Công trình khổng lồ này bắt đầu thi công từ năm 1882, đến bây giờ chưa xong, dự tính sẽ hoàn thành vào năm 2026

Kuroe |

Một trong những biểu tượng của thành phố Barcelona - Vương cung thánh đường Sagrada Família - sẽ hoàn thành xây dựng vào năm 2026, sau hơn một thế kỷ thi công.

Có lẽ, Vương cung thánh đường Sagrada Familia (Templo Expiatorio de la Sagrada Familia) là một trong những công trình kiến trúc "dài hơi" nhất của thành phố Barcelona. 

Nhà thờ này chính thức được khởi công xây dựng từ năm 1882 tại đường Eixample, và theo dự kiến, sẽ được hoàn thành vào năm 2026.

Kiến trúc sư Antoni Gaudi - người thiết kế nên Sagrada Familia - nắm giữ vị trí trưởng dự án thi công trong suốt hơn 40 năm, từ năm 1883 cho đến tận lúc ông qua đời vào năm 1926.

Công trình khổng lồ này bắt đầu thi công từ năm 1882, đến bây giờ chưa xong, dự tính sẽ hoàn thành vào năm 2026 - Ảnh 1.

Ý tưởng của Sagrada Familia bắt nguồn từ giữa thế kỷ 19, khi Jose Maria Boca Bella dự định xây dựng một nhà thờ tôn vinh Thánh gia tại Barcelona.

Ban đầu, ông dự định sẽ xây nhà thờ ở một vị trí gần trung tâm thành phố. Tuy nhiên, do mức giá đất đai quá đỗi đắt đỏ, mà cuối cùng nhà thờ này được đặt tại một vùng đất trong làng Poblet.

Cuối năm 1883, khi kiến trúc sư Antoni Gaudi kế thừa dự án này, ông quyết định sẽ biến đây trở thành một nhà thờ tầm cỡ, với 18 tòa tháp, 3 mặt tiền, và nhiều gian khác nhau.

Trong suốt hơn 40 năm nắm giữ vị trí trưởng dự án, Antoni Gaudi chỉ có thể nhìn "tâm huyết" của mình hoàn thành được 1/4. Tuy nhiên, kể cả sau khi ông qua đời, ảnh hưởng của ông đối với tòa kiến trúc đồ sộ này vẫn còn nguyên vẹn.

Công trình khổng lồ này bắt đầu thi công từ năm 1882, đến bây giờ chưa xong, dự tính sẽ hoàn thành vào năm 2026 - Ảnh 2.

Mô hình Sagrada Familia do Antoni Gaudi dựng nên.

Vương cung thánh đường Sagrada Familia được dựng nên với ý nghĩa tượng trưng cho cuộc đời của Chúa, cũng như lịch sử của đức tin. 

Các tòa tháp là biểu tượng cho chúa Jesus, đức mẹ đồng trinh, 12 tông đồ và 4 nhà truyền giáo. Ba mặt tiền tượng trưng cho 3 thời khắc quan trọng của cuộc đời chúa Jesus: Giáng sinh, Khổ nạn, và Phục sinh.

Gaudi đã từng nói: "Chủ nhân của tôi không vội" - và ông tin rằng Chúa có tất cả mọi thời gian trên thế giới, nên việc thi công Sagrada Familia cũng không cần phải vội vàng làm gì cả.

Toàn bộ chi phí xây dựng Sagrada Familia được cung cấp bởi các đóng góp cá nhân, cũng như từ tiền bán vé cho hơn 3 triệu khách du lịch tới đây mỗi năm. 

Đến năm 2026, thời điểm hoàn thiện, đây sẽ là nhà thờ cao nhất thế giới, cũng như có quy mô hoành tráng nhất và gây nhiều tranh cãi nhất.

Công trình khổng lồ này bắt đầu thi công từ năm 1882, đến bây giờ chưa xong, dự tính sẽ hoàn thành vào năm 2026 - Ảnh 3.

Cảnh tượng Chúa sinh ra đời.

Nhà văn George Orwell không hề thích nhà thờ này một chút nào, và có lần ông còn nói rằng: "Sagrada Familia là một trong những tòa nhà xấu xí nhất thế giới". 

Salvador Dali thì lại cho rằng, tốt nhất là nên đặt nhà thờ này trong lồng kính. Còn Louis Sullivan mô tả Sagrada Familia như một "đức tin dựng nên từ đá".

Tháng 7 năm 1936, quân khởi nghĩa đã từng đốt phá, cũng như hủy hoại toàn bộ bản thảo và mô hình xây dựng Sagrada Familia của Antoni Gaudi.

Và phải mất tận 16 năm, các nhà kiến trúc mới cso thể dựng lại mô hình từ các mảnh vỡ còn sót lại. Nhiều người cho rằng, phiên bản hoàn thiện của nhà thờ sẽ khác rất nhiều so với thiết kế gốc của Antoni Gaudi.

Công trình khổng lồ này bắt đầu thi công từ năm 1882, đến bây giờ chưa xong, dự tính sẽ hoàn thành vào năm 2026 - Ảnh 4.

Một phần khác của Sagrada Familia.

Ngày 7/11 năm 2010, Pope Benedict XVI đến thăm Sagrada Familia, cầu chúc và coi nhà thờ này như một Vương cung thánh đường.

Và chỉ 10 năm nữa thôi, cũng là lúc kỷ niệm 100 năm ngày mất của Antoni Gaudi, Vương cung thánh đường Sagrada Familia sẽ được hoàn thiện, và sẽ vượt xa tất cả các nhà thờ Kito giáo khác về mặt tầm cỡ.

Tham khảo Thevintagenews

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại