CSGT lên tiếng về nghi vấn "truy đuổi khiến người vi phạm ngã xuống mương nước"

Hoàng Hải |

Thấy CSGT đi phía sau, người phụ nữ liền nhảy xuống xe máy khiến người đi phía sau không làm chủ được tay lái ngã xuống mương nước.

Sáng nay 4/12, trên nhiều trang mạng đăng tải nghi vấn về việc "CSGT đuổi theo làm 2 người điều khiển xe máy ngã xuống mương bị thương nặng".

Kèm theo đó là những hình ảnh về chiếc xe máy hiệu Honda màu đỏ nằm dưới mương nước, xung quanh có rất nhiều người dân tập trung theo dõi vụ tai nạn.

Theo thông tin được đăng tải thì sự việc trên xảy ra ở địa bàn xã Tông Cọ, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La.

CSGT Sơn La lên tiếng về nghi vấn truy đuổi khiến người vi phạm ngã xuống mương nước - Ảnh 1.

Do đâm vào người phụ nữ bất ngờ nhảy xuống từ xe phía trước nên người điều khiển và chiếc xe này ngã xuống mương nước.

Trao đổi với PV, lãnh đạo đội CSGT Công an huyện Thuận Châu cho hay, chiều 3/12, tổ công tác gồm 6 đồng chí của đội CSGT công an huyện tiến hành tuần tra, kiểm soát giao thông trên địa bàn huyện, trong lúc di chuyển đến khu vực Km 01 + 300 QL 6 thì phát hiện 2 xe máy lưu thông trên đường có biểu hiện say rượu.

Khi 2 người điều khiển 2 xe máy này nhìn thấy tổ công tác từ xa thì quay đầu rẽ vào ngõ.

Thấy vậy, lực lượng CSGT đi theo đằng sau để đề phòng người đi xe máy không làm chủ được tay lái gây tai nạn.

Khi khoảng cách giữa tổ công tác và 2 chiếc xe máy cách nhau khoảng 40 mét thì một người phụ nữ trên xe máy đi phía trước bất ngờ nhảy xuống đường.

Do tình huống xảy ra bất ngờ, xe máy đi đằng sau không làm chủ được tay lái đã đâm vào người phụ nữ này khiến cả người và xe rơi xuống mương. Vụ tai nạn may mắn không gây thương vong về người.

"Một số người dân đứng ngoài xem và nói là CSGT đuổi theo, chèn ép người dân gây ra tai nạn là hoàn toàn không đúng sự thật.

Sau khi sự việc xảy ra, chúng tôi đã tiến hành lấy lời khai các nhân chứng có mặt tại hiện trường, qua đó khẳng định không có việc CSGT đuổi theo, chèn ép người vi phạm dẫn đến người điều khiển phương tiện bị ngã", lãnh đạo đội CSGT Công an huyện Thuận Châu khẳng định.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại