Công Phượng gây đau lòng khi nói về sự "vô dụng" của bản thân

Triệu Mẫn |

Tiền đạo người Nghệ An đã có những chia sẻ trong thời gian tập luyện trên đất Nhật Bản.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn với tờ báo Ibaraki Shimbun, Công Phượng đã có những chia sẻ chân thật về thời gian qua tại Nhật Bản.

“Hiện tại, tôi mới tập lại nên hơi khó để theo kịp đồng đội bởi cường độ tập luyện ở Nhật Bản rất cao” – Công Phượng nói khi được hỏi về việc tập tành chơi bóng ở đây.

Chấn thương của tiền đạo này đang dần hồi phục, tuy chưa hoàn toàn 100% nhưng hiện không còn cảm giác đau đớn nhiều nữa.


Công Phượng vẫn chăm chỉ tập luyện ở Nhật.

Công Phượng vẫn chăm chỉ tập luyện ở Nhật.

“Các cầu thủ Mito rất thân thiện, có cảm giác lúc nào giữa họ cũng tồn tại một mối liên kết.

Tôi thấy bản thân vẫn vô dụng. Việc không thể cố gắng thêm nữa và phải bỏ dở buổi tập thật sự khiến tôi thấy khó khăn” – Tiền đạo số 10 ĐT U23 Việt Nam chia sẻ về việc chưa thể đóng góp gì cho CLB bởi vẫn điều trị chấn thương suốt thời gian qua.

Khi được hỏi về sự khác biệt giữa bóng đá Việt và Nhật. Công Phượng cho hay: “Cầu thủ chơi bóng tại Nhật vất vả hơn so với ở Việt Nam vì phải chạy rất nhiều”.

Đây không phải là lần đầu tiên Phượng nói đến vấn đề tập luyện mệt nhọc tại Mito Hollyhock. Trong cuộc trò chuyện với bạn bè, tiền đạo 21 tuổi cũng từng nhắc đến việc các cầu thủ ở Nhật chạy không biết mệt. Tập xong, Phượng “lết lên cầu thang không nổi”.


Công Phượng và Tuấn Anh ở Nhật Bản.

Công Phượng và Tuấn Anh ở Nhật Bản.

Theo Phượng thì việc được ra nước ngoài chơi bóng là một điều may mắn:

“Nền bóng đá Việt Nam còn yếu, để một cầu thủ thi đấu ở nước ngoài là khó khăn, tôi thật sự may mắn khi được đến với nền bóng đá khác, bất cứ đâu, không riêng gì Nhật Bản. Nó là cơ hội giúp tôi phát triển bản thân”.

Mito Hollyhock vừa có chiến thắng đậm 3-0 tại vòng 9 J- League 2 trước Tokyo Verdy để vươn lên vị trí thứ 16 trên BXH.

Sau 9 vòng đấu đầu tiên, anh chưa được ra sân phút nào. Ngay cả trận đấu tập với Yokohama FC vào hôm 10/4 của Tuấn Anh, tiền đạo này cũng chẳng thể tham gia.

Về mục tiêu hiện tại, Phượng trải lòng:

“Trước hết tôi muốn được ra sân đã, được đóng góp công sức mình cho CLB. Tiếp theo tôi sẽ cố gắng thi đấu tốt, tạo cơ hội cho đồng đội ghi bàn hoặc tự mình làm điều đó”.

5 tình huống xử lý của Công Phượng mang đẳng cấp thế giới

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại