Công Phượng từng khiến Hàn Quốc, Macau khốn khổ thế nào?

Lupo |

2 trong 3 đội bóng cùng bảng U23 Việt Nam tại vòng loại U23 châu Á từng có duyên nợ với Công Phượng.

Siêu phẩm trên sân Thống Nhất

Năm 2015, Công Phượng có 3 lần chạm trán các đối thủ đến từ Hàn Quốc. Lần thứ nhất là trận giao hữu với U23 Hàn Quốc trước thềm SEA Games. Tiền đạo xứ Nghệ chỉ vào sân từ băng ghế dự bị và không để lại quá nhiều ấn tượng.

Tại giải U21 quốc tế diễn ra cùng năm, trong màu áo U21 HAGL, Phượng và đồng đội 2 lần đối đầu với U19 Hàn Quốc. Ở vòng bảng, U21 HAGL để thua với tỉ số 0-1. Khi 2 đội tái ngộ tại chung kết, tình thế đảo ngược hoàn toàn. Đội bóng phố Núi thắng 2-0 với cú đúp của Công Phượng, lên ngôi trên sân Thống Nhất.

Một số thành viên trong đội hình U19 Hàn Quốc năm ấy có khả năng sẽ xuất hiện trong danh sách U23 Hàn Quốc tham dự vòng loại giải châu Á sắp tới. Tại đó, họ sẽ gặp lại nhiều người quen cũ từ Việt Nam.

Xa hơn nữa, vào năm 2014, Phượng từng cùng U19 Việt Nam trải qua trận thua 0-6 trước U19 Hàn Quốc tại vòng bảng giải U19 châu Á.

Hat-trick dưới cơn mưa nặng hạt

2 năm trước, U23 Macau (Trung Quốc) từng thảm bại tới 0-7 trước U23 Việt Nam. Trong đó, Công Phượng một mình ghi tới 3 bàn thắng. Điểm nhấn khác của trận đấu là thời tiết mưa nặng hạt đến mức trọng tài phải cho hoãn lại giữa chừng khá lâu.

U23 Việt Nam 7-0 U23 Macau (Trung Quốc)

90 phút nhẹ nhàng với Đông Timor

Khi U23 Việt Nam gặp U23 Đông Timor tại SEA Games 2015, Công Phượng đã không đã một phút nào. Trận đấu ấy, HLV Miura gần như "bắt thóp" được đối thủ. Đoàn quân áo thắng với tỉ số cách biệt 4-0.

U23 Việt Nam 4-0 U23 Đông Timor


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại