 80 m2 sau lần đi ăn món này. Một mình Hiền lên ý tưởng trang trí, thiết kế nhà hàng, lên thực đơn, chọn món ăn, nhập hàng ăn. 

Dù hệ thống shop và nhà hàng quy mô nhưng cô chủ nhỏ 9X lại có cách quản lý khiến người khác khó lòng tin được. Hiền rất ít khi dùng máy tính, thậm chí không dùng bất cứ phần mềm quản lý kinh doanh, hàng hóa nào. Tất cả đều được Hiền ghi chép bằng tay, tính toán thủ công và ghi nhớ trong đầu.


	Minh Hiền (bên trái)

Minh Hiền (bên trái)

Cô nàng sở hữu 7 cửa hàng thời trang

Ở tuổi 23, cô nàng có tên là Nguyễn Thùy Linh Cát (sinh viên ĐH HUTECH) đã sở hữu 7 cửa hàng thời trang và 27 đại lý và thu nhập hơn 100 triệu hàng tháng. 

Với số vốn ít ỏi, Linh Cát chọn bán áo sơ mi nam qua mạng. Sau ba năm, Linh Cát đã trở thành giám đốc thời trang, thương hiệu cô xây dựng đã có mặt trên nhiều tỉnh thành cả nước. Mục tiêu của cô là xây dụng thành thương hiệu thời trang nam lớn cho đối tượng trẻ với chất lượng tốt, giá cả hợp lý.


	Nguyễn Thùy Linh Cát

Nguyễn Thùy Linh Cát

Từ kho đồ cũ, chàng thư sinh 9x kiếm gần 100 triệu đồng/ tháng

Nhà kho ký gửi là nơi trung gian nhận mọi thứ đồ như quần áo, giày dép, sách cho đến đồ bếp, đồ điện tử… đã qua sử dụng và người ký gửi sẽ tự định giá sản phẩm. Nhà kho sẽ trưng và bán sản phẩm lại để chia lợi nhuận. 

Món đồ bán được càng sớm, người ký gửi sẽ nhận được nhiều tiền hơn. Mô hình này đang được nhiều người tìm hiểu và áp dụng. Đỗ Tuấn Hải (23 tuổi, Hà Nội) là người đầu tiên nắm bắt và kinh doanh dịch vụ này. Chàng trai 9x Tuấn Hải hiện đang là chủ sở hữu 2 cửa hàng thời trang và là chủ quán cafe, hàng tháng thu nhập khoảng gần 100 triệu đồng.


	Đỗ Tuấn Hải (23 tuổi) 

Đỗ Tuấn Hải (23 tuổi) 

Kiếm 100 triệu đồng/ tháng nhờ bán chuột

Trào lưu nuôi hamster nở rộ trong giới trẻ từ cách đây vài năm. Vốn yêu động vật, Trần Văn Thành (23 tuổi, TP. HCM) từng nuôi chuột bạch, dế, rắn… Theo phong trào, cậu học sinh lớp 12 giấu bố mẹ mua cặp hamster giá 120.000 đồng về nuôi và cho ra đời những hamster bé. Cứ thế, Thành nuôi chúng trong lồng, ở cái phòng chỉ 3m2 của mình.

Đầu năm 2009, Thành lập website riêng để bán hàng và căn phòng nhỏ của chàng trai này thành địa điểm giao dịch. Số lượng họ nhà chuột tăng lên đến nỗi Thành phải nuôi chúng cả trên giường.

 

Chỉ sau một năm bán hàng trực tuyến, chàng trai này đã tích góp được 300 triệu đồng. Mọi người đặt cho Thành biệt danh “triệu phú hamster”. Sau hơn 3 năm, Thành đã có 3 cơ sở tại Q.Phú Nhuận, Q.10 và Q.8. Ba cửa hàng đem lại lợi nhuận trung bình hơn 100 triệu đồng mỗi tháng. 

Chàng trai 8X bỏ làm giảng viên chuyển sang kinh doanh tào phớ

Thịnh sinh năm 1981, đã từng tốt nghiệp khoa Chính trị và 2 năm theo đuổi khoa Quan hệ công chúng và quảng cáo tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Ra trường năm 2004, làm giảng viên được 4 năm, đến năm 2008 Thịnh cảm thấy mình không hợp với công việc nên cậu từ bỏ và ra ngoài kinh doanh mở cửa hàng bán tào phớ.

 

Một chàng trai mở quán tào phớ, tự chọn lựa đậu tương, học cách ‘mix’(pha chế - PV) để tạo ra 25 loại tào phớ đặc trưng không phải dễ dàng gì. Cửa hàng đầu tiên mở năm 2004 mở tại phố Huế, Thịnh có được sự thành công ngoài mong đợi, khách đến đông và quán Tofu đầu tiên thu về 30 – 40 triệu/ tháng cho chàng trai ‘liều lĩnh’. Tiếp đó, cứ sau 3 tháng, Thịnh mở một cửa hàng khác, mạnh dạn đầu tư thêm tiền để lập chuỗi Tofu trong Huế.

Bày tỏ về tham vọng của mình với Tofu, Thịnh cho biết, kế hoạch trong 1 -2 năm tới là mở chuỗi nhà hàng từ Bắc vào Nam và mong muốn sẽ đưa được sản phẩm tào phớ Việt sang các nước châu Á, châu Âu, mang hương vị Việt đến bạn bè quốc tế.

Tham vọng đó không hề lớn khi hiện nay Phước Thịnh là chủ của 8 cửa hàng Tofu mang thương hiệu khá nổi tiếng ở Hà Nội.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại