Công ước Luật Biển 1982

Phó thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh: Việt Nam chủ động với vai trò kép năm 2020

Phó thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh: Việt Nam chủ động với vai trò kép năm 2020

Quốc tế 2020-02-03T10:45:00

Phiên thảo luận mở của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc do Việt Nam chủ trì, đề xuất chủ đề đã được các nước tham gia với số lượng cao kỷ lục: 110 nước tham gia

Đóng góp của Việt Nam trong kiến tạo và thực thi Công ước LHQ về Luật Biển 1982

Đóng góp của Việt Nam trong kiến tạo và thực thi Công ước LHQ về Luật Biển 1982

Quốc tế 2019-07-27T14:06:00

Việt Nam tích cực tham gia vào quá trình thương lượng xây dựng Công ước Luật Biển năm 1982 và có nhiều nỗ lực trong việc thực thi Công ước.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp và làm việc với các lãnh đạo TQ

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp và làm việc với các lãnh đạo TQ

Quốc tế 2016-09-12T22:19:03

Chiều 12/9, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã hội đàm với Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường, hội kiến Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc Trương Đức Giang và Chủ tịch Hội nghị Hiệp thương chính trị nhân dân toàn quốc Trung Quốc Du Chính Thanh.

PTT Phạm Bình Minh: "Không để bị lôi kéo vào bất cứ liên minh nào"

PTT Phạm Bình Minh: "Không để bị lôi kéo vào bất cứ liên minh nào"

Thời sự - Xã hội 2016-08-18T15:37:00

"Chúng ta đã rút ra bài học, không để bất cứ lực lượng nào lôi kéo vào sự cạnh tranh. Đường lối của chúng ta là độc lập, tự chủ, không để bị lôi kéo vào bất cứ liên minh nào".

Chiến thuật chào mời hợp tác chung của Trung Quốc

Chiến thuật chào mời hợp tác chung của Trung Quốc

Quốc tế 2016-07-30T15:50:00

Trong bối cảnh Trung Quốc giận dữ vì phán quyết của Tòa trọng tài vụ kiện Biển Đông, Bắc Kinh đang sử dụng ngôn ngữ “linh hoạt” hơn. Nhưng liệu điều đó có quá muộn?

Cần bước sang giai đoạn mới hậu phán quyết để giải quyết tranh chấp Biển Đông

Cần bước sang giai đoạn mới hậu phán quyết để giải quyết tranh chấp Biển Đông

Quốc tế 2016-07-27T08:05:00

Vấn đề tăng cường hợp tác chính trị-an ninh, trong đó có  an ninh hàng hải đã được thảo luận tại các hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN+3 lần thứ 17, Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao các nước tham gia Cấp cao Đông Á (EAS) lần thứ 6 và Diễn đàn Khu vực ASEAN (ARF) lần thứ 23.

Trung Quốc từ chối phán quyết Biển Đông của tòa quốc tế là “dấu hiệu tồi“

Trung Quốc từ chối phán quyết Biển Đông của tòa quốc tế là “dấu hiệu tồi“
Quốc tế 2016-06-14T09:46:31

Việc Trung Quốc từ chối tham gia vụ kiện Biển Đông của Philippines là dấu hiệu tồi vì nó cho thấy nước lớn không tuân thủ luật pháp.

Tướng Lâm vạch trần "chiến lược biển xanh" của Trung Quốc

Tướng Lâm vạch trần "chiến lược biển xanh" của Trung Quốc

Thời sự - Xã hội 2015-06-11T09:30:00

Theo Chuẩn đô đốc Lê Kế Lâm, những hành động ngăn chặn của các nước với TQ ở Biển Đông trong thời gian tới sẽ tăng lên và có thể xảy ra cọ sát về quân sự.

Phản đối Trung Quốc cản trở cứu nạn ngư dân Việt Nam

Phản đối Trung Quốc cản trở cứu nạn ngư dân Việt Nam

Thời sự - Xã hội 2015-06-08T14:22:09

Hội Nghề cá Việt Nam vừa có văn bản phản hồi trước những hành động cản trở công tác cứu nạn và phá hoại tàu cá của ngư dân Việt Nam diễn ra trong thời gian gần đây.

Tâm điểm

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại