Công nghiệp hóa chất

Trung Quốc đánh mất dần lợi thế đất hiếm

Trung Quốc đánh mất dần lợi thế đất hiếm

Tri thức mới 2022-08-17T10:16:00

Khi nói về lợi thế của Trung Quốc, rất nhiều người ngay lập tức sẽ liên tưởng đến đất hiếm. Mặc dù vậy, sau nhiều năm khai thác cường độ cao, Trung Quốc đang mất dần vị thế đứng đầu của mình.

Nhà máy đầu tư xong bán sắt vụn, lỗ ngàn tỷ

Nhà máy đầu tư xong bán sắt vụn, lỗ ngàn tỷ

Kinh doanh 2017-04-21T16:13:00

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa kể đi thực địa 12 dự án thua lỗ, có nhà máy Ethanol đầu tư sai cả chủ trương, đầu ra không có, phải đắp chiếu. Tang thương nhất, có nhà máy đầu tư xong bán sắt vụn.

Khai trừ Đảng, niêm phong đồ đạc của ông Vũ Đình Duy

Khai trừ Đảng, niêm phong đồ đạc của ông Vũ Đình Duy

Thời sự - Xã hội 2017-01-16T22:14:44

Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Nguyễn Gia Tường, Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam (Vinachem) cho biết, hiện tập đoàn đã khai trừ Đảng ông Vũ Đình Duy đồng thời niêm phong đồ đạc, hồ sơ tài liệu cá nhân trong phòng làm việc của ông này.

Dư luận Nga bức xúc trước "sáng kiến" hủy hoại Nga của Trung Quốc

Dư luận Nga bức xúc trước "sáng kiến" hủy hoại Nga của Trung Quốc

Quốc tế 2016-04-17T07:51:00

Bộ Phát triển Viễn đông Nga chấp thuận việc chuyển các xí nghiệp đóng tàu, nhà máy công nghiệp hóa chất, luyện kim và một số ngành sản xuất khác từ Trung Quốc sang vùng Viễn Đông.

Thực phẩm “bẩn”: Ngưỡng nào cho người nông dân Việt Nam?

Thực phẩm “bẩn”: Ngưỡng nào cho người nông dân Việt Nam?

Thời sự - Xã hội 2016-04-05T11:43:46

Ngưỡng an toàn của thuốc bảo vệ thực vật không phải là câu hỏi quá khó đối với giới chuyên môn nhưng với nông dân, chúng quá khó hiểu, khó nhớ, khó áp dụng. Thật nực cười, nếu chúng ta phó mặc sự an toàn của mình cho những người ít hiểu biết nhất.

Tâm điểm

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại