Công nhân nam nhận thưởng Tết giày cao gót ở Trung Quốc

Thảo Mai |

Một quản công chịu trách nhiệm tên Hu cho biết những đôi giày này là đồ từ thiện của một công ty, và chúng chưa được sàng lọc trước khi mang đi phân phát.

Công nhân vệ sinh làm việc tại khu trung tâm quận Erqi, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc vừa nhận được thưởng tết.

Theo báo chí địa phương, mỗi công nhân sẽ được nhận một đôi giày nữ, bất kể nam hay nữ.

Những bức ảnh cho thấy nhiều công nhân vệ sinh nhận quà là đôi giày cao gót lập tức lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội Trung Quốc.

Công nhân nam nhận thưởng Tết giày cao gót ở Trung Quốc - Ảnh 1.

Theo báo chí địa phương, mỗi công nhân sẽ được nhận một đôi giày nữ, bất kể nam hay nữ.

Nhiều người cho rằng những món quà này không hề mang ý nghĩa ghi nhận sự cống hiến cả năm của những người lao công.

Một quản công chịu trách nhiệm tên Hu cho biết những đôi giày này là đồ từ thiện của một công ty, và chúng chưa được sàng lọc trước khi mang đi phân phát.

Tuy nhiên ông cũng nói những công nhân vệ sinh nào không hài lòng với món quà có thể mang đổi lấy đôi khác.

Cũng gây xôn xao không kém là một doanh nghiệp ở thành phố Tân Dư, tỉnh Giang Tây. Công ty này đã đặt mua một con cá voi nặng 8 tấn trực tiếp từ ngư dân để tặng quà Tết cho nhân viên.

Con cá được vận chuyển về tận căng tin của công ty và được tiến hành xẻ thịt tại đây. Ở Trung Quốc, thịt cá voi được xem là một món ăn cao cấp.

Công nhân nam nhận thưởng Tết giày cao gót ở Trung Quốc - Ảnh 2.

Công nhân nam nhận thưởng Tết giày cao gót ở Trung Quốc - Ảnh 3.

Công nhân nam nhận thưởng Tết giày cao gót ở Trung Quốc - Ảnh 4.

Con cá được vận chuyển về tận căng tin của công ty và được tiến hành xẻ thịt tại đây.

Một người dân gần đó cho biết khi được vận chuyển về đến nơi thì con cá bốc mùi rất nồng, và ông sẽ “xem xét có nhận thưởng Tết kiểu này hay không nếu tôi là nhân viên của công ty này”.

Tuy nhiên trong thông cáo, công ty lại cho biết thịt cá voi là để cho chó ăn.

Một số người hoài nghi về số lượng chó của công ty đủ để ăn hết được 8 tấn cá, và cho rằng “những chú chó đó thật may mắn”.

Theo luật Trung Quốc, việc săn bắt, buôn bán và vận chuyển cá voi là hợp pháp, nhưng người buôn bán cá voi phải có giấy phép hành nghề. Giới chức Trung Quốc đang điều tra vụ việc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại