Ông chủ Facebook sắp nộp thuế “khủng” tới 2 tỷ USD?

hoanghuyen |

Đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) sắp tới khiến CEO Mark Zuckerberg phải đối mặt với hóa đơn thuế lên tới 2 tỷ USD.

Khoản tiền thuế khổng lồ mà Mark Zuckerberg sắp phải đối mặt là hệ quả của kế hoạch thực hiện các lựa chọn cổ phiếu trị giá hàng tỷ USD của Mark. Động thái này sẽ làm tăng đáng kể cổ phần sở hữu của Mark tại công ty mà Mark thành lập 8 năm trước.

Mark Zuckerberg hiện sở hữu gần 414 triệu cổ phiếu của Facebook nhưng ông chủ trẻ tuổi này cũng nắm trong tay quyền được mua 120 triệu cổ phiếu khác với mức đấu giá khởi điểm là 6 xu/cổ phiếu.

Các lựa chọn cổ phiếu mà Zuckerberg đang nắm giữ chịu thuế thu nhập bình thường khi chúng được thực hiện, ngay cả khi các cổ đông nắm chặt số cổ phiếu của họ và không bán chúng. Điều đó có nghĩa là Zuckerberg sẽ nợ các khoản thuế trên sự khác biệt giữa những gì mà Zuckerberg trả cho số cổ phiếu tại Facebook của mình - 6 xu - và giá thị trị thị trường của chúng vào ngày mà Zuckerberg thực hiện những sự lựa chọn của mình.

Facebook cho biết trong hồ sơ xin tiến hành IPO, công ty định giá mỗi cổ phiếu của mình ở mức 29,73 USD. Ở mức giá này, số cố phiếu của Zuckerberg sẽ có giá khoảng 3,6 tỷ USD.

Tuy nhiên, các nhà phân tích mong đợi giá cổ phiếu của Facebook sẽ tăng hơn nữa khi chúng được phát hành ra công chúng. Hồi tuần trước, một cuộc giao dịch trên thị trường tư nhân đã nâng giá cổ phiếu của Facebook lên 40 USD, khiến mạng xã hội này được định giá tổng thể vào khoảng 100 tỷ USD. Mức giá này cũng khiến cho số cổ phiếu mà Zuckerberg đang nắm giữ có giá trị khoảng 5 tỷ USD.

Theo Dantri.com.vn

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại