Công Phượng đá giải SEA Games, tốt chứ sao!

Anh Dũng |

Với điều lệ mới của SEA Games 2019, Công Phượng, Xuân Trường hay Đặng Văn Lâm đủ điều kiện bổ sung dự giải để viết tiếp giấc mơ vàng vẫn còn dang dở. Thế nhưng...

Ngay khi điều lệ mới của môn bóng đá SEA Games 2019 được thông qua, trong đó cho phép các đội tuyển U22 Đông Nam Á được sử dụng thêm 2 cầu thủ quá 22 tuổi, nhiều ý kiến trái chiều đã xuất hiện.

Một số CĐV hào hứng với đề xuất mới khi cho rằng sự xuất hiện của các ngôi sao quá tuổi sẽ giúp giải đấu tăng sức hút và mức độ cạnh tranh, giống như thể thức ở Á vận hội (ASIAD) hay Olympic (U23+3).

Tuy nhiên, có những ý kiến phản đối, lo ngại những cầu thủ lớn tuổi sẽ làm giảm cơ hội ra sân của các tài năng trẻ. SEA Games 2019 là giải đấu tạo bước đà cho VCK U23 châu Á 2020 nên lứa U22 cần được thi đấu công bằng.

Công Phượng đá giải SEA Games, tốt chứ sao!  - Ảnh 1.

Với quy định mới của ban tổ chức, Công Phượng có thể là một trong những sự bổ sung của HLV Park Hang-seo khi Việt Nam đặt mục tiêu giành HCV bóng đá nam SEA Games 2019Ảnh: Anh Khoa

U22 Việt Nam hẳn sẽ rất mạnh nếu có sự bổ sung của các cầu thủ quá 22 tuổi. Sự trỗi dậy của bóng đá trẻ Việt Nam trong năm vừa qua gắn liền với nhiều cái tên sinh năm 1995, 1996 như Công Phượng, Xuân Trường, Văn Đức... nên thể thức mới này sẽ giúp đội bóng của HLV Park Hang-seo được lợi. 

Tất nhiên, với những Công Phượng, Xuân Trường, Ngọc Hải, Đức Huy, Đặng Văn Lâm hay bất cứ ai từng lỡ hẹn với giấc mơ vàng, cơ hội được dự SEA Games khi đã quá tuổi không khác gì một món quà trên trời rơi xuống! Nhất là với Công Phượng, từng được bầu Đức kỳ vọng sẽ thỏa giấc mơ HCV SEA Games nhưng sau 2 lần tham dự mới chỉ giành nổi 1 HCĐ.

Công Phượng đã trải qua một năm 2018 trọn vẹn với loạt chiến tích như á quân U23 châu Á 2018, hạng tư ASIAD, vô địch AFF Cup hay mới nhất là tứ kết Asian Cup 2019. Nhưng nếu được HLV Park Hang-seo gọi bổ sung cho U22 Việt Nam, tiền đạo trẻ của HAGL sẽ không từ chối trước cơ hội đem về cho đất nước HCV bóng đá nam.

Vấn đề đặt ra là liệu có nên gọi những Công Phượng, Xuân Trường hay thủ thành Đặng Văn Lâm hay không? Vấn đề khúc mắc giữa những cầu thủ quá tuổi khi được gọi về đội U22 không nằm ở chuyên môn mà nằm ở áp lực tâm lý trước sức ép dư luận. 

Bản thân Công Phượng có lẽ là tiêu biểu cho một thế hệ không thành công với sân chơi SEA Games. HCĐ 2015 hay nỗi đau bị loại ngay từ vòng bảng 2017 để lại lứa Công Phượng vết thương tâm lý rất lớn. 

Khi diễn ra SEA Games, cả Công Phượng, Xuân Trường hay Văn Lâm có thể vẫn đang thi đấu nốt ở K-League hay Thai League, liệu có chắc các CLB chủ quản sẽ chịu nhả cầu thủ, khi trong hợp đồng đã ký không có điều lệ cho phép họ về đá SEA Games.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại