Gọi Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường sẽ... làm hại Hữu Thắng

Đoàn Dự |

Nhiều lần, Hữu Thắng bày tỏ lo ngại Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường mãi dự bị sẽ không thể cống hiến tốt cho ĐTQG. Và khả năng gọi họ lên lúc này sẽ làm khó cho chính Hữu Thắng!

Trước báo giới vào sáng hôm qua, trong buổi họp với VFF, HLV Hữu Thắng nói:

“Cầu thủ mà không được ra sân sẽ rất ảnh hưởng tới phong độ của họ. Tôi nghĩ phải tìm giải pháp để các cậu ấy được ra sân nhiều hơn, nhằm có phong độ tốt nếu được triệu tập về cống hiến cho tuyển Việt Nam”.

Thực tế, trước đó rất nhiều chuyên gia Việt Nam đã e ngại việc dự bị sẽ khiến bộ 3 HAGL gồm Công Phượng, Tuấn AnhXuân Trường bị thui chột tài năng.

Mới đây, có thông tin bầu Đức đang cân nhắc chuyện phá vỡ hợp đồng sớm, để mang 3 “con cưng” của mình trở lại phố Núi.

Rõ ràng, nguy cơ với 3 tài năng này không chỉ dừng lại ở mức lo ngại, mà có thể đã thành thật, ngay lúc này!

“Tôi nghĩ HLV Hữu Thắng không nên triệu tập 3 cầu thủ HAGL lên ĐTQG Việt Nam đợt tới (23/5). Vì đội tuyển quốc gia là phải gọi những người có khả năng, phong độ cao nhất.

3 cầu thủ của HAGL dự bị suốt thời gian qua thì không còn ở mức độ lo lắng nữa mà e rằng đã thành thật, đã sa sút phong độ rồi. Những cầu thủ trẻ sợ nhất là dự bị, sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tinh thần của họ” – chuyên gia Vũ Mạnh Hải cảnh báo Hữu Thắng.

Tuy nhiên, cựu danh thủ Thể Công cũng chia sẻ, nếu được Hữu Thắng ưu ái thì đấy là cơ hội cực tốt cho Công Phượng, Tuấn Anh và Xuân Trường giải tỏa tâm lý, tìm lại cảm giác chơi bóng.

“Anh Hữu Thắng đã rất ưu ái, lo lắng cho các cầu thủ của HAGL. Nếu anh ấy gọi bộ 3 này lên ĐTQG thì sẽ là sự động viên tinh thần cực lớn. Trong trường hợp họ được ra sân nữa thì rất tốt để cải thiện tâm lý và được chơi bóng”.

Tạo cơ hội cho bộ 3 HAGL khi họ không có phong độ tốt nhất tất nhiên sẽ khiến Hữu Thắng phải mạo hiểm, đánh đổi.

“Nhưng tôi e rằng họ sẽ không đáp ứng được vấn đề chuyên môn trên ĐTQG. Nói thật lúc này trở về thi đấu, không chắc họ đã chơi được như Văn Toàn” – chuyên gia Vũ Mạnh Hải tiếp.

Cũng may là trong dịp tập trung này, ĐTQG Việt Nam sẽ chỉ chơi toàn những trận giao hữu để chuẩn bị cho AFF Cup vào cuối năm.

Hy vọng rằng dù đang gặp khó khăn tại Nhật Bản, Hàn Quốc nhưng 3 cầu thủ HAGL sẽ biết nắm lấy cơ hội, thể hiện mình vẫn còn nguyên vẹn tài năng để cống hiến cho nước nhà và có vị trí vững chắc.

Thanh Hóa 2-1 HAGL

Cũng trong buổi họp hôm qua, HLV Hữu Thắng chia sẻ về scandal Văn Toàn đẩy trọng tài trong trận đấu với Thanh Hóa.

Cựu HLV SLNA bóng gió chia sẻ vẫn sẽ gọi Toàn lên trong đợi tập trung ĐTQG sắp tới, và sẽ nói chuyện riêng với tiền đạo này để thấu hiểu và uốn nắn.

(Ảnh: Zing.vn)

Trong đợt tập trung đầu tiên của Hữu Thắng với vai trò HLV trưởng ĐTQG Việt Nam, anh đã cho gọi Tuấn Anh và Xuân Trường lên tuyển.

Hữu Thắng cũng rất muốn gọi Công Phượng nhưng đành từ bỏ vì tiền đạo này vẫn chấn thương.

Cả Xuân Trường và Tuấn Anh đều được Hữu Thắng tin tưởng, cho chơi các trận tập luyện tại Việt Nam, cũng như 2 trận chính thức sau đó gặp Đài Loan, Iraq.

Tuy nhiên chỉ có Xuân Trường chơi tốt ở trận gặp Đài Loan (thắng 4-1), còn Tuấn Anh thể hiện tâm lý căng cứng trong cả 2 cuộc đối đầu thuộc VL WC 2018 khu vực châu Á.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại