CSGT Hà Nội: Cấm cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ truy đuổi người vi phạm

Đức Nguyên |

Trong đợt ra quân lần này, PC67 - Công an Hà Nội nghiêm cấm lực lượng làm nhiệm vụ truy đuổi người vi phạm nếu không có dấu hiệu phạm tội hoặc gây nguy hiểm trên đường.

Chiều 5/12, Phòng CSGT Công an TP. Hà Nội (PC67) đã công bố kế hoạch triển khai đợt ra quân tăng cường công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán 2017.

Theo kế hoạch, CSGT Hà Nội sẽ làm thêm ngoài giờ hành chính để hạn chế tắc đường dịp cuối năm. 35 cán bộ, chiến sĩ từ các lực lượng nghiệp vụ, đơn vị ở ngoại thành sẽ được tăng cường vào khu vực nội thành để điều tiết giao thông, phòng ngừa ùn tắc.

Trong đợt ra quân, PC67 yêu cầu vào các khung giờ cao điểm trong ngày, cán bộ chiến sĩ chỉ tập trung hướng dẫn, chỉ huy, điều khiển giao thông.

Lực lượng thực thi nhiệm vụ không xử lý vi phạm, trừ các trường hợp cố tình vi phạm như: Không đội mũ bảo hiểm, vượt đèn đỏ và vàng, chở hàng cồng kềnh, chở quá số người quy định.

CSGT Hà Nội sẽ được bố trí tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm; giải quyết kịp thời khi có ùn tắc giao thông xảy ra, không để xảy ra tình trạng ùn tắc kéo dài, đặc biệt là trên các tuyến quốc lộ trọng điểm như QL1A, QL5, QL6, QL32; các tuyến đường vành đai, các trục đường chính ra vào thành phố.

PC67 nghiêm cấm cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ truy đuổi người vi phạm, trừ trường hợp có dấu hiệu tội phạm hoặc có thể gây tổn hại đến tính mạng, sức khỏe, tài sản của người tham gia giao thông trên đường.

Trường hợp cán bộ của Phòng CSGT Hà Nội nghe điện thoại, xin cho người vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm.

Dịp này, CSGT làm nhiệm vụ lúc trời tối cũng được trang bị áo phát sáng, gậy chỉ huy có đèn nhấp nháy và nhiều công cụ hỗ trợ khác.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại