Bài dự thi có 1-0-2 khiến người chấm "bó tay"

Quân Anh |

(Soha.vn) - Thí sinh này cho rằng môn học này vượt quá khả năng của bản thân và chấp nhận bị điểm 0.

Trong ngày hôm qua, dân mạng chia sẻ lại khá nhiều trên các diễn đàn, mạng xã hội bức hình chụp một bài dự thi môn "Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê Nin" (học phần 2) với điểm số 0. Đề bài có câu hỏi như sau: Nêu các phương pháp sản xuất giá trị thặng dư trong nền sản xuất Tư bản chủ nghĩa. 

Tuy nhiên thay vì trả lời vào trọng tâm câu hỏi, thi sinh này lại thẳng thắn thừa nhận "Môn học này quá cao siêu vượt qua khả năng của 1 người trần mặt thịt đam mê World Cup như em!!!

Phần trả lời của thí sinh này đã khiến người đọc không khỏi bất ngờ và bật cười thích thú. Hẳn đây là bài dự thi của 1 chàng sinh viên lười học, vì quá mải mê xem các trận bóng của World Cup mà quên mất việc học thi. 

Trong cuộc sống, BẠN NHÌN THẤY chuyện gì GÂY CẢM XÚC MẠNH cho bản thân (xúc động, phẫn nộ, bất bình, đau đớn, thán phục, hạnh phúc, sảng khoái...)? Hãy lập tức DÙNG ĐIỆN THOẠI quay clip hoặc chụp ảnh, hoặc viết thành bài theo cách của bạn. Cũng có khi, chỉ một thông tin/ảnh/clip đăng trên mạng xã hội (từ Facebook, diễn đàn... không phải trên các báo) cũng khiến bạn có cảm xúc, suy nghĩ...

Gửi ngay cho chúng tôi qua email cudanmang@soha.vnChúng tôi sẽ duyệt để ĐĂNG TẢI TRẢ NHUẬN BÚT CHO BẠN TRONG VÒNG 24 GIỜ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại