Công trình không phép xây hoành tráng, đóng cổng không cho kiểm tra ở ven biển Đà Nẵng

Đình Thức |

"Sở Xây dựng nhiều lần đình chỉ nhưng họ vẫn thi công. Chúng tôi đến kiểm tra thì họ làm bên trong và đóng cổng lại không cho vào", đại diện đội Quy tắc đô thị Sơn Trà bức xúc.

Không có phép vẫn mọc được 10 tầng

Ngày 16/3, ông Huỳnh Văn Hùng, Chánh Văn phòng UBND quận Sơn Trà (Đà Nẵng) cho biết, UBND quận vừa quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với công ty TNHH Dịch vụ Du lịch và thương mại Minh Đông về hành vi xây dựng công trình tổ hợp Khách sạn, Căn hộ cao cấp Central Coast không có giấy phép.

Ngoài ra, UBND quận Sơn Trà cũng xử phạt công ty Xây dựng DOZA vì đã tiến hành thi công công trình không có giấy phép xây dựng.

Công trình không phép xây hoành tráng, đóng cổng không cho kiểm tra ở ven biển Đà Nẵng - Ảnh 1.

Công trình không có giấy phép vẫn hiên ngang mọc lên ven biển Đà Nẵng

Ông Hùng cho hay, tổ hợp khách sạn, căn hộ Central Coast được chủ đầu tư là công ty Minh Đông thuê nhà thầu là công ty DOZA xây dựng không có giấy phép tại ngã ba Võ Nguyên Giáp – Trần Hữu Tước. Vị trí xây dựng là khu đất vàng nằm ngay cạnh biển Đà Nẵng.

Công trình không phép xây hoành tráng, đóng cổng không cho kiểm tra ở ven biển Đà Nẵng - Ảnh 2.

Ông Huỳnh Văn Hùng, Chánh văn phòng UBND quận Sơn Trà khẳng định, công trình Central Coast xây dựng không có phép

Theo quan sát của phóng viên, khu phức hợp Central Coast dù không có giấy phép nhưng đã xây dựng được hơn 10 tầng. Công trường được bao quanh bằng hàng rào chắn. 

Theo phản ánh của người dân, khu phức hợp Red Star được khởi công xây dựng từ đầu năm 2016. Người dân sống xung quanh công trình cho biết, trong mấy ngày gần đây, việc thi công không được thực hiện.

"Họ thi công rầm rộ lắm, làm từ sáng sớm đến 9, 10h tối. Công nhân, máy móc hoạt động liên tục. Tôi không biết tại sao công trình đang thi công thì mấy ngày nay không thấy công nhân đến nữa", một người dân thắc mắc.

Chủ đầu tư xem thường pháp luật?

Chánh Văn phòng UBND quận Sơn Trà cho biết, công trình này đã bị UBND TP Đà Nẵng, Sở Xây dựng có quyết định đình chỉ thi công và quận đã giao cho phường Phước Mỹ, Đội kiểm tra Quy tắc đô thị thường xuyên giám sát.

Ông Hùng cũng thừa nhận, có sự lỏng lẻo trong việc kiểm tra thi công công trình.

"Khi họ đặt cái móng mình phải biết. Đúng ra thì khi họ đặt móng mình phải đến hỏi để biết mà kiểm tra. Giờ họ đã xây lên 10 tầng rồi chứ không phải mới xây hôm qua.

Việc quản lý của mình lỏng lẻo từ buổi ban đầu, đây là trách nhiệm quản lý của địa phương", ông Hùng nói.

Ông Hùng cho hay, quyết định xử phạt mới nhất do UBND quận đưa ra vào ngày 10/3 vừa qua. Quận cũng yêu cầu ngưng thi công công trình.

"Tôi vừa đi kiểm tra thì thấy họ đã không còn thi công. Quận đã chỉ đạo phường Phước Mỹ cùng đội quy tắc thường xuyên túc trực ngăn cản không cho công nhân vào trong công trình.

Khi nào chủ đầu tư có đầy đủ giấy phép xây dựng thì chúng tôi mới cho thi công. Nếu họ tiếp tục vi phạm, chúng tôi sẽ làm các bảng niêm yết đình chỉ công trình dán vào đó", ông Hùng nói.


Công trình không phép xây hoành tráng, đóng cổng không cho kiểm tra ở ven biển Đà Nẵng - Ảnh 3.

Ông Huỳnh Văn Bảy cho hay, chủ đầu tư đóng cổng không cho đoàn kiểm tra vào bên trong công trình

Ông Huỳnh Văn Bảy, Đội trưởng đội Quy tắc đô thị quận Sơn Trà cho hay, công trình có tổng quy mô 33 tầng này vi phạm quy định xây dựng.

"Chúng tôi đã ban hành quyết định xử phạt. Sau đó, thanh tra sở có ý kiến. Chúng tôi đã từng kiểm tra và đuổi công nhân khỏi công trình.

Nhà thầu thi công có lúc huy động gần 150 người thi công.

Sở Xây dựng nhiều lần đình chỉ thi công nhưng họ vẫn làm. Chúng tôi đến kiểm tra thì họ vẫn thi công bên trong và cho người đóng cổng lại không cho vào", ông Bảy bức xúc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại