Ba chàng thủ khoa tài năng đến từ THPT Hà Nội – Amsterdam

Cùng điểm mặt những chàng trai tài năng của trường THPT Hà Nội – Amsterdam

Trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội – Amsterdam luôn được biết đến là một trong những trường trung học có chất lượng giáo dục cao nhất Việt Nam, tự hào với những học sinh vừa học giỏi, vừa năng động, đa tài. Giành bốn vị trí thủ khoa trong bảng xếp hạng điểm thi đại học, ba chàng trai đến từ Chuyên Lý 1, Chuyên Lý 2 và Chuyên Anh 2 của trường THPT Hà Nội – Amsterdam đã xuất sắc ghi tên mình trên bảng vàng danh dự của ngôi trường giàu thành tích này.

Phạm Việt Anh – Chàng thủ khoa kép hâm mộ Tạ Biên Cương

Chàng trai đầu tiên đến từ THPT Amsterdam Hà Nội đã vượt qua hàng ngàn thí sinh để giành danh hiệu thủ khoa kép hai trường Đại học: Trường ĐH Ngoại thương Hà Nội –  khoa Kinh tế Đối ngoại với 28 điểm khối A1 (Toán 9,75; Lí 8,75; Anh 9,5) và Học viện Ngoại Giao – Khoa Truyền thông Quốc tế với 27 điểm (Toán 10; Anh 9; Văn 8).

việt anh 4
Phạm Việt Anh trở thành thủ khoa kép hai trường Đại học: Trường ĐH Ngoại thương Hà Nội và Học viện Ngoại Giao với điểm số cực “khủng”.

Trở thành thủ khoa kép hai trường Đại học hàng đầu Việt Nam với điểm số ngất ngưởng, Việt Anh chính là niềm tự hào lớn của gia đình, thầy cô và bạn bè. Khác với suy nghĩ thông thường, cho rằng Toán là một môn học khô khan, nhàm chán, chàng trai Chuyên Lý 1 Ams yêu thích môn học này từ nhỏ, bởi theo bạn, đây là môn học đòi hỏi sự sáng tạo, linh hoạt rất lớn.

Trở thành thủ khoa kép, cậu bạn thực sự bất ngờ vì kết quả này, bởi cậu thi D1 vào Ngoại giao chỉ là thử sức mình. Tuy nhiên khi đã đỗ cả hai ngôi trường danh tiếng, Việt Anh lại phân vân chưa biết sẽ chọn đại học nào làm điểm đến của mình. Bởi nếu theo học Ngoại thương, Việt Anh sẽ được học cùng với cô bạn đã cảm mến từ lâu, tuy nhiên việc học tập tại HV Ngoại giao – Khoa truyền thông quốc tế sẽ hỗ trợ rất nhiều cho bạn trong tương lai khi cậu mong muốn trở thành một MC, BTV truyền hình như anh Tạ Biên Cương- BLV mà Việt Anh vô cùng yêu thích.

việt anh 3
Việt Anh là một học sinh năng động, thường xuyên tham gia các hoạt động ngoai khóa do trường và các tổ chức bên ngoài tổ chức, đồng thời nổi bật với một số tài lẻ như hát, hay khiếu ăn nói trước đám đông…

Ngoài học giỏi với nhiều giải thưởng, Việt Anh  còn được biết đến là cậu học sinh năng động. Nổi bật với một số tài lẻ như hát, hay khiếu ăn nói trước đám đông, cậu bạn thường xuyên tham gia các hoạt động ngoai khóa do trường và các tổ chức bên ngoài tổ chức, có thể kể đến một số các hoạt động như thể thao (tham gia các giải bóng rổ và bóng bàn học sinh thành phố Hà Nội năm lớp 9); tham gia cuộc thi Ams Ambassadors – Đại sứ Ams năm 2013; tham gia các hoạt động về văn nghệ của trường: biểu diễn tiết mục tài năng khối chuyên Lý tại đêm chung kết Ngày Hội Anh Tài 2013; biểu diễn tiết mục tri ân thầy cô tại Lễ ra trường Made in 12 của học sinh lớp 12 Ams.  Ngoài ra, về các hoạt động xã hội, Việt Anh đã tham gia dự án Vietnam Youth Icon 2013 – người Việt trẻ do AIESEC Hanoi – là một dự án thảo luận và tìm ra các giải pháp cho những vấn đề nóng hổi của thanh niên Việt Nam.

việt anh 2
Trong tương lai, Việt Anh mong muốn trở thành một MC, BTV truyền hình.

Chia sẻ bí quyết trở thành thủ khoa, Việt Anh cho biết “Để việc học tập được tốt, phải biết cân bằng giữa học tập và nghỉ ngơi, tham gia các hoạt động cộng đồng. Một ngày mình dành 3 tiếng cho việc học, thời gian còn lại, mình dành cho các mối quan hệ khác và thư giãn bản thân bằng nhiều hoạt động. Việc tham gia các hoạt động ngoại khóa – hoạt động xã hội vừa là cách mình có thể tự nâng cao các kỹ năng mềm của bản thân, vừa là nơi mình có thể thực hiện những niềm đam mê cũng như đóng góp công sức của mình cho xã hội.”

Nguyễn Thành Trung – Chàng thủ khoa… mê game, ham ngủ

Cùng với Việt Anh, Nguyễn Thành Trung đến từ lớp Lý 2 đã trở thành một niềm tự hào lớn với toàn thể thầy trò trường THPT Hà Nội Amsterdam nói chung và khối Chuyên Lý nói riêng khi trở thành thủ khoa Đại học Kinh tế – Đại học Quốc Gia Hà Nội với điểm số Toán: 9, Lý 8, Anh 9,75.

thành trung 1
Nguyễn Thành Trung đến từ lớp Lý 2 Amsterdam chính là thủ khoa Đại học Kinh tế – Đại học Quốc Gia Hà Nội.

Là một chàng trai cung Thiên Yết, có sở thích “cày” game, “cày” truyện, phim dài tập, thích xem đá bóng và dành hầu hết thời gian để…ngủ, ít ai nghĩ rằng ngay từ lớp 5, Thành Trung đã nổi bật với nhiều thành tích như: Giải ba cấp quận môn Toán – Văn – Địa, Giải nhì cấp quận môn Tin học trẻ không chuyên, Giải ba cấp quận lập trình không chuyên, Giải khuyến khích Olympic môn Toán… Bên cạnh đó, Trung từng giành học bổng danh dự nhà trường 5 năm liên tiếp, lọt vào top 5 cuộc thi Ams Ambassadors – Ngày hội anh tài 2013 và còn Vô địch giải bóng đá truyền thống nhà trường năm lớp 12.

thanh trung 3
Cặp thủ khoa: Thành Trung và Việt Anh “vô tình” lại chính là đôi bạn rất thân.

Cũng giống với chàng thủ khoa Việt Anh – người bạn thân thiết của mình, Thành Trung chỉ dành cho việc học tập khoảng 3 tiếng một ngày, còn lại bạn cân bằng cuộc sống với các hoạt động giải trí, vui chơi để thoải mái đầu óc. Theo bạn, để đạt thành tích cao, không nên học quá nhiều, quan trọng nhất là phải học trong lúc đầu óc thật thoải mái để có thể tiếp thu được kiến thức hiệu quả. Trung nhấn mạnh rằng học tập luôn phải đi cùng với sáng tạo. Ngoài những kiến thức nền, cần có những sáng kiến tìm tòi cho mỗi bài tập,  và phải hiểu sâu, rõ bản chất chứ không phải chỉ học vẹt để không tự biến mình thành “cỗ máy” giải bài tập.

Bên cạnh đó, một bí kíp nữa được chàng thủ khoa bật mí, đó chính là trong giai đoạn nước rút 2, 3 tháng cuối, Trung thường đến nhà bạn học nhóm và làm đề. Việc này cực kì có ích và hiệu quả bởi học nhóm sẽ giúp củng cố kiến thức bằng cách kiểm tra lẫn nhau, tạo một không khí ganh đua và giới hạn thời gian giúp làm quen như trong phòng thi. Việc học từ chính bạn bè, cùng nhau chia sẻ những cách giải hay cũng như những bí quyết để giải bài nhanh đã giúp Trung  tự tin bước vào kỳ thi đại học.

thanh trung 4
Chàng thủ khoa năng động đã từng lọt vào top 5 cuộc thi Ams Ambassadors – Ngày hội anh tài 2013 .

Không chỉ dừng lại ở việc đỗ đại học với điểm số ngất ngưởng, mục tiêu sắp tới của Trung là đi du học và học thạc sĩ ở nước ngoài. Để đạt được ước mơ này, Trung luôn nỗ lực phấn đấu để có thể săn được những học bổng giá trị.

Thành Trung tâm sự: “Bí quyết để đạt kết quả tốt nhất trong mọi công việc, đó là phải chuẩn bị thật vững vàng cả về kiến thức và tinh thần. Luôn bình tĩnh và giữ thái độ nghiêm túc, không nên bỏ cuộc khi chưa cố gắng nỗ lực hết sức chính là chìa khóa để đạt được mọi mục tiêu”.

Nguyễn Đan Dương – Chàng thủ khoa Chuyên Anh miệt mài ôn thi Vẽ

Khác với hai người bạn của mình, Nguyễn Đan Dương, học sinh lớp 12 Anh 2 trường THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam khóa 11-14 lại rất yêu thích và có định hướng theo khối ngành nghệ thuật.

Đan dương 1
Đan Dương có thiên hướng nghệ thuật, yêu thích âm nhạc và mỹ thuật ngay từ khi còn nhỏ

Được biết đến như một tay chơi nhạc cừ khôi, từng đạt giải Nhì, giải ba trong hai mùa giải Ams’ Got Talent, bởi vậy, Dương không khỏi khiến bạn bè ngạc nhiên khi đã trở thành thủ khoa ĐH Sư phạm Nghệ thuật Trung Ương – khoa Thiết kế đồ hoạ. Đan Dương thi khối H với hai điểm 9 môn Hình họa và Trang trí cùng 7,75 Văn xét từ điểm tốt nghiệp.

Đan dương 3
Một thủ khoa hòa đồng, tích cực tham gia các hoạt động chung…

Khi được hỏi lý do học chuyên Anh, chơi thành thạo nhiều loại nhạc cụ và có thiên hướng âm nhạc, mà lại quyết định chọn Khoa thiết kế đồ họa làm điểm đến cho mình, Dương chia sẻ: “Ngoài âm nhạc thì mỹ thuật cũng là một môn nghệ thuật mình yêu thích và mong muốn thử sức mình. Việc trở thành thủ khoa đã giúp mình thực sự khẳng định được khả năng của bản thân trên một lĩnh vực khác. Dù học bất cứ ngành nào mình cũng muốn bản thân phải cố gắng hết sức để học hỏi, trau dồi, rèn luyện, để sau này khi ra đời làm việc, quan trọng nhất không phải là tiền bạc, thu nhập, mà mình phải được sống với đam mê và phải cống hiến được cho những gì mình đam mê.”

đan dương 2
Đan Dương mong muốn có thể sống với đam mê và phải cống hiến được cho những gì mình đam mê.

Để trở thành một thủ khoa như ngày hôm nay, ảnh hưởng nhiều nhất đến Dương không ai khác, chính là gia đình. Chàng thủ khoa tâm sự từ nhỏ đã thích mỹ thuật và âm nhạc, thật may mắn khi gia đình hết lòng ủng hộ mình theo con đường này. Bố Dương là người rất “đảm”, và luôn đưa ra những quyết định sáng suốt, giúp bạn có những định hướng đúng đắn. Còn mẹ không chỉ quan tâm, động viên mà còn là tấm gương để Dương noi theo. Việc định hướng vào Ams với Dương cũng chịu ảnh hưởng từ mẹ – một Amser chuyên Văn khóa đầu tiên xinh đẹp, giỏi giang.

???????????????????????????????
Ảnh chụp cùng các họa sĩ người Việt Nam tại đồi Montmartre – Paris

Khi được hỏi bí quyết để trở thành thủ khoa, Đan Dương cho rằng việc đạt kết quả tốt trong một kì thi đại học phụ thuộc ở hai yếu tố, đó chính là bản thân mình và người thầy mình học. Ngoài nỗ lực của bản thân là điều quan trọng nhất thì việc tìm được một người thầy giỏi, hợp với mình để theo học, nhất là với các ngành nghệ thuật. Dương cảm thấy may mắn vì đã được những người thầy cô tâm huyết bảo ban để có được một thành quả đáng tự hào như ngày hôm nay.

Trong cuộc sống, BẠN NHÌN THẤY chuyện gì GÂY CẢM XÚC MẠNH cho bản thân (xúc động, phẫn nộ, bất bình, đau đớn, thán phục, hạnh phúc, sảng khoái...)? Hãy lập tức DÙNG ĐIỆN THOẠI quay clip hoặc chụp ảnh, hoặc viết thành bài theo cách của bạn. Cũng có khi, chỉ một thông tin/ảnh/clip đăng trên mạng xã hội (từ Facebook, diễn đàn... không phải trên các báo) cũng khiến bạn có cảm xúc, suy nghĩ...

Gửi ngay cho chúng tôi qua email cudanmang@soha.vnChúng tôi sẽ duyệt để ĐĂNG TẢI TRẢ NHUẬN BÚT CHO BẠN TRONG VÒNG 24 GIỜ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại