Công Phượng chưa thực hiện được lời dặn của thầy Park

HOÀI ĐAN |

Công Phượng đang để lại màn trình diễn nhạt nhoà trong màu áo Incheon United sau 7 vòng đấu đã qua tại K.League 2019. Tiền đạo xứ Nghệ cần thêm thời gian để thực hiện lời dặn của thầy Park Hang-seo.

Ngày Công Phượng chính thức ra mắt Incheon United, HLV Park Hang-seo đã có mặt chứng kiến và dành cho cậu học trò của mình nhiều kỳ vọng cùng những lời dặn dò. Chuyến xuất ngoại lần này của Công Phượng được gắn đặt dưới sự "bảo kê" của thầy Park cũng mang đến niềm tin về cơ hội thể hiện chuyên môn thay vì chỉ… đi phát tờ rơi như thời gian ở Nhật Bản.

Trả lời báo chí Việt Nam sau khi Công Phượng có trận đầu tiên ở K.League, ông Park chia sẻ: “Tôi nói với Công Phượng là mỗi đội tuyển có một huấn luyện viên khác nhau và yêu cầu đặt ra cũng khác nhau. 

Bây giờ về CLB này, HLV mới gì yêu cầu về mặt chiến thuật, hay sự thay đổi môi trường nào, hoàn cảnh nào đều phải thực hiện đúng, làm hết yêu cầu của họ. Tôi nghĩ nếu Công Phượng thực hiện đầy đủ, cậu ấy sẽ thành công ở K.League”.

Công Phượng chưa thực hiện được lời dặn của thầy Park - Ảnh 1.

HLV Park Hang-seo và Công Phượng ngày ra mắt Incheon. Ảnh: INCHEON UTD

Hôm qua, Công Phượng đã cùng Incheon United thua trận thứ 5 liên tiếp trong số 7 trận đấu ở K.League. Trong số những trận đấu đó, Công Phượng đã có 2 lần được đá chính, thế nhưng vấn đề bắt nhịp của tiền đạo xứ Nghệ vẫn chưa thể như lời HLV Park Hang-seo dặn dò. Thực tế, rất khó để trách Công Phượng khi những trận đấu đã qua, cả tập thể của Incheon có vấn đề.

Sau 7 vòng đấu, Incheon mới chỉ ghi được 4 bàn thắng trong khi đã để lọt lưới tới 15 lần. Chính HLV Andersen cũng tỏ ra thất vọng khi các cầu thủ trên hàng công không thể mang đến sự hiệu quả như mong đợi.

Ở trận thua Ulsan Hyundai 0-3, Công Phượng được HLV Jorn Andersen tung vào sân ở phút 53, đó là thời điểm Incheon đang bị dẫn trước 0-1. Công Phượng như thường lệ thi đấu xông xáo nhưng anh vẫn trong tình trạng “đói bóng”.

Dấu ấn đáng kể nhất mà tiền đạo này để lại trong 40 phút có mặt trên sân là pha đi bóng, dứt điểm ở cuối trận nhưng thủ thành Ulsan Hyundai đã chơi xuất sắc để cản phá thành công. Đó không chỉ là hình ảnh thể hiện sự bất lực của Công Phượng mà của cả Incheon khi họ đã sớm mất người ở đầu trận và không thể lật ngược thế cờ.

Công Phượng chưa thực hiện được lời dặn của thầy Park - Ảnh 2.

Công Phượng vẫn chưa để lại nhiều dấu ấn ở Incheon. Ảnh: INCHEON UTD

Công Phượng là một trong số ít cầu thủ hoà nhập và khẳng định giá trị của mình qua 3 đời huấn luyện viên ĐTQG Việt Nam là Miura, Nguyễn Hữu Thắng và Park Hang-seo. Đây đều là những HLV mang đến những lối chơi và trường phái bóng đá khác nhau. 

Thế nhưng, ở thời nào thì Công Phượng đều được chọn làm mắt xích quan trọng. Ngay như dưới thời HLV Miura, ĐTQG và U23 được vận hành với triết lý bóng đá thiên về thể lực, sức mạnh, lối chơi bóng dài, bóng bổng thì Công Phượng vẫn là cầu thủ có vai trò quan trọng.

Nói thế để thấy rằng, Công Phượng là cầu thủ có khả năng thích nghi và hoà nhập với mọi lối chơi và yêu cầu của các huấn luyện viên khác nhau. Có lẽ, vấn đề của Công Phượng đang gặp ở Incheon nằm ở môi trường bóng đá khắc nghiệt của K.League và một tập thể chưa thực sự xuất sắc.

Tất cả mới chỉ là khởi đầu, Công Phượng sẽ cần thêm thời gian để khẳng định giá trị. Điều mà tất cả muốn thấy là anh sẽ ghi bàn trong những trận đấu chính thức tại K.League thay vì những bàn thắng ở các buổi đấu tập của Incheon.

Tháng 5 tới là khoảng thời gian mà ĐT Việt Nam sẽ tập trung để chuẩn bị cho King’s Kup diễn ra tại Thái Lan. Nếu được HLV Park Hang-seo triệu tập, đó sẽ là khoảng thời gian tốt để Phượng có cảm giác tự tin.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại